Bản tin 14H: Cháy nhà máy nhựa, gần 20 công nhân thiệt mạng

Khu vực hiện trường vụ cháy. Nguồn: HT Photo.
Khu vực hiện trường vụ cháy. Nguồn: HT Photo.
TPO - Ít nhất 17 công nhân đã thiệt mạng khi xảy ra một vụ hỏa hoạn ngày 20/1 tại nhà máy sản xuất nhựa dẻo trong khu công nghiệp Bawana ở ngoại ô phía Bắc thủ đô New Delhi của Ấn Độ. 

Trong những ngày tới, thời tiết tại miền Bắc tiếp tục ấm lên, trời tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 24-25 độ C. Sau đó, đến khoảng ngày 25/1, toàn miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng. Dự báo đợt rét đậm này sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể giảm còn 14-15 độ, đêm rét 12-13 độ, có thể xuống thấp hơn. Vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối. Khi kết thúc đợt rét này, khu vực miền Bắc sẽ tăng nhiệt dần, nhưng đến thời điểm Tết Mậu Tuất 2018, miền Bắc lại xuất hiện rét đậm, rét hại. (Xem chi tiết)


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở này. Theo đó, sở đã kiểm tra 484 người trong tổng số 501 nhân viên; 17 người là lái xe không kiểm tra. Tại thời điểm rà soát, 57 người không xuất trình được bằng tốt nghiệp THPT. Trong đó, 54 người nêu lý do bị thất lạc, một người học hệ 10/10 nên không được cấp bằng, hai người không có bằng. Trong số những người bị thất lạc bằng tốt nghiệp cấp 3, có nhiều người là trưởng, phó phòng, kế toán trưởng… của các đơn vị trực thuộc sở. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 1h30 ngày 21/1, tại km158 thuộc địa phận thôn 5 xã An Phú thành phố Pleiku đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Thời điểm đó, xe tải chở mì BKS 81L - 0729 đi theo hướng Pleiku – Đăk Đoa khi đến địa điểm trên thì lấn làn làm cho 1 đôi nam nữ đi trên xe máy BKS 81F1- 115.24 theo chiều ngược lại tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau vụ tai nạn tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan Công an thành phố Pleiku đang tích cực tìm thông tin nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Sau trận cãi vã với bố đẻ vào khoảng 20h ngày 20/1, Phạm Văn S. (37 tuổi, ở xã Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã đi mua 200.000 đồng tiền xăng đem về tưới vào nhà rồi châm lửa. Nhà chức trách huyện Yên Thành trong đêm đã triệu tập S. để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau trận thắng Iraq 5-3 trên chấm luân lưu, AFC đã tiếp tục tiến hành kiểm tra doping đối với 2 cầu thủ của U23 Việt Nam là tiền vệ Quang Hải và hậu vệ Thanh Chung. Đây là lần thứ 2 Quang Hải được AFC kiểm tra. Theo một cán bộ VFF, AFC thực hiện kiểm tra doping theo cách bốc thăm ngẫu nhiên và không có kế hoạch trước. Việc này nhằm đảm bảo không có trường hợp nào sử dụng doping khi tham gia giải. (Xem chi tiết)


Phái đoàn 7 chuyên gia Triều Tiên, dẫn đầu là bà Hyon Song-wol - trưởng nhóm nhạc nữ Moranbong, đã đến Hàn Quốc vào sáng nay, 21/1, để khảo sát địa điểm biểu diễn. Bà Hyon mặc một chiếc áo măng tô cổ lông. Khi được phóng viên hỏi có ấn tượng gì về chuyến đi, nữ ca sĩ mỉm cười không nói. Mục đích chuyến tiền trạm là khảo sát các địa điểm dự kiến sẽ tổ chức buổi trình diễn đặc biệt của các nghệ sĩ Triều Tiên trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang 2018. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bắt đầu chuyến thăm các nước Đông Nam Á. Chuyến đi của ông Shoigu bắt đầu bằng chuyến thăm Myanmar và gặp giới lãnh đạo quân sự nước này, nữ thư ký báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Rossiyana Markovskaya cho biết. Sau đó Bộ trưởng Shoigu sẽ tới thăm Lào và sau đó là Việt Nam. Mục đích của chuyến thăm các nước khác là nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác với Nga trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và kỹ thuật – quân sự. (Xem chi tiết)


Ít nhất 17 công nhân đã thiệt mạng khi xảy ra một vụ hỏa hoạn ngày 20/1 tại nhà máy sản xuất nhựa dẻo trong khu công nghiệp Bawana ở ngoại ô phía Bắc thủ đô New Delhi của Ấn Độ.  Giới chức nước này cho biết lửa bùng lên từ tầng hầm của tòa nhà 3 tầng và nhanh chóng lan rộng. Vụ việc xảy ra khi khoảng 20 công nhân đang làm việc ở các tầng trên. Lực lượng cứu hộ đã phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới dập tắt được đám cháy. Chính phủ Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.


Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách thị trấn Putre của Chile 76 km về phía Nam.  Chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 110,82 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 18,8879 độ vĩ Nam và 69,6165 độ kinh Tây.  Cơ quan hải dương học của hải quân Chile đã bác bỏ khả năng xảy ra sóng thần do trận động đất này.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.