Bản tin 14H: Crimea không bao giờ trở lại Ukraine

Lãnh đạo Crimea Sergey Aksenov. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)
Lãnh đạo Crimea Sergey Aksenov. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)
TPO - Lãnh đạo Crimea Sergey Aksenov ngày 24/12 đã khuyên Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từ bỏ tham vọng giành lại bán đảo này, đồng thời khuyến cáo đừng xây dựng bất kỳ chiến lược nào trong vấn đề này vì người dân Crimea đã lựa chọn thống nhất với Nga.

Hàng trăm người chen lấn xô đẩy đến ngất xỉu trước điểm tiêm chủng vắcxin tại 182 Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội) sáng 25/12 khiến lực lượng chức năng không thể ngăn cản và quyết định tạm dừng tiêm đến hôm sau. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, ngay trong sáng nay, Cục sẽ làm việc với tất cả các điểm tiêm chủng trên Hà Nội để có kế hoạch tiêm chủng cụ thể, khoa học, không để cảnh hỗn loạn, chen lấn như ở điểm tiêm Lương Thế Vinh xảy ra.


Ngày 25/12, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã ký công văn gửi Bộ Tài chính và các nhà đầu tư dự án BOT đề nghị xem xét lùi thời gian tăng phí cầu đường tới 1/6/2016 thay vì theo đúng lộ trình tăng phí từ 1/1/2016. Theo Bộ GTVT, việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nhất là phù hợp với mức giảm chỉ số trượt giá CPI thực tế so với dự kiến trong các hợp đồng BOT đã ký. (Xem chi tiết)


Khi vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc (TP.HCM), xe bồn chở gas đã đâm vào dải phân cách rồi lao vào đám đông xem máy đang chờ đèn đỏ. Vụ việc khiến ít nhất 7 người bị thương, giao thông qua khu vực tắc nghẽn nghiêm trọng. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào 7h hôm nay (25/12). Vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở bồn gas chạy trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ Thủ Đức về trung tâm TP HCM. Có 6 xe máy bị xe bồn húc văng, nằm la liệt sau vụ va chạm. (Xem chi tiết)


Theo một sắc lệnh của Chính phủ Nga đăng tải trên cổng thông tin pháp lý chính thức ngày 24/12, Moskva đã rút khỏi hiệp ước hỗ trợ tư pháp song phương trong lĩnh vực dân sự, thương mại và hình sự đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm 1997. Động thái trên được thực hiện dưới sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Tổng Công tố và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga. Hiệp ước hỗ trợ tư pháp với Thổ Nhĩ Kỳ được ký vào ngày 15/12/1997.


Báo chí Nhật Bản dẫn các nguồn tin nói một nhà báo tự do của nước này đã mất tích ở Syria và được cho là đang bị bắt để đòi tiền chuộc. Tổ chức Nhà báo không biên giới đăng tuyên bố kêu gọi chính phủ Nhật Bản làm mọi cách có thể đem lại tự do cho nhà báo Jumpei Yasuda, 41 tuổi. Theo tổ chức này, ông Yasuda bị bắt cóc không lâu sau khi ông vào Syria đầu tháng 7. Sau đó, ông được đưa tới khu vực do nhóm Al-Nusra Front kiểm soát. Đây là một nhánh của al-Qaeda, bị chính phủ Mỹ coi là khủng bố.


Lãnh đạo Crimea Sergey Aksenov ngày 24/12 đã khuyên Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từ bỏ tham vọng giành lại bán đảo này, đồng thời khuyến cáo chớ có xây dựng bất kỳ chiến lược nào trong vấn đề này vì người dân Crimea đã lựa chọn thống nhất với Nga. Người đứng đầu Crimea lưu ý rằng sau một thời gian, người dân Crimea sẽ có điều kiện đến khu vực Schengen với hộ chiếu công dân Nga.


Trong ngân sách được Chính phủ Nhật Bản thông qua ngày 24/12, ngân sách dành cho quốc phòng của nước này lên tới 5.541 tỉ yên, tăng 1,5% so với năm 2014. Đây là năm thứ tư ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tăng liên tiếp và là năm đầu tiên vượt qua mức 5.000 tỷ yên kể từ khi Lực lượng Phòng vệ của nước này được thành lập năm 1954. Nguyên nhân lớn nhất khiến ngân sách quốc phòng Nhật Bản tăng mạnh là do công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ việc di chuyển căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại Futenma.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo ngày 24/12, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển phía Nam khu vực Đới nâng Đông Thái Bình Dương. Theo USGS, tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 12,05 km, ban đầu được xác định ở 55,77 vĩ độ Nam và 123,09 kinh độ Tây. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại do trận động đất trên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.