Bản tin 14H: Công an tạm giữ người đăng tin nhảm 'vỡ đập chính hồ Núi Cốc'

Tin đồn bịa đặt Hòa đăng tải trên Facebook. Ảnh: Chụp màn hình.
Tin đồn bịa đặt Hòa đăng tải trên Facebook. Ảnh: Chụp màn hình.
TPO - Hòa đang bị điều tra do đăng tin bịa đặt trên Facebook rằng đập chính hồ Núi Cốc bị vỡ, lũ sắp về Thái Nguyên.
Bộ Công Thương cho hay, lãnh đạo bộ này ngày 29/8 đã ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9/2017. Bộ Công Thương cũng cho hay, ngày 16/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bà Hồ Thị Kim Thoa là công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Bà Hồ Thị Kim Thoa không còn là đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức. "Theo quy định tại Luật Cán bộ công chức, bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, bà Hồ Thị Kim Thoa đã đủ điều kiện để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội", Bộ Công Thương cho hay. (Xem chi tiết)

Sáng 30/8, nhà chức trách đang khám nghiệm thi thể chị Thái Thị Phượng (28 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) với nghi vấn tự sát sau khi cướp đi mạng sống của con trai mới 18 tháng tuổi. Trước đó, khoảng 4h ngày 29/8 người dân phát hiện chị Phượng nằm gục tại đống rơm ở gần nhà nên hô hoán, chuyển đi cấp cứu. Cách đó không xa là thi thể bé trai. Cuối ngày 29/8, chị Phượng đã tử vong. Nhà chức trách xác định hai mẹ con chết do có thuốc độc trong người. Tại nhà chị Phượng, cảnh sát thu một lá thư nói rằng do mâu thuẫn trong cuộc sống nên muốn con chết cùng. Cảnh sát xác định thư do chị Phượng viết trước khi ép con uống thuốc.
Mới đây, chiếc tàu bay Boeing 787 của Hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways bị sét đánh khi đang hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Vụ việc đã khiến chiếc máy bay hiện đại này bị rạn kính chắn gió phía lái chính. Tàu bay phải tạm dừng khai thác để kiểm tra, khắc phục sự cố. Toàn bộ 170 khách đi chặng ngược lại từ Hà Nội đi Haneda của hãng này được hỗ trợ đổi hành trình đi các chuyến bay gần nhất trong ngày. Hiện tượng máy bay bị sét đánh xảy ra nhiều lần trong ngành hàng không thế giới. Tuy nhiên, đây là một trong những sự cố hiếm hoi được ghi nhận tại Việt Nam. (Xem chi tiết)

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an sáng 30/8 cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Đe dọa giết người. Trước đó vào ngày 18/8, Cục Cảnh sát Hình sự bắt khẩn cấp ông Cường vì đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin đe doạ gửi tới số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng. Nội dung của những tin nhắn có lời lẽ ám chỉ sẽ gây ra việc nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình ông. (Xem chi tiết)

Sáng 30/8, Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, Công an quận đang điều tra, xác minh vụ việc nhà báo Hải Châu (Phóng viên báo điện tử Infonet thường trú tại TP Đà Nẵng) cư trú trên địa bàn liên tục bị "khủng bố" bằng dầu luyn, rắn và bị nhắn tin uy hiếp, đe dọa tính mạng của anh cùng người thân trong gia đình.
 Nhà báo Hải Châu khẳng định vợ chồng anh không có nợ nần hay thù oán cá nhân với bất kỳ ai. Các vụ việc trên rất có thể là sự trả đũa của đối tượng nào đó đối với các hoạt động báo chí của anh. (Xem chi tiết)

Sáng nay (30/8), Công an thành phố Thái Nguyên xác nhận đang tạm giữ Đào Xuân Hòa (trú huyện Phú Lương) để điều tra hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Ngày 25/8, Hòa dùng nick Facebook mang tên mình đăng tải thông tin với nội dung: Chính thức vỡ đập hồ Núi Cốc, hiện nay các trường học ở Đại Từ - Phú Lương đã cho học sinh nghỉ. Theo cảnh sát, để tăng độ tin cậy, Hòa viết “mình không câu like, chia sẻ để mọi người cảnh giác”. Hai tháng trước, UBND tỉnh Thái Nguyên đã công bố tình trạng khẩn cấp đập chính hồ Núi Cốc nên thông tin này nhanh chóng được lan truyền rộng, gây hoang mang cho nhân dân. Tại cơ quan điều tra, Hòa thừa nhận mọi sai phạm. Cảnh sát đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý anh này.
Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan, tướng Chalermchai Sitthisad cho biết trước ngày bỏ trốn, cựu Thủ tướng Yingluck Sinawatra đã vứt bỏ tất cả điện thoại và thay đổi xe hơi để tránh bị theo dõi. Tướng Chalermchai cũng cho biết, gần đây các nhân viên an ninh cũng đã rời khỏi chốt canh gác trước mặt tiền ngôi nhà của bà Yingluck tại Bangkok. Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan giải thích: "Công chúng cáo buộc rằng việc đặt chốt an ninh trước nhà bà Yingluck đã vi phạm các quyền cá nhân của bà ấy nên chúng tôi buộc phải rút lui". Thêm vào đó, bà Yingluck thường xuyên phàn nàn liên tục bị tình báo quân sự theo dõi kể từ khi bà bị lật đổ. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/8 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa đưa ra cảnh báo sẽ tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới vào Thái Bình Dương, và “Bình Nhưỡng sẽ theo dõi những lời nói và hành động của Washington trước khi đưa ra những quyết định cuối cùng”. Theo KCNA, tuyên bố của ông Kim Jong-un đưa ra trong chuyến thị sát và chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hwasong-12. Tên lửa được Triều Tiên phóng vào sáng 29/8 bay qua Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương ở cách đảo Hokkaido 1.180 km. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng với vụ phóng tên lửa nói trên, đồng thời gọi đây là “khúc dạo đầu” nhằm kiềm chế đảo Guam, một vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương, nơi có một căn cứ quân sự của Mỹ. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Texas vào hôm thứ Ba (29/8) để khảo sát thiệt hại do thiên tai gây ra giữa lúc siêu bão Harvey thiết lập lượng mưa kỷ lục gần 132cm. Trong cuộc nói chuyện tại một trạm cứu hỏa ở Corpus Christi, gần vị trí đầu tiên bị bão tàn phá , với các quan chức liên bang và tiểu bang Texas, ông Trump cho biết, đang làm việc với Quốc hội để đưa ra một gói cứu trợ khắc phục thiệt hại. “Đó sẽ là một đề xuất tốn kém. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này với giải pháp đúng đắn”, ông Trump tuyên bố. (Xem chi tiết)

Ngày 28/8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không, không quân quy mô lớn mang tên “Ample Strike” trên lãnh thổ CH Séc với sự tham gia của hơn 1.300 binh sỹ và gần 40 máy bay từ 18 nước thành viên và các đối tác của NATO. Đây là lần thứ hai cuộc tập trận không quân “Ample Strike” được tổ chức trên lãnh thổ CH Séc. Cuộc tập trận đầu tiên diễn ra 15 năm trước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.