Bản tin 14H: Cháy tại khu phố cổ, 2 người thương vong

NHienj trường vụ cháy.
NHienj trường vụ cháy.
TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay (5/11), tại phố Hàng Giấy (phường Đồng Xuân Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến 2 người thương vong.
Do ảnh hưởng mưa kéo dài từ cơn bão số 12, nhất là trận mưa cực lớn từ đêm 4/11 đến sáng nay khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị nhấn chìm trong biển nước. Tại huyện Hòa Vang, hầu hết các xã đều rơi vào cảnh ngập lụt. Ghi nhận ở thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn), nước đã cô lập hàng trăm hộ dân. Tất cả lối vào thôn đều bị chia cắt, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền. Những hộ nằm sâu phía trong chịu cảnh ngập lụt nặng nề. Phần lớn nhà cửa đều ngập một nửa cho tới gần lút mái. Nhiều ngôi nhà chỉ còn nhô lên phần nóc. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, 11h trưa 5/11, lũ đã vượt mức báo động 3. Nước lũ vây nhiều tuyến đường, làm ngập nhiều nhà dân. Hai khối phố Đồng Hiệp và An Hội (phường Minh An, TP Hội An) bị ngập hoàn toàn. Tất cả các tuyến đường lớn nhỏ của 2 khối phố này ngập sâu đến hơn 2m. Đường ngập sâu, người dân phải dùng thuyền di chuyển trong... phố. (Xem chi tiết)


Kể từ sáng 5/11, cả thành phố Huế bị nước lũ bủa vây bất ngờ, nước dâng nhanh chóng mặt, hoạt động đi lại tại nhiều vùng thấp trũng hoàn toàn bị tê liệt. 
Lũ dâng nhanh do mưa lớn liên tục và các hồ thủy lợi, thủy điện trên thượng nguồn sông Hương cấp tập xả lũ về hạ du, nhằm tránh những bất trắc, thiệt hại. (Xem chi tiết)

Tranh thủ lúc ngớt mưa, sáng nay (5/11) nhiều cán bộ và nhân dân TP Đà Nẵng đã đồng loạt đổ ra đường khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường để sẵn sàng cho buổi khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, dự kiến diễn ra vào ngày mai 6/11. Những hình ảnh đó khiến những du khách đang có mặt ở thành phố biển này hết sức cảm động. Trước đó vào tối qua 4/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có thư kêu gọi nhân dân, cán bố, chiến sỹ toàn thành phố chung tay khắc phục hậu quả mưa bão để đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. (Xem chi tiết)


Ngày 5/11, Ban chủ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết, đã ra thông báo cho phép tàu thuyền hoạt động bình thường trở lại sau 3 ngày cấm ra khơi. Theo đó, bão số 12 không còn trực tiếp ảnh hưởng đến TPHCM nên các loại tàu, thuyền được phép hoạt động trở lại từ 1h ngày 5/11. Ngoài ra, các đơn vị hành chính ở địa phương cũng trở lại làm việc theo chế độ bình thường. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h sáng nay (5/11), người dân phát hiện đám cháy phát ra từ tầng 4 của ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ 31 phố Hàng Giấy (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) liền tri hô đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Nhận được báo, lực lượng Cảnh sát PCCC thuộc phòng số 1 quận Hoàn Kiếm đã điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Do vị trí xảy cháy trên tầng 4, lại sâu trong ngõ nhỏ khiến việc triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Trong khoảng nửa tiếng, lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa,  không để xảy ra cháy lan. Hậu quả, vụ cháy khiến 2 người thương  vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan điều tra làm rõ.


Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Theo đó, vào 20h đêm 3/11, Dũng đón bạn gái (24 tuổi) về phòng trọ tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa rồi khóa cửa để nói chuyện. Khi cô gái đòi chia tay, Dũng cầm dao khống chế, bắt cô tiếp tục mối quan hệ nếu không sẽ sát hại người yêu rồi tự tử. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, Dũng tiếp tục đe dọa giết cô gái và kích nổ bình gas. Sau hồi thương thuyết không có kết quả, lực lượng công an buộc áp dụng biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phá cửa phòng và xông vào khống chế Dũng, giải cứu nạn nhân. (Xem chi tiết)


Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định Bình Nhưỡng không quan tâm đến việc đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington, bởi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là “không thể tránh khỏi” nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. (Xem chi tiết)

Ả Rập Saudi hôm qua, 4/11 chính thức thành lập ủy ban chống tham nhũng mới theo quyết định của Nhà vua Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ủy ban này được điều hành bởi Thái tử 32 tuổi Mohammed bin Salman, với mục đích nhằm xác định các cá nhân và tổ chức có liên quan đến tham nhũng. Chỉ vài giờ sau khi đươc thành lập, ủy ban này đã ra lệnh bắt giữ ít nhất 11 hoàng tử của nước này cùng bốn bộ trưởng đương nhiệm để điều tra. (Xem chi tiết)

Tổng thống Trump nói ông dự kiến gặp người đồng cấp Nga Putin trong chuyến công du châu Á lần này.
"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp ông Putin. Chúng tôi muốn có sự giúp đỡ từ ông Putin trong vấn đề Triều Tiên. Chúng tôi cũng sẽ gặp nhiều lãnh đạo khác", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm nay trước báo giới trên chuyên cơ Air Force One. Ông Trump mô tả Triều Tiên "là rắc rối lớn" đối với Mỹ và thế giới. Mỹ muốn rắc rối này được giải quyết. Trước đó, Điện Kremlin ngày 3/11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Trump có thể gặp nhau tại hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo dự kiến bàn về vấn đề Triều Tiên và tình hình Syria.
MỚI - NÓNG