Bản tin 14H: CIA trần tình vụ bê bối gián điệp tại Đức

Giám đốc CIA John Brennan.
Giám đốc CIA John Brennan.
TPO - Sau nhiều ngày im lặng xung quanh vụ gián điệp hai mang ở Đức, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã gọi điện tới Phủ Thủ tướng Đức để trần tình về vụ bê bối.

Sáng 10/7, gần 600.000 thí sinh đã thi xong môn thi cuối cùng, kết thúc đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Trong đợt thi này, trên phạm vi cả nước, có 153 thí sinh vi phạm quy chế, bị xử lý kỷ luật. Trong đó có 28 thí sinh bị khiển trách; 2 thí sinh bị cảnh cáo và 123 thí sinh bị đình chỉ thi; 6 thí sinh đến muộn không được dự thi.


Nắng nóng gay gắt nhiều tháng qua khiến hàng nghìn hécta rừng trồng ở huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) bị chết, khô và có nguy cơ bùng cháy. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên - ông Phan Văn Công cho biết: “Nếu nắng nóng còn tiếp tục kết hợp với gió mùa thổi mạnh thì nguy cơ cháy rừng trên diện rộng là rất lớn, công tác dập lửa sẽ hết sức khó khăn vì rừng nằm trên núi cao, xa khu dân cư rất khó tiếp cận”.


Sáu người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, và 2 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại một căn nhà ở khu vực Spring, bang Texas (Mỹ), cách thành phố Houston khoảng 40km về phía Bắc. Cảnh sát địa phương cũng cho biết vụ xả súng có thể do mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình. Nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây án. (Xem chi tiết)


Sau nhiều ngày im lặng xung quanh vụ gián điệp hai mang ở Đức, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã gọi điện tới Phủ Thủ tướng Đức để trần tình về vụ bê bối. Ông Brennan đã gọi điện tới Phủ Thủ tướng Đức cũng như trao đổi ý kiến với một số Thượng nghị sĩ ở Quốc hội nhằm hạn chế những tổn hại trong quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Đức vì vụ bê bối này. Hiện cả phía Đức và Mỹ vẫn im lặng nội dung về cuộc điện đàm này.


Ukraine hôm 9/7 cho biết Nga đã bí mật bắt cóc một phi công nữ của nước này, sau đó buộc tội cô có liên quan trong vụ giết 2 nhà báo Moscow. Chính quyền Kiev nói rằng cô Nadiya Savchenko, 31 tuổi, đã bị bắt giữ tại Ukraine và bị đưa qua biên giới Nga để truy tố. Nữ phi công bị buộc tội tham gia vào vụ giết hại Igor Kornelyuk và Anton Voloshin, 2 nhà báo Nga bị trúng bom trong một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine gần thành phố Lugansk hôm 18/6.


Bộ Tổng tham mưu lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày hôm qua 9/7 thông báo, từ tháng 4 đến tháng 6/2014, các chiến đấu cơ của Nhật Bản đã phải xuất kích 340 lần để ngăn chặn máy bay của Nga và Trung Quốc vào không phận nước này . (Xem chi tiết)


Edward Snowden, cựu nhân viên An ninh Quốc gia Mỹ, người tiết lộ những thông tin bí mật về chương trình do thám của nước này vừa chính thức yêu cầu chính phủ Nga gia hạn thêm thời gian tị nạn tạm thời của mình. Thời hạn tị nạn của Snowden tại Nga sẽ kết thúc vào ngày 31/7. (Xem chi tiết)


Lực lượng nổi dậy Iraq đang chiếm giữ 40kg vật liệu phóng xạ đang được dùng trong quá trình nghiên cứu tại trường Đại học Mosul, phía Bắc Iraq. Giới chức Bagdad quan ngại, số vật liệu trên sẽ được sử dụng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. (Xem chi tiết)


Tại phiên họp Quốc hội Singapore ngày 9/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ nước này Teo Chee Hean thông báo với các đại biểu rằng trong số 12.000 người nước ngoài tham gia vào cuộc xung đột vũ trang tại Syria, có một số người Singapore. Ông Teo Chee Hean nhận định các đối tượng trên là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.


Ngày 9/7, 6 người tham gia lễ hội truyền thống "bò rượt" San Fermin ở thành phố Pamplona của nước này đã phải nhập viện vì chấn thương, trong đó 2 người bị thương rất nghiêm trọng. Lễ hội “bò rượt” được xem là nét văn hóa độc đáo tại Tây Ban Nha. Vào dịp lễ hội San Fermin, sáu chú bò tót với cặp sừng sắc nhọn sẽ được thả trên đường phố Pamplona. 

MỚI - NÓNG