Bản tin 14H: CSGT tông chết người khi truy đuổi xe vi phạm

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Sáng ngày 20/1, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang truy đuổi phương tiện vi phạm và người điều khiển giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Liên quan đến vụ sập cầu Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM vào tối hôm qua khiến chiếc xe ben rơi xuốn kênh và làm 2 người bị thương, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe ben vượt vượt tải trọng 12 tấn nhưng vẫn cố qua cầu. Đến 10h sáng nay 20/1, lực lượng chức năng vẫn đang tìm phương án trục vớt chiếc xe ben lên. (Xem chi tiết)


Sau 5 ngày bình yên, khoảng 8h30 phút sáng ngày 20/1, trạm thu phí BOT Sóc Trăng lại "dậy sóng" khi các tài xế tiếp tục lặp lại bản cũ là dừng xe tại cabin thu phí nhưng không mua vé, đậu xe bỏ đó còn người rời đi nơi khác hoặc ngồi vắt vẻo trong buồng lái...để bắt lỗi với nhân viên thu phí. (Xem chi tiết)


Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (BCĐ). Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng BCĐ và Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm Phó ban thường trực BCĐ. Hai Phó ban khác là ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban tổ chức Trung ương và ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư và ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ làm Ủy viên thường trực của BCĐ; các ủy viên khác là lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan.


Khoảng 4h sáng nay 20/1, sà lan chở cát tải trọng trên 140 tấn (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên sông đến đoạn ấp Tây và Kinh 2A thuộc địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì sà lan bất ngờ va chạm vào chân cầu Long Hòa B. Cú va chạm khiến nhịp giữa của cầu dài khoảng 20 mét, ngang 3,5 mét rơi xuống đè lên sà lan khiến sà lan này bị chìm. Vụ tai nạn cũng làm 2 bên chân cầu lệch sang một bên. Rất may nhịp giữa cầu rơi xuống trúng khoang chở cát của sà là nên không gây thương vong về người.

Tối 19/1, tổ tuần tra giao thông CSGT (Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc xã Hữu Định (huyện Châu Thành) thì phát hiện hai thanh niên đi cùng xe máy có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, Thượng úy Nguyễn Văn Sáng (CSGT Công an huyện Châu Thành) và 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động dùng xe mô tô chuyên dụng truy đuổi phương tiện vi phạm. Trong quá trình truy đuổi, xe của lực lượng CSGT đã tông trực diện vào xe máy 71S5- 1601 do ông Nguyễn Văn Bình (SN 1978, ngụ xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang băng qua đường khiến ông Bình tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Nga đã triển khai tàu do thám Viktor Leonov tới vùng biển Caribea trong tuần này. Lộ trình hoạt động cho thấy con tàu đang hướng tới căn cứ tàu ngầm hạt nhân tại bang Georgia, cũng như căn cứ hải quân chủ lực Norfolk ở bang Virginia, Fox News đưa tin. Các quan chức Mỹ nhận định con tàu do thám nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngoài khơi Florida của Mỹ trong hôm nay. (Xem chi tiết)


Theo THX, ngày 19/1, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán 35 máy bay chiến đấu F-35 phiên bản cất-hạ cánh thông thường (CTOL) cho Bỉ. Theo tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Ngoại giao, cơ quan này đã báo cáo với Quốc hội về thương vụ trên, trị giá khoảng 6,53 tỷ USD. Mỹ khẳng định thương vụ trên sẽ giúp cải thiện an ninh của Bỉ - một đồng minh và đối tác của Washington, đồng thời là một lực lượng quan trọng đối với sự ổn định kinh tế và chính trị của khu vực Tây Âu.


Một số bộ phận phụ trợ của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Nga chuyển cho Trung Quốc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển bằng đường biển, cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật- quân sự Nga (FSMTC) công bố hôm 19/1.


Trung Quốc đã bất ngờ tăng cường an ninh dọc biên giới chung trên bộ với Triều Tiên, sẵn sàng đối phó với cuộc khủng hoảng có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại khu vực này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG