Bản tin 14H: Cuba muốn Mỹ sớm gỡ bỏ lệnh cấm vận

Chủ tịch Raul Castro. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Raul Castro. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 26/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc tại thành phố New York (Mỹ), Chủ tịch Cuba Raul Castro đã mô tả lệnh cấm vận của Mỹ đối với nước này là "vật cản chính" đối với sự phát triển kinh tế của La Habana.

Một nam thanh niên nghi “ngáo đá” ngồi cheo leo trên cửa sổ tầng 21 một chung cư rồi trèo ra, trèo vào như diễn xiếc từ lúc 3h sáng khiến cả chung cư náo loạn. Vụ việc xảy ra vào sáng nay, 27/9, tại chung cư Packexim cao 24 tầng, số 49, ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội. Nam thanh niên loay hoay cả buổi trên một ô cửa sổ nhỏ tại tầng 21 và là cửa sổ buồng rác của tòa nhà. Đến 10h35, các lực lượng đã khống chế được nam thanh niên, đưa về trụ sở công an phường để làm rõ sự việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 26/9, tại ngã 4 đoạn giao nhau giữa đường Lê Lợi và đường Phan Đình Phùng (TP Quảng Ngãi), xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải và xe đạp đi cùng chiều. Chiếc xe tải hất văng người điều khiển xe đạp và cuốn xe đạp dưới ngầm, kéo lê khoảng 30m. Hậu quả, nữ sinh viên Tường Vân điều khiển xe đạp ngã ra ngoài, bị đa chấn thương nặng. Ngay sau đó, tài xế Hồ Ngọc Mai đưa chị Vân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h hôm nay (27/9), trên QL 1A đoạn qua xóm 9, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa chiếc xe đầu kéo và xe tải. Xe đầu kéo mang BKS: 37C - 110.50 lưu thông cùng chiều với xe tải mang BKS: 37C - 104.14 theo hướng Hà Nội - Vinh. Khi đến đoạn quốc lộ qua xóm 9, xã Diễn An, xe tải đột ngột giảm tốc độ khiến xe đầu kéo chạy phía sau không phản ứng kịp nên đâm thẳng vào đuôi xe tải. Cú va chạm khiến xe tải và đầu kéo hư hỏng nặng, may mắn 2 tài xế đều không bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 1 giờ ngày 27/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng xe máy Tuấn Cương, địa chỉ số nhà 326 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) khiến toàn bộ cửa hàng bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, khống chế và dập tắt ngọn lửa. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận do chập điện.


Trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại New York, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, ngày 26/9 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Marina Kaljurand. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Marina Kaljurand đã thay mặt chính phủ hai nước Việt Nam và Estonia ký kết “Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập”.


Nga và Estonia ngày 26/9 trao đổi “điệp viên” bị kết án tại cây cầu biên giới sau một thời gian dài đàm phán trong một diễn biến mới nhất về quan hệ nghi kị giữa hai nước sau khi Estonia gia nhập NATO và EU năm 2004. Hai điệp viên được phía Nga và Estonia trao đổi là nhân viên an ninh Estonia Eston Kohver bị Nga kết án 15 năm tù tháng trước và gián điệp Aleksei Dressen bị Estonia bỏ tù năm 2012 với tội danh làm gián điệp cho Nga. (Xem chi tiết)


Báo chí Anh và Mỹ cho rằng, với những hành động mới nhất về vấn đề Syria, dường như Nga đang trở lại với vị thế của một cường quốc chính trị hàng đầu thế giới. Thời gian qua, Moscow đã đưa cố vấn quân sự, chuyên gia kỹ thuật và nhiều phương tiện tác chiến, bảo đảm sang Syria. Quyết tâm của Nga thể hiện ở việc những vũ khí, trang bị tốt nhất của nước này đã được mang tới căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Latakia. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu lực lượng Phòng không - Không quân Nga Sergey Babakov cho biết, lực lượng phòng không Nga có thể phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ. Theo ông Sergey Babakov, máy bay tàng hình của Mỹ chỉ là những trò quảng cáo hài hước, thậm chí hệ thống radar cũ của Nga cũng có thể phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình F-117. Cho nên, hiện nay không ai dám chắc về vỏ bọc tàng hình của Mỹ. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lệnh ngừng bắn tại khu vực Tây Bắc Syria đã bị phá vỡ vào chiều 26/9. Theo SOHR, quân nổi dậy đã nã đạn pháo vào thị trấn Fuaa thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này sau khi cáo buộc lực lượng chính phủ vi phạm lệnh ngừng bắn khi thả bom thùng tại làng Taftanaz gần đó, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Trước đó, ngày 24/9, các bên tham chiến tại Syria đã đạt được một thoả thuận ngừng bắn trong 6 tháng tại thành phố Zabadani, gần thủ đô Damascus, và tại hai thị trấn Fuaa và Kafraya, thuộc tỉnh Idlib.


Ngày 26/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc tại thành phố New York (Mỹ), Chủ tịch Cuba Raul Castro đã mô tả lệnh cấm vận của Mỹ đối với nước này là "vật cản chính" đối với sự phát triển kinh tế của La Habana. Đề cập tới một nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hàng thập kỷ này, Ông Castro nhấn mạnh: "Chính sách như vậy, vốn bị 188 nước thành viên Liên hợp quốc phản đối, cần phải được dỡ bỏ".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.