Bản tin 14H: Chiến dịch tranh cử Mỹ tiêu tốn 10 tỷ USD?

Ảnh minh họa. (Nguồn: pbs.org)
Ảnh minh họa. (Nguồn: pbs.org)
TPO - Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được dự đoán sẽ là một trong những chiến dịch tiêu tốn nhiều tiền nhất trong lịch sử nền kinh tế lớn nhất thế giới khi mới đây, hãng tin Bloomberg ước tính lượng tiền "đốt" vào chiến dịch này có thể lên đến 10 tỷ USD.

Sáng nay (18/5), Sở TN&MT Hà Tĩnh ra mắt Trung tâm quan trắc tự động giám sát việc xả thải của Formosa. Hoạt động quan trắc được thực hiện 24/24h và liên tục cập nhật 2 phút/lần. Nếu các thông số vượt ngưỡng hoặc có dấu hiệu bất thường, Sở TN&MT sẽ lập tức lấy mẫu về kiểm tra. Hiện tại, Trung tâm quan trắc tự động của Sở TN&MT giám sát 6 thông số gồm: COD (nhu cầu oxi hóa học), SS (chất rắn lơ lửng), nhiệt độ, lưu lượng, pH và tổng nitơ. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, cá chết nổi dày đặc trên mặt nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TPHCM), lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện để vớt được hơn 14 tấn cá chết nhưng lượng cá chết vẫn còn nổi trắng trên kênh. Nguyên nhân được cho là nguồn nước bị ô nhiễm cục bộ sau cơn mưa đầu mùa. Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM cho biết, cơn mưa đầu mùa ngày 16/5 đã cuốn những chất bẩn không được xử lý từ cống thoát ra kênh, làm tăng ô nhiễm môi trường nước ở kênh khiến cá bị chết. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Nguyễn Văn Tài vừa ký ban hành ba Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với 3 đơn vị xả thải ra sông Bưởi gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên con sông này thời gian qua. Ba doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty TNHH Một thành viên Tân Hiếu Hưng,  Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình và Cơ sở chăn nuôi lợn Nguyễn Ngọc Sáng. Tổng số tiền xử phạt với ba doanh nghiệp là  3 tỷ 904,16 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Chiều 17/5, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã xác định 4 nghi phạm ném đá hàng loạt ôtô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gồm: Vũ Đức Phượng, Huỳnh Văn Trung, Đỗ Anh Tú, Nguyễn Văn Hiếu (14-16 tuổi, trú huyện Bình Giang). Theo lãnh đạo Công an huyện Bình Giang, đây là những học sinh hư, hay tụ tập chơi bời lêu lổng. Sau khi được triệu tập, các thiếu niên thừa nhận tối 13/5, trong khi chơi đùa, cả nhóm rủ nhau ném đá vào ôtô đang chạy trên cao tốc. Cơ quan công an huyện đã trao đổi với gia đình, nhà trường về các học sinh vi phạm và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. 


Ngày 18/5, Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã quyết định tạm giữ phương tiện, giao Đội Hình sự tổng hợp- Công an huyện điều tra xử lý vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra ban đầu, sáng 17/5, trên quốc lộ 1A tuyến Hà Nội- Lạng Sơn, thuộc khu vực xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; xe tải chở đá mang biển kiểm soát: 98C-10687 đi lấn phần đường, đâm vào xe mô tô do bà Đỗ Thị Hiền (SN 1974, trú tại xóm Mỏ, xã Đồng Tân) điều khiển, đi cùng chiều. Hậu quả, bà Hiền tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Công ty Morton, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các khu nhà ở quy mô lớn của Nga, đang có kế hoạch hợp tác nâng cấp hệ thống xử lý nước của Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư là 50 triệu USD. Morton đã ký bản ghi nhớ hợp tác và quan hệ đối tác với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành của Việt Nam vào ngày 17/5. 19 nhà máy xử lý nước ở nhiều thành phố của Việt Nam sẽ được hiện đại hóa, trong khuôn khổ các dự án của Hùng Thành.


Thương vong trong 3 vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad của Iraq ngày 17/5 đã tăng lên 77 người thiệt mạng và 140 người bị thương, khiến đây trở thành một trong những đợt tấn công đẫm máu nhất tại thành phố này từ đầu năm đến nay và khiến các tay súng người Hồi giáo Shi'ite triển khai phòng vệ tại một số khu vực. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm vụ đánh bom liều chết khiến 41 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương tại quận al-Shaab và vụ đánh bom xe gần quận Sadr City khiến 107 người thương vong. Vụ thứ ba xảy ra tại al-Rasheed, phía Nam thủ đô Baghdad, khiến 6 người thiệt mạng và 21 người bị thương.


Cho tới nay, thỏa thuận về người di cư và tị nạn giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Trong báo cáo công bố ngày 17/5, Uỷ ban châu Âu (EC) cho rằng việc xóa bỏ thị thực cho người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ tấn công khủng bố vào "lục địa già" do những kẻ khủng bố hay tội phạm sẽ lợi dụng cơ chế đi lại tự do để có được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ. EC cũng quan ngại rằng tội phạm hoạt động trong những mạng lưới buôn lậu vũ khí, ma túy hay buôn người tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng mở rộng hoạt động ở châu Âu.


Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được dự đoán sẽ là một trong những chiến dịch tiêu tốn nhiều tiền nhất trong lịch sử nền kinh tế lớn nhất thế giới khi mới đây, hãng tin Bloomberg ước tính lượng tiền "đốt" vào chiến dịch này có thể lên đến 10 tỷ USD. Hiện nay, hệ thống chính trị Mỹ đang bị dư luận gắn mác là “nền chính trị tiền,” khi các tỷ phú Mỹ đang ra sức “bành trướng” tầm ảnh hưởng trên chính trường nước này.

MỚI - NÓNG