Bản tin 14H: Châu Âu không đủ khí đốt để cứu Ukraine

Một phần hệ thống đường ống Vojany-Uzhhorod chuyển khí đốt từ EU đến Ukraine. (Nguồn: THX/TTXVN)
Một phần hệ thống đường ống Vojany-Uzhhorod chuyển khí đốt từ EU đến Ukraine. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Phó Giám đốc các dự án khí đốt của Quỹ an ninh năng lượng quốc gia Ukraine Alexei Grivach tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đủ khí đốt để đáp ứng nhu cầu nội khối cũng như bán lại cho Ukraine.

Sáng 25/9, tàu HMAS Larrakia của Hải quân Australia đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm bốn ngày tại Việt Nam. Nhóm sỹ quan và thủy thủ đoàn sẽ đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Các sỹ quan và thủy đoàn còn thi đấu giao hữu bóng chuyền với cán bộ, học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông-Vận tải và Tổng Cty Đầu tư và Phát triển đường Cao tốc Việt Nam (VEC) liên quan đến các vết nứt trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trong văn bản này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương thực hiện khảo sát, xác định rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục hiện tượng nứt mặt đường nêu trên nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và tuổi thọ của công trình.


Hội đồng tối cao Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNI) tự phong tuyên bố DNI tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 2/11 tới. Quyết định này được thông qua với đa số phiếu bầu. Trước đó cùng ngày, Hội đồng tối cao DNI đã thông qua luật "Về bầu cử người đứng đầu DNI," theo đó ứng viên cho vị trí này phải là công dân của nước Cộng hòa này, thường trú tại lãnh thổ DNI ít nhất 10 năm và không trẻ hơn 30 tuổi.


Phó Giám đốc các dự án khí đốt của Quỹ an ninh năng lượng quốc gia Ukraine Alexei Grivach tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đủ khí đốt để đáp ứng nhu cầu nội khối cũng như bán lại cho Ukraine. Trước đó, Kiev hôm 24/9 đàm phán với EU về khối lượng khí đốt dôi dư để trang trải nhu cầu ngày càng cao của đất nước trong mùa Đông tới.


Thủ tướng Ukraine, Arseny Yatsenyuk thừa nhận, một khi ông Vladimir Putin còn là Tổng thống Liên bang Nga, Ukraine sẽ rất khó giành lại quyền kiểm soát Crimea. Crimea là vùng bán đảo thuộc chủ quyền Ukraine nhưng đã tuyên bố độc lập bằng một cuộc trưng cầu dân ý và sáp nhập vào Liên bang Nga từ giữa tháng 3/2014. Cùng với đó, một loạt chính sách đầu tư thương mại, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là việc củng cố căn cứ quân sự đã được Nga thiết lập tại Crimea. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/9 cho biết trong cuộc gặp bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng nước chủ nhà John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã nêu bật sự cần thiết phải thực thi tất cả 12 điểm trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại thủ đô Minsk (Belarus) về tình hình ở Ukraine.


Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết, các đồng minh của họ đang muốn mua sắm hơn 800 triệu USD các tên lửa, trực thăng và xe bọc thép từ các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ. Ba gói mua sắm lớn nhất theo Chương trình quân sự nước ngoài Mỹ là từ Ba Lan, Li-băng và Pakistan. Ba Lan đề xuất mua 40 tên lửa hành trình tầm xa không đối không AGM-158A và nâng cấp các máy bay F-16 với các thiết bị liên quan trị giá 500 triệu USD. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp chiều 24/9, Hội đồng Chính phủ Bỉ đã "bật đèn xanh" cho quân đội nước này tham gia liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi nhận được đề nghị chính thức từ Mỹ hôm 23/9. Cùng ngày, Chính phủ Hà Lan cũng quyết định điều 6 máy bay chiến đấu, 2 máy bay dự bị cùng 250 phi công và nhân viên phục vụ để hỗ trợ Iraq đẩy lùi mối hiểm họa.


Các phiến quân Hồi giáo cực đoan hôm qua đe dọa sẽ sát hại nhóm phi công người Arab Saudi tham gia chiến dịch không kích truy đuổi Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu, trong đó có con trai Thái tử nước này. Đêm qua hãng thông tấn của Arab Saudi SPA cho biết các phi công của họ trở về an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, thực hiện các cuộc không kích hiệu quả nhắm vào những kẻ cực đoan IS ở Syria. Hàng chục quân của IS và Al-Qaeda thiệt mạng trong các cuộc không kích.


Ngày 24/9, trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra ở New York (Mỹ), Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan tuyên bố nước này đã xóa bỏ hoàn toàn dịch Ebola. Trước đó, các bác sỹ khuyến cáo phải đợi thêm thời gian để có thể xác nhận dịch bệnh trên đã chấm dứt, song Bộ Y tế Liên bang Nigeria khẳng định tất cả các bệnh nhân đang được theo dõi đều đã khỏi bệnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.