Bản tin 14H: Con gái của Chủ tịch Korean Air bị bắt

Bản tin 14H: Con gái của Chủ tịch Korean Air bị bắt
TPO - Cựu Phó Chủ tịch hãng hàng không Korean Air, Cho Huyn-ah ngày 30/12 đã bị tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ vì những cáo buộc vi phạm luật an toàn hàng không.

Một điểm rất mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015 là thí sinh hệ trung học phổ thông sẽ được quyền bảo lưu điểm giống như học sinh hệ giáo dục thường xuyên. Trong năm tiếp theo, các thí sinh có điểm bảo lưu chỉ phải thi các môn không có điểm bảo lưu hoặc có thể thi tất cả các môn thi quy định trong kỳ thi, nếu thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu.


Mặc dù không thừa nhận kết hôn đồng tính, nhưng theo ông Bùi Minh Hồng, Phó trưởng Phòng Pháp luật dân sự-kinh tế, Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư Pháp, Nhà nước cũng sẽ không ngăn cản hay xử phạt hành chính với các đám cưới này. Theo ông Hồng, Nhà nước sẽ không can thiệp khi họ tổ chức lễ cưới hay có nhu cầu sống chung.


Hàng chục người đang đứng đổ xăng đã hốt hoảng bỏ chạy khi chiếc ô tô 7 chỗ mất lái lao vào cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 30/12 tại cây xăng dầu số 18 nằm ngay giao lộ Nguyễn Biểu – Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TPHCM. 4 người không chạy kịp đã bị ô tô tông trúng. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi tông vào trụ bơm xăng tại đây. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã hỗ trợ đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Cho đến trưa nay, 31/12, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân máy bay QZ8501 cùng nhiều mảnh vỡ máy bay. Như vậy, hiện đã có 7 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, trong đó có một nữ tiếp viên của AirAsia. Hiện hai thi thể đã được đưa về thành phố Pangkalan Bun tỉnh Trung Kalimantan. 5 thi thể khác vẫn đang chưa được đưa về bởi thời tiết xấu. (Xem chi tiết)


Thời tiết giông bão trong ngày 31/12 đã buộc lực lượng cứu nạn của Indonesia phải ngừng hoạt động tìm kiếm thi thể của 162 người trên chiếc máy bay AirAsia xấu số, trong lúc các nhân viên điều tra bắt đầu cố gắng chắp nối các manh mối để tìm hiểu xem tại sao máy bay bị lao xuống biển. "Thời tiết đang rất xấu. Mưa và gió khiến chúng tôi không thể nối lại hoạt động tìm kiếm trong sáng nay," điều phối viên hoạt động cứu nạn của không quân là S.B. Supriyadi nói.


Ngày 31/12, Hội đồng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai Philippines (NDRRMC) cho biết cơn bão nhiệt đới Jangmi tràn vào miền Trung và Nam Philippines trong hai ngày qua gây lũ lụt và lở đất đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng, 28 người khác bị thương và tám người mất tích. Đảo Mindanao và Visayas là hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 31 người chết và bảy người mất tích. Bão Jangmi cũng buộc hơn 5.000 hộ gia đình phải sơ tán và 127.000 người bị ảnh hưởng.


Ngày 30/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo mới nhất cho biết đã có 7.879 trường hợp tử vong trong tổng số 20.129 ca lây nhiễm virus Ebola. Riêng tại ba quốc gia Tây Phi nằm trong "tâm dịch," số ca tử vong và lây nhiễm tăng tương ứng 37 và 48 so với báo cáo trước đó một ngày. Hầu hết các trường hợp tử vong và lây nhiễm được ghi nhận ở ba quốc gia bị dịch bệnh hoành hành mạnh nhất gồm Sierra Leone, Liberia và Guinea.


Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra ngày 30/12 ở miền Đông Ecuador, thuộc lưu vực sông Amazon. Trao đổi với báo giới, ông Fernando Figueroa, đại diện Hệ thống an ninh Ecu-911, cho biết tai nạn xảy ra khi một xe khách bị lật trên tuyến đường nối giữa thị trấn Garumales và Mendez thuộc tỉnh miền Đông Morona-Santiago. Sau khi bị lật, chiếc xe đã rơi xuống bờ sông Bomboiza.


Cựu Phó Chủ tịch hãng hàng không Korean Air, Cho Huyn-ah ngày 30/12 đã bị tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ vì những cáo buộc vi phạm luật an toàn hàng không. Bà Cho Huyn-ah là con gái của Chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho. Sự việc xảy ra ngày 5/12 khi bà Cho đã buộc tổ bay tại sân bay New York phải đưa máy bay trở lại để đuổi tiếp viên trưởng. Chuyến bay chở hơn 250 hành khách, sau đó hạ cánh xuống thành phố Incheon muộn 11 phút so với dự kiến.


Sáng 31/12 đã xảy ra vụ nổ ga tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô ở thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, khiến 17 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Các nhân chứng đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn tại nhà máy của Công ty Cơ khí và Sản xuất Phúc Hoa. Tường và trần của nhà máy này đã đổ sập. Các vụ nổ cũng làm hư hại một nhà máy sản xuất thủy tinh và các xí nghiệp khác gần đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.