Bản tin 14H: Cư dân Donbass không muốn công nhận chính quyền Ukraine

Binh sĩ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN.
Binh sĩ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine Vadim Chernyshov mới đây nói rằng ngay cả trong trường hợp Kiev giành lại quyền kiểm soát biên giới vùng Donbass với Nga, dân số của khu vực sẽ không công nhận chính quyền Ukraine.

Sáng 23/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng và các đơn vị tham gia đã xác định được vị trí máy bay Casa-212 số hiệu 8983 nằm ở độ sâu 50 – 60m dưới biển, ở vị trí Nam Đông nam Bạch Long Vĩ 15 hải lý. Cũng tại vị trí trên, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một thi thể chưa rõ danh tính, nghi là một thành viên của phi hành đoàn Casa-212. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục, nỗ lực đẩy nhanh công tác tìm kiếm, nhanh chóng xác minh làm rõ thông tin ban đầu và thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng. (Xem chi tiết)


Sáng 23/6, một chiếc tàu thu mua hải sản bị đứt neo và trôi tự do rồi mắc kẹt dưới gầm cầu Lê Hồng phong (TP Phan Thiết, Bình Thuận). Hiện thủy triều đang lên, đẩy tàu lên cao, có thể gây nguy hiểm cho cầu Lê Hồng Phong. Các cơ quan chức năng đang khẩn cấp giải cứu con tàu và cây cầu. Được biết, phương án làm chìm tàu cũng được tính đến, tuy nhiên do con tàu trên vừa đóng mới với giá 8 tỉ đồng nhưng lại chưa mua bảo hiểm nên nếu đánh chìm tàu thì thiệt hại cho chủ tàu là rất lớn. (Xem chi tiết)


Sáng 23/6, các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục nghỉ bán hàng, tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn đưa đơn kiến nghị không di chuyển chợ truyền thống sang khu Trung tâm thương mại Đồng Đăng. Đây là ngày thứ 2, các tiểu thương chợ Đồng Đăng đồng loạt đóng cửa, không bán hàng. (Xem chi tiết)


Sau nhiều giờ tổ chức lặn tìm, đến khoảng 13h ngày 22/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Minh Phúc (49 tuổi, trú tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Theo người nhà nạn nhân, bà Phúc là giáo viên một trường cấp hai ở TP Thái Nguyên. Nghỉ hè, bà Phúc cùng người chị gái vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) thăm gia đình người dì ruột. Đến khoảng 6 giờ sáng 22/6, cô giáo này cùng chị gái và dì ruột rủ nhau tắm biển và bất ngờ bị sóng đánh ra xa, tụt xuống hố sâu, mất tích. (Xem chi tiết)


Bộ Tư pháp vừa họp thẩm định dự thảo Luật Công an xã, trong đó có nhiều tiêu chí gây tranh cãi như tuyển chọn công an xã ở bậc học tối thiểu là tiểu học; công an xã có quyền huy động phương tiện của người dân như ô tô, xe máy, điện thoại di động… Dự thảo Luật Công an xã cụ thể hóa tiêu chuẩn tuyển chọn công an xã như là công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự… (Xem chi tiết)


Chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges ngày 23/6 nói rằng Nga có thể chiếm các nước vùng Baltic nhanh hơn việc NATO triển khai - từ 36 đến 60 giờ đồng hồ. Ông Ben Hodges, cũng mô tả các lỗ hổng khác nhau trong việc phối hợp quân đội thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và điều này bộc lộ trong cuộc tập trận Anaconda diễn ra ở Ba Lan vừa qua. (Xem chi tiết)


Ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Donald Trump vừa bị đệ đơn kiện vì cáo buộc nhiều lần cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi cách đây 20 năm. Đơn kiện được trình lên tòa án liên bang New York (Mỹ) hôm 20/6 vừa qua. “Tỷ phú gây sốc” Trump bị cáo buộc trói cô gái lên giường và giở trò đồi bại, đánh đập và đe dọa cô gái và gia đình cô nếu để lộ vụ việc.
(Xem chi tiết)


Trong một động thái chưa từng có, ngày 22/6, hàng chục Hạ nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ Mỹ đã biểu tình ngồi ngay tại trụ sở Hạ viện ở đồi Capitol, yêu cầu Quốc hội - do phe Cộng hòa kiểm soát - giải quyết tình trạng bạo lực súng đạn đang ngày càng nghiêm trọng ở nước này,
với minh chứng mới nhất là vụ thảm sát tại thành phố Orlando, bang Florida, hồi cuối tuần trước khiến 49 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Cuộc biểu tình do Hạ nghị sỹ Dân chủ John Lewis khởi xướng, diễn ra ngay sau khi Hạ viện Mỹ kết thúc cuộc họp, trong đó chủ tọa là Hạ nghị sỹ Cộng hòa Ted Poe tuyên bố Hạ viện bắt đầu thời gian ngừng họp kéo dài tới ngày 5/7 tới.

Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine Vadim Chernyshov mới đây nói rằng ngay cả trong trường hợp Kiev giành lại quyền kiểm soát biên giới vùng Donbass với Nga, dân số của khu vực sẽ không công nhận chính quyền Ukraine. Korrespodent.net dẫn lời ông Chernyshov nhận định trong trường hợp này sẽ có "gần ba triệu người không công nhận Ukraine."

Các hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích hồi tháng 3/2014 của hãng Hàng không Malaysia dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 8 tới. Đại diện Malaysia, Trung Quốc và Australia đã nhất trí chỉ tiến hành tìm kiếm trên diện tích 120.000km2 tại khu vực Nam Ấn Độ Dương được ấn định trước đó, không mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cho đến nay, hoạt động tìm kiếm đã được tiến hành trên diện tích 105.000km2. Lực lượng tìm kiếm chưa phát hiện dấu hiệu quan trọng nào cho thấy manh mối của MH370.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.