Bản tin 14H: Châu Âu viện trợ thêm 3 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ

Người di cư tới đảo Lesbos, Hy Lạp sau hành trình vượt biển Aegean đầy nguy hiểm. (Nguồn: TTXVN)
Người di cư tới đảo Lesbos, Hy Lạp sau hành trình vượt biển Aegean đầy nguy hiểm. (Nguồn: TTXVN)
TPO - Ngày 8/12, tại phiên họp Hội đồng Kinh tế Tài chính Liên minh châu Âu (ECOFIN), Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên đã nhất trí hỗ trợ 3 tỷ euro cho Thổ Nhĩ Kỳ để giúp quốc gia này kiểm soát dòng người di cư đang đổ vào châu Âu. Số tiền trên sẽ được phân bổ trong thời gian hai năm 2016 và 2017 và Ủy ban châu Âu (EC) sẽ giám sát việc giải ngân này.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga - Phó Chánh thanh tra TP.HCM tại cuộc họp HĐND TP.HCM sáng 9/12 cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2015, TPHCM chưa phát hiện tham nhũng. Tuy nhiên, bà Nga cho biết: “Tình hình tham nhũng vẫn còn phức tạp ở một số ngành xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp, đấu thầu, mua sắm công...”. Bà Nga cũng thừa nhận công tác kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu chất lượng chưa sâu, khả năng tự phát hiện tham nhũng chưa cao.


Kết thúc quá trình thanh tra Tổng Cty Lương thực Miền Nam và một số đơn vị thành viên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 200 tỷ đồng và đề nghị Bộ Công an xử lý các sai phạm trong việc góp vốn của Cty mẹ vào Cty cổ phần Vận tải biển Hoa Sen. Trong giai đoạn 2012 -2013, mặc dù có nhiều thành tựu, nhưng trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại vẫn để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 7h30 hôm nay (9/12), người dân sống bên đường Hoàng San, quận 1, TPHCM phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ căn nhà 3 tầng nằm ở chân cầu Hoàng Hoa Thám, phường Tân Định. trong khi mọi người hô hoán nhau chữa cháy, thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi vẫn đang... ngủ ở tầng 3 căn nhà gặp hỏa hoạn. Cho đến khi ngọn lửa bùng lên dữ dội và mọi người réo gọi, người đàn ông này mới tỉnh ngủ và tháo chạy thục mạng ra bên ngoài. Chỉ ít phút sau, lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 3 căn nhà. (Xem chi tiết)


Ngày 6/12, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn, ông Đào Tấn Bằng cho biết, thời gian qua, qua rà soát, quận đã phát hiện 71 cá nhân đứng tên mua 137 lô đất cho người Trung Quốc. Ngoài việc giấu mặt mua gom đất, tình trạng người Trung Quốc kinh doanh chui, kết hôn trái quy định cũng khá phổ biến. Nhiều cử tri trên toàn thành phố, yêu cầu các đại biểu chất vấn lãnh đạo TP Đà Nẵng phải đưa ra biện pháp quyết liệt, cụ thể để ngăn chặn tình trạng người Trung Quốc “giấu mặt” nhờ dân địa phương mua đất ven biển. (Xem chi tiết)


Không quân Nga đã dội gần 2.000 quả bom tại Syria, phá hủy hàng loạt mục tiêu cơ sở hạ tầng của khủng bố chỉ trong 4 ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 8/12. Việc Nga tăng cường các cuộc không kích đã cho phép quân đội Syria phát động chiến dịch tấn công tại các vùng trọng điểm, tuyên bố nói thêm. Tàu ngầm Nga từ Địa Trung Hải ngày 8/12 đã lần đầu tiên phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Syria. (Xem chi tiết)


Nga hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gửi quân đội sang Syria như những gì Ankara đã thực hiện tại miền Bắc Iraq thời gian qua. Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi lên tiếng phản đối Thổ Nhĩ Kỳ triển khai bổ sung 1 tiểu đoàn vũ trang gồm 150 binh sĩ với xe tăng và khẩu pháo tới miền Bắc nước này, gần thành phố Mosul do “Nhà nước Hồi giáo” (IS) kiểm soát. (Xem chi tiết)


Giới chức an ninh các nước Đông Nam Á ước tính hiện có ít nhất 900 người Đông Nam Á đang gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq, đông nhất là người Indonesia, Malaysia và Philippines... Trong khi đó, 1 tập đoàn tư vấn an ninh tại Mỹ cho biết có khoảng từ  27.000 đến 31.000 người của ít nhất 86 quốc gia trên thế giới đã đến Iraq hoặc Syria gia nhập IS. Trước đây IS có khuynh hướng chiêu mộ các tay súng nước ngoài đến Syria để hoạt động tại quốc gia này. Song, khuynh hướng này hiện đang thay đổi theo chiều hướng nguy hiểm hơn là đưa các tay súng nước ngoài trở về thực hiện các âm mưu tấn công khủng bố ở quê nhà của họ. 


Ngày 8/12, tại phiên họp Hội đồng Kinh tế Tài chính Liên minh châu Âu (ECOFIN), Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên đã nhất trí hỗ trợ 3 tỷ euro cho Thổ Nhĩ Kỳ để giúp quốc gia này kiểm soát dòng người di cư đang đổ vào châu Âu. Số tiền trên sẽ được phân bổ trong thời gian hai năm 2016 và 2017 và Ủy ban châu Âu (EC) sẽ giám sát việc giải ngân này. Ngoài ra theo đề xuất của EC, liên minh này sẽ trích 500 triệu euro từ ngân quỹ của EU và các quốc gia thành viên đóng góp phần còn lại.


Hôm nay (9/12), cảnh sát Đức đã mở một cuộc truy xét quy mô lớn để bắt giữ các thành viên của một đường dây khủng bố. Trước đó, họ đã phát hiện kế hoạch đánh bom Berlin của nhóm này. Theo Văn phòng Công tố Liên bang Đức, lực lượng an ninh đã tiến hành lục soát nhiều khu vực ở Berlin và bang Saxony ở miền đông nước Đức vào hôm nay, để truy lùng 3 nghi phạm. Một trong những nghi phạm được cho là thành viên của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đối tượng này có nhiệm vụ tuyển quân cho IS ở Đức. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG