Bản tin 14H: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bị nghi là gián điệp cho Nga

Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)
Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)
TPO - Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Flynn đang nằm trong tầm ngắm của các nhân viên phản gián Mỹ, những người đang tiến hành điều tra những cuộc liên lạc giữa cố vấn quân sự hàng đầu này với các quan chức Mỹ. 

Từ hôm nay, miền Bắc và miền Trung bắt đầu tăng nhiệt dần, trời tạnh ráo, ban ngày hửng nắng ấm áp nhưng đêm và sáng sớm rét buốt. Sau ngày rét nhất của đợt không khí lạnh, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng đang nhích dần. Trong hôm nay, trời ít mây, hửng nắng ấm áp với nhiệt độ ban ngày lên mức 19-22 độ C, trời hanh khô, thuận lợi cho người dân dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Khoảng ngày mùng 5 Tết, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm dần.


Cận tết, xe đò từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM rước khách cùng lượng xe tải chở hàng hóa phục vụ tết cho đã làm tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang ùn ứ.

Các phương tiện chạy theo chiều từ TP.HCM về Mỹ Thuận không nhiều nên tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, huyện Châu Thành, Tiền Giang) và quốc lộ 1 khá thoáng. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, do có nhiều phương tiện tranh thủ trở lại TP.HCM để chở hành khách về các tỉnh miền Tây ăn tết nên tại các cây cầu hẹp trên quốc lộ 1 như Thông Lưu, An Cư (huyện Cái Bè), cầu Sao (huyện Châu Thành) nhiều xe phải di chuyển chậm để qua cầu.


Dù bị nghiêm cấm nhưng xe khách vẫn dàn hàng ngang thi nhau đón trả khách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Với thiết kế tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, việc dừng, đỗ hay đi quá chậm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xem là mối nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả, sang khách sai quy định trên cao tốc 5B, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên diễn ra một cách công khai.


Cận Tết, nhiều người dân tứ xứ làm việc tại TP.HCM hối hả hoàn tất nốt công việc để lên tàu, xe về quê đón Tết. Tuy nhiên, một số công nhân có con nhỏ mắc bệnh vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị.

Hai tuần nay cứ 5h45 sáng thứ 6, những người mặc sắc phục cảnh sát tới từng giường bệnh ân cần phát cho bệnh nhân hộp cháo nóng hổi. Nhận phần thức ăn từ tay các anh công an, nhiều bệnh nhân nghèo không khỏi xúc động. Họ thật thà chia sẻ, trước giờ toàn thấy cảnh sát quát tháo, không ngờ các anh thân thiện, gần gũi dân như thế.


Hàng chục giáo viên trường tiểu học Lê Mạnh Trinh (Thanh Hóa) nghỉ Tết mà không được nhận lương, thưởng do hiệu trưởng cũ đã nghỉ hưu còn hiệu trưởng mới chưa được bổ nhiệm. Theo phản ánh của 26 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh (xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), hằng tháng giáo viên được trả lương từ ngày 10 đến 15, Tết Nguyên đán hằng năm, họ thường được nhận cả lương tháng 1 và tháng 2. Còn năm nay, các giáo viên nghỉ Tết mà chưa được nhận lương tháng 1. (Xem chi tiết)


Sáng 23/1, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên án 2 cán bộ làm oan sai cho ông Chấn với tổng mức hình phạt 20 tháng tù giam cho tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo đó, Toà tuyên án bị cáo Trần Nhật Luật nguyên Phó Trưởng công an huyện Việt Yên) 12 tháng tù giam vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cũng với tội danh tương tự, bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên Phó phòng 10 - VKSND tỉnh Bắc Giang) nhận mức án 8 tháng tù giam. (Xem chi tiết)


Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Flynn đang nằm trong tầm ngắm của các nhân viên phản gián Mỹ, những người đang tiến hành điều tra những cuộc liên lạc giữa cố vấn quân sự hàng đầu này với các quan chức Mỹ. Ông Flynn đang bị điều tra trong khuôn khổ chiến dịch kiểm tra phản gián về những cuộc liên lạc giữa các thành viên trong Chính phủ Nga và nhóm thân cận của ông Trump.


Ngày 22/1, Bộ trưởng Văn hóa Syria Muhammad Ahmad lên án việc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dùng thuốc nổ phá hủy nhiều di tích cổ ở thành cổ Palmyra, miền Trung nước này là "tội ác chiến tranh". Trong một cuộc họp báo, ông Ahmad nêu rõ vụ nổ bom gần đây của IS phá hủy mặt chính của nhà hát theo kiến trúc vòm cũng như những di tích và công trình kiến trúc khác là nhằm vào di sản và văn hóa Syria. Ông Ahmad nhấn mạnh: "Những công trình kiến trúc này không chỉ là tài sản của Syria mà là của cả thế giới," đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế cùng có trách nhiệm bảo vệ di sản thế giới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.