Bản tin 14H: Chiến sự leo thang, Nga và Ukraine đổ tội cho nhau

 Một ngôi nhà lại làng Sartana, gần Mariupol, khu vực Donetsk, miền đông Ukraine bị phá hủy trong cuộc đụng độ ngày 17/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một ngôi nhà lại làng Sartana, gần Mariupol, khu vực Donetsk, miền đông Ukraine bị phá hủy trong cuộc đụng độ ngày 17/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trong khi chiến sự ở miền Đông Ukraine có dấu hiệu leo thang, ngày 18/8, Ukraine và Nga đều đưa ra những cáo buộc lẫn nhau làm gia tăng xung đột khiến nhiều dân thường thương vong.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đồng tình với đề xuất tạm dừng thu phí đối với xe môtô mà Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) kiến nghị trước đó. Cụ thể, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, việc triển khai thu phí đối với môtô thực tế đang gặp nhiều khó khăn. Điều này xuất phát từ nguyên nhân xe môtô là tài sản di động, không bắt buộc phải đăng kiểm lưu hành, người sử dụng xe không bắt buộc là chủ sở hữu. (Xem chi tiết)


Ngày 16/8, người dân lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Lương Sơn), phát hiện xe máy Wave mang biển kiểm soát Hà Nội, dựng ở rìa không người trông giữ, đã báo công an đưa về trụ sở. Kiểm tra chiếc xe Wave "vô chủ" bên rìa đường, cảnh sát phát hiện trong cốp có hơn một tỷ đồng. Công an đang làm rõ nghi vấn số tiền có liên quan đến tội phạm ma túy hay không. Khả năng số tiền liên quan đến tội phạm ma túy rất thấp. Trường hợp tội phạm bỏ lại ma túy tháo chạy khi thấy động vẫn hay gặp, nhưng bỏ tiền thì rất ít. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h ngày 18/8, trên tuyến quốc lộ 48B, khối 9, thị trấn Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An, ông Hồ Quang Sơn đi xe máy, tay cầm mũ bảo hiểm, lưu thông theo hướng Cầu Giát - Nghĩa Đàn. Khi đến km15, xe máy ông Sơn bất ngờ đâm vào các cháu nhỏ đi hội chợ về. Ông Sơn loạng choạng ngã xuống đường bị thương nặng ở đầu, tay vẫn cầm chặt mũ bảo hiểm. Sau khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM ngày 18/8 cho biết nơi đây vừa cứu sống thiếu nữ N.T.M.T (15 tuổi, ở tỉnh Long An) bị ong vò vẽ tấn công nguy kịch. Trước đó, T. được chuyển đến trong tình trạng lơ mơ, khó thở,  sốc phản vệ, tổn thương gan thận, tiểu ra máu... do biến chứng của hơn 150 vết đốt ong độc ở khắp cơ thể đầu, mặt, cổ, tay, chân, ngực lưng. Trong lúc cùng người thân chặt cây vườn nhà, thiếu nữ 15 tuổi bị đàn ong độc bu lại tấn công suýt tử vong.


Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết, xuất hiện một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines và có tên quốc tế là GONI. Hồi 8h hôm nay (19/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 129,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 840km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 165 đến 185km một giờ), giật trên cấp 17. (Xem chi tiết)


Hai ngày sau vụ đánh bom đẫm máu khiến 20 người thiệt mạng, đền Erawan ở trung tâm Bangkok, đã mở cửa trở lại cho người dân vào sáng nay, ngày 19/8. Từ sáng sớm, người dân địa phương đã đến cầu nguyện, thắp hương và đặt hoa tại ngôi đền vừa hứng chịu một trong những vụ đánh bom nghiêm trọng nhất của nước này. Cảnh sát Thái Lan cho biết, trong hai ngày qua và những ngày sắp tới, sẽ bố trí thêm nhân viên an ninh đến ngôi đền, cùng với cảnh sát du lịch thường xuyên làm nhiệm vụ ở đây. (Xem chi tiết)


Trong khi chiến sự ở miền Đông Ukraine có dấu hiệu leo thang, ngày 18/8, Ukraine và Nga đều đưa ra những cáo buộc lẫn nhau làm gia tăng xung đột khiến nhiều dân thường thương vong. Người phát ngôn Quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov cho rằng Moskva đang tăng sức ép lên Ukraine khi ủng hộ lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine mở các cuộc tấn công vào căn cứ của quân đội Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga tố cáo chính quân đội Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk khi gia tăng các vụ nã pháo vào khu vực mà lực lượng đòi độc lập đang kiểm soát, làm chết nhiều dân thường.


Mỹ thừa nhận những lo ngại nhất định về việc Nga cung cấp các tổ hợp tên lửa S-300 cho Iran, bất chấp hợp đồng không trái Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó vào hôm qua 18/8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Hossein Dehghan cho biết, Iran hy vọng việc đàm phán cũng như ký kết hợp đồng liên quan tới các hệ thống phòng không S-300 với Nga sẽ diễn ra trong tuần này, chậm nhất là tuần sau. (Xem chi tiết)


Nga và Trung Quốc được cho là đang phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu lỏng mới có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên trái đất. Để đối phó, Mỹ cần phải có loại tên lửa đánh chặn có thể diệt chính xác cùng lúc nhiều mục tiêu. Hôm tuần trước, hãng Lockheed Martin (Mỹ) cho biết, họ sẽ phát triển một tên lửa đối đất diệt đồng thời nhiều mục tiêu. Chương trình này được triển khai theo một hợp đồng trị giá 10 tỷ USD với Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MSA). (Xem chi tiết)


Cuộc tổng tuyển cử năm 2016 tại Mỹ sẽ chứng kiến khoản kinh phí đắt đỏ nhất trong lịch sử với việc các ứng cử viên sẽ chi ra khoảng 16,5 tỷ USD để chạy đua vào các ghế tổng thống, hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ và các chức danh chính quyền địa phương. Trung bình mỗi ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ chi khoảng 120,8 triệu USD; mỗi ứng cử viên chạy đua vào Thượng viện sẽ chi khoảng 7,3 triệu USD và mỗi ứng cử viên chạy đua giành một ghế Hạ viện sẽ chi khoảng 1,6 triệu USD.

MỚI - NÓNG