Bản tin 14h: Chiến đấu cơ Canada tấn công kho vũ khí của IS

Một chiếc chiến đấu cơ CF-18. Nguồn: Canadian Press.
Một chiếc chiến đấu cơ CF-18. Nguồn: Canadian Press.
TPO - Ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson cho biết các chiến đấu cơ CF-18 của nước này đã ném bom một nhà kho của những phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch không kích hôm 17/11.

Sáng 19/11, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng có thêm gần 30 phút để trả lời những câu hỏi dang dở trong chiều qua của đại biểu Ngô Văn Minh về việc suất đầu tư đường cao tốc quá cao, thậm chí có những đoạn đường cao nhất hành tinh, Trước nhận định trên, Bộ trưởng Thăng cho biết, vấn đề này Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tìm hiểu các nguồn thông tin cả trong nước, nước ngoài để có sự so sánh, đánh giá. (Xem chi tiết)


Khoảng 6 giờ sáng 19/11, phụ xe khách chạy chuyến Miền Tây – Sóc Trăng đi kiểm tra xe tại Bến xe miền Tây, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM để làm thủ tục xuất bến thì hoảng hồn phát hiện tài xế nằm chết trên xe khách. Theo các tài xế tại bến xe, tối hôm qua ông Lảm có nhậu với một số tài xế và phụ xe rồi về xe khách nằm ngủ. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, Công an Hà Nội cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản Ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản) đồng thời hướng dẫn Đại các bước lừa đảo. Theo cách thức được hướng dẫn, Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản Thẻ. (Xem chi tiết)


Chiều 18/11, Phòng tư pháp huyện Đô Lương đã đến làm việc với xã Mỹ Sơn, qua kiểm tra giấy tờ trưởng phòng tư pháp huyện cho rằng đúng quy trình. Qua kiểm tra, giấy khai sinh gốc của Công Phượng, Trưởng phòng tư pháp huyện Đô Lương, ông Trần Doãn Phú cho biết, giấy khai sinh gốc làm ngày 20.10.1995, ghi Công Phượng sinh ngày 21.1.1995 là giấy tờ rất quan trọng để chứng minh ngày, tháng, năm, sinh cho công dân này. (Xem chi tiết)


Ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson cho biết các chiến đấu cơ CF-18 của nước này đã ném bom một nhà kho của những phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch không kích hôm 17/11. Bộ trưởng Nicholson cũng nói rằng chiến dịch không kích trên là nhằm chống lại các mối đe dọa hiện hữu của lực lượng IS đối với khu vực, đồng thời hỗ trợ các lực lượng vũ trang Iraq. (Xem chi tiết)


Ngày 18/11, Giới chức Ukrainecho biết, Adam Osmayev-kẻ âm mưu ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2012, đã hết hạn tù. Trước đó, Adam Osmayev cùng hai đồng bọn Ilya Pyanzin và Chechen-born Ruslan Madayev đã lên kế hoạch ám sát ông Putin từ tháng 12/2011. Họ đã chế tạo loại bom có khả năng phá hủy xe bọc thép và thử nghiệm chúng ở ngoại ô Odessa. Vụ ám sát được ấn định thời gian thực hiện là ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3/2012. (Xem chi tiết)


Giới chức Washington khẳng định, họ sẽ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu và thế giới sau khi nhiều thông tin cho biết Nga đang tiếp tục tăng số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng, các quan chức Washington đã giải thích và nhiều lần tái khẳng định, hệ thống phòng thủ tên lửa không nhằm chống lại Nga mà đảm bảo an ninh khu vực. (Xem chi tiết)


Chính quyền bang Missouri ở Mỹ ngày 18/11 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và điều binh lính tới thị trấn Ferguson trước khi tòa án ra phán quyết về vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen hôm 9/8 vừa qua. Thống đốc bang Missouri Jay Nixon cho biết tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ ngày 18/11 và sẽ kéo dài trong 30 ngày. (Xem chi tiết)


Một quan chức Bộ Y tế Ấn Độ ngày 18/11 cho biết, một công dân nước này trở về từ Liberia đã bị phát hiện dương tính với virus Ebola và hiện đang bị cách ly tại thủ đô New Delhi. Đây là trường hợp dương tính đầu tiên với virus Ebola được xác nhận tại Ấn Độ mặc dù bệnh nhân nhiễm virus tại nước ngoài và đã được điều trị. ( Xem chi tiết)


Ngày 19/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định đã nhận dạng được 2 công dân Pháp có mặt trong một đoạn băng hình mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố hôm 16/11. Đoạn video đó ghi lại cảnh nhóm phiến quân chặt đầu 18 tù nhân và một nhân viên cứu trợ người Mỹ. Theo ông Hollande, hiện chưa rõ 2 đối tượng người Pháp nói trên đóng vai trò gì trong các vụ hành quyết.

MỚI - NÓNG