Bản tin 14H: Chưa có thông tin người Việt thương vong trong vụ xả súng ở Las Vegas

Chuyển một nạn nhân bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN).
Chuyển một nạn nhân bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN).
TPO - Chính quyền thành phố Las Vegas cam kết sẽ cung cấp thông tin nhanh chóng cho Đại sứ quán Việt Nam thông qua đường dây nóng nếu phát hiện bất kỳ trường hợp người Việt nào thương vong, kể cả khách du lịch từ trong nước sang hay Việt kiều.

Hà Nội cấm công chức 'phát ngôn tuỳ tiện trên mạng xã hội'. Sở VH&TT vừa trình UBND TP Hà Nội dự thảo quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội. Theo dự thảo cán bộ, công chức khi phát ngôn không phát ngôn tùy tiện, bày tỏ quan điểm phiến diện trên mạng xã hội, trang cá nhân. Dự thảo cũng quy định khi người cùng giao tiếp nóng giận, bức xúc thì cán bộ, công chức Hà Nội phải bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích, động viên, chia sẻ. Tuyệt đối không nóng giận, xúc phạm hay dùng vũ lực đối với người khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. (XEM CHI TIẾT)

Nội thành Hà Nội mưa lớn, đề phòng gió giật mạnh. Ảnh mây vệ tinh và số liệu định vị dông sét cho thấy đang tồn tại một vùng mây đối lưu gây mưa dông trên khu vực các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Oai. Vùng mây dông này đang có xu hướng phát triển mạnh thêm và dịch chuyển lên phía bắc hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Vùng mây đối lưu này này hiện đang di chuyển đến, gây mưa rào và dông cho một số các quận phía nam của Hà Nội như Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, sau đó mở rộng và lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.

Thành ủy Đà Nẵng vừa qua đã ban hành thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Mai Đăng Hiếu, nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ Sở Ngoại vụ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó Trưởng Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo - Nhật Bản. Theo thông báo, ông Hiếu đã vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài, cụ thể: đi phép cá nhân quá thời hạn quy định; sử dụng hộ chiếu công vụ sai mục đích; đa số các chuyến đi nước ngoài khi về nước không báo cáo kết quả theo quy định. Là cán bộ lãnh đạo cơ quan ngoại giao của thành phố nhưng ông thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, gây bức xúc cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Ban Thường vụ Thành ủy giao UBKT Thành ủy Đà Nẵng căn cứ các quy định và hướng dẫn về thi hành kỷ luật của Đảng, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Hiếu theo quy trình và chỉ đạo, xem xét, kỷ luật về hành chính theo pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)

Nữ sinh bị ném đá thiệt mạng khi đi với bạn trai. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 1/10, Võ Thị Hà My (17 tuổi) trú tại thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh (Bình Thuận) đi chơi cùng bạn trai trên đường Nguyễn Thông. Khi đến đoạn gần nhà thờ Phú Hài, thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận) bất ngờ bị ném đá trúng đầu phía sau gáy khiến em bị choáng. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để kiểm tra và đến 2h sáng 2/10 nạn nhân bất ngờ tử vong. Cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Phạt Trung tâm điều dưỡng sơ cấp cứu chữ thập đỏ Sầm Sơn 41 triệu đồng vì khiến du khách bị ngộ độc thực phẩm. Ngày 3/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã thông báo nguyên nhân khiến 109 công nhân Công ty cổ phần Lạc Thủy có địa chỉ ở thôn 2C, xã Cổ Nghĩa huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình phải nhập viện khi đi nghỉ mát tại Sầm Sơn là ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn gây ra. Chi cục cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trung tâm điều dưỡng sơ cấp cứu chữ thập đỏ Sầm Sơn số tiền 41 triệu đồng và yêu cầu trung tâm chịu mọi chi phí khám, điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.

Nhà Trắng hôm thứ Hai (2/10) một lần nữa khẳng định không đối thoại với Triều Tiên, trừ việc thảo luận về số phận của công dân Mỹ đang bị giam giữ tại quốc gia Đông Bắc Á này. Tuyên bố trước báo chí của phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders một lần nữa tái khẳng định quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài viết trên Twitter vào cuối tuần trước, sau phát ngôn của Ngoại trưởng Rex Tillerson tại Trung Quốc. Theo người phát ngôn, Mỹ sẽ chỉ đối thoại với Triều Tiên nhằm mục đích duy nhất, để đưa những công dân Mỹ bị bắt giam tại quốc gia Đông Bắc Á trở về quê hương an toàn.

Sau vụ Las Vegas, giới nghị sĩ Mỹ lại ‘dậy sóng’ vì luật sở hữu súng. Vụ xả súng kinh hoàng ở Las Vegas mới đây đã trở thành ngòi nổ cho mâu thuẫn trong Quốc hội Mỹ khi các nghị sĩ đảng Dân chủ yêu cầu cứng rắn hơn trong các quy định về sở hữu vũ khí, trong khi đảng Cộng hòa lựa chọn im lặng. Thượng nghị sĩ Chris Murphy, đến từ bang Connecticut, nơi từng xảy ra vụ xả súng giết chết 26 người lớn và trẻ em vào năm 2012, thể hiện sự giận giữ và yêu cầu “quốc hội phải làm gì đó”. Ông Murphy nói thêm, sẽ đề xuất dự luật mới về thắt chặt hơn việc sở hữu vũ khí trong nước. Ý tưởng này nhận được sự tán đồng từ lãnh đạo đảng Dân chủ Nancy Pelosi. Nhiều lời kêu gọi tương tự về siết chặt luật sở hữu súng sau đó cũng được gửi đến Quốc hội Mỹ.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết nhiều người lao động Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc đang bị buộc phải về nước trong bối cảnh Bắc Kinh áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt tiếp sau việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng trước. Một nguồn tin tại Bắc Kinh thông báo với hãng tin trên rằng một số lượng lớn người Triều Tiên đang rời khỏi Trung Quốc sau khi không được gia hạn thị thực.

Chưa có thông tin người Việt thương vong trong vụ xả súng ở Las Vegas. Nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết tính đến 11 giờ tối 2/10 theo giờ bờ Đông (10 giờ sáng 3/10, giờ Hà Nội), chưa có thông tin về người Việt thương vong trong vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, xảy ra trước đó một ngày làm ít nhất 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan liên tục cập nhật thông tin về vụ xả súng, đồng thời liên hệ với Sở Cảnh sát và Sở Ngoại vụ thành phố Las Vegas để nắm tình hình cộng đồng người Việt tại đây. Chính quyền thành phố Las Vegas cam kết sẽ cung cấp thông tin nhanh chóng cho Đại sứ quán Việt Nam thông qua đường dây nóng nếu phát hiện bất kỳ trường hợp người Việt nào thương vong, kể cả khách du lịch từ trong nước sang hay Việt kiều.

MỚI - NÓNG