Bản tin 14H: Croatia bỏ hạn chế đi lại tại biên giới với Serbia

Đoàn xe tải xếp hàng dài trên đường cao tốc gần Batrovci ở biên giới Serbia-Croatia ngày 23/9. Nguồn: AFP/TTXVN
Đoàn xe tải xếp hàng dài trên đường cao tốc gần Batrovci ở biên giới Serbia-Croatia ngày 23/9. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 25/9, do những sức ép từ Liên minh châu Âu (EU), Croatia đã quyết định dỡ bỏ những hạn chế đi lại ở khu vực biên giới với Serbia, mà nước này đã áp đặt liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư. Để ngăn dòng người di cư đang tràn sang nước này, ngày 21/9 vừa qua, Croatia lại quyết định chặn các xe tải đi từ Serbia.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng nhà cao tầng công trình Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê tại 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ gấp trong tháng 9 này. (Xem chi tiết)


Ngày 26/9, Bộ Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả là chủ đầu tư đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã và động thổ xây dựng hầm Cù Mông thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả trên quốc lộ 1 qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Hầm Cổ Mã gồm 2 ống hầm, mỗi ống hầm cách nhau 30 mét và dài 500 mét, rộng 9,75 mét với 2 làn xe mỗi chiều, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, được xây dựng trên địa bàn phía bắc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa với tổng mức đầu tư 784 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Vào 4h hôm nay (26/9), đường ống dẫn nước sạch sông Đà cho khu vực Hà Nội đã bị vỡ tại Km 26+600 trên đại lộ Thăng Long qua địa phận huyện Thạch Thất (Hà Nội). Cơ quan chức năng đã phải tạm ngừng cung cấp nước để sửa chữa. Sự cố mất nước lần này, gây ảnh hưởng tới nhiều hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông… Dự kiến khoảng 16h hôm nay, công tác sửa chữa đường ống sẽ hoàn thành. Đây là lần vỡ thứ 15 kể từ khi đường ống này đưa vào vận hành. (Xem chi tiết)


Sáng 26/9, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã chính thức thông xe 52,5km (Km 21+500 - Km74+00) thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn từ nút giao Quốc lộ 39 (thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đến nút giao Quốc lộ 10 (thuộc xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng). Dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khởi công từ tháng 5/2008 với tổng chiều dài là 105,5km, quy mô 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế là 120km/giờ, đến tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành theo đúng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Khoảng 7h45 ngày 26/9 tại khu vực vòng xuyến cầu Dã Viên, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Thời điểm trên, anh Trần Anh Tuấn (SN 1972, trú phường Kim Long, thành phố Huế) điều khiển xe máy BKS 75K2 – 1936, chở hai con nhỏ đi học. Khi đến khu vực vòng xuyến cầu Dã Viên, xe anh Tuấn va chạm với xe tải BKS 75C – 00380 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến ba bố con anh Tuấn ngã văng xuống đường, chui vào gầm xe tải. Con gái đầu của anh Tuấn tử vong tại chỗ. Anh Tuấn cùng con trai thứ hai bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sáng 26/9, bác sĩ Võ Văn Hùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa mổ cấp cứu thành công một thanh niên bị chĩa chùm đâm thủng tim. Trước đó lúc 20 giờ 25 phút ngày 25/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Phúc Duy. Lúc nhập viện, trên người bệnh nhân vẫn còn 1 chùm chĩa 7 mũi bằng kim loại cắm sâu trên ngực. Ca mỗ được đội ngũ y bác sĩ nơi đây thực hiện từ 21 giờ 10 đến 22 giờ 50 cùng ngày. (Xem chi tiết)


Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, 29 sinh viên Việt Nam có mặt trên chiếc xe buýt gặp tai nạn ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ hôm 24/9. Tổng Lãnh sự quán sẽ cập nhật danh sách các sinh viên Việt Nam sau khi được Văn phòng đối ngoại tại San Francisco cung cấp. Xe buýt va chạm với xe du lịch vào lúc 11h13 ngày 24/9 tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Cảnh sát Seattle bước đầu cho biết có hơn 50 người bị thương, trong đó có có 4 người chết, 12 người đang trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ngày 25/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết "về mặt lý thuyết", nước này có thể tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq nếu các điều kiện Nga đưa ra được đáp ứng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva muốn Chính phủ Syria cùng tham gia nỗ lực của quốc tế chống IS, đồng thời cho rằng bất kỳ chiến dịch quân sự quốc tế nào ở Syria cũng cần có sự ủy nhiệm của Liên hợp quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 25/9, do những sức ép từ Liên minh châu Âu (EU), Croatia đã quyết định dỡ bỏ những hạn chế đi lại ở khu vực biên giới với Serbia, mà nước này đã áp đặt liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư. Để ngăn dòng người di cư đang tràn sang nước này, ngày 21/9 vừa qua, Croatia lại quyết định chặn các xe tải đi từ Serbia. Phía Serbia cho rằng quyết định trên của Croatia đã gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và làm Serbia tổn thất hàng triệu USD mỗi ngày.


Bộ quốc phòng Mỹ ngày 25/9 thừa nhận các chiến binh đối lập tại Syria do Mỹ huấn luyện đã giao nộp một số ô tô và đạn dược cho các tay súng có liên hệ với Al Qaeda. Các phương tiện và đạn dược bị giao nộp chiếm khoảng 25% lượng khí tài đã cấp cho đơn vị này. Đơn vị trên là một phần trong số khoảng 70 tay súng đối lập tại Syria tham gia khóa huấn luyện thứ hai của Mỹ. Mặc dù chương trình này chỉ vừa mới được triển khai, đã có một loạt rắc rối được ghi nhận. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG