Bản tin 14H: Cướp ngân hàng táo tợn giữa trưa ở Đồng Nai

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường.
Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường.
TPO - Một trong hai đối tượng dùng vật giống súng ngắn đe dọa nhân viên ngân hàng, đối tượng còn lại dùng dùng búa đập vở cửa kính cướp đi 1 số lượng tiền mặt. Thực hiện xong hành vi cướp tiền, 2 đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Liên quan tới vụ việc Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa, nguồn tin của Tiền Phong ngày 1/9 cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vừa bắt giữ thêm một nghi phạm trú tỉnh Quảng Ngãi để điều tra. Theo đó, nghi phạm này được cho là có hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Tin nhắn có nội dung đe dọa sự an toàn tính mạng của ông Thơ. Người này bị bắt sau khi cơ quan điều tra quyết định khởi tố ông Đào Tấn Cường - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng về hành vi nhắn tin đe dọa ông Thơ. "Tuy nhiên, nghi phạm này không liên quan tới việc của ông Đào Tấn Cường. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, chưa thể cung cấp danh tính nghi phạm", một cán bộ Tổng cục Cảnh sát cho biết. (Xem chi tiết)


Ngày 1/9, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) – yêu cầu phường Bến Nghé kiểm tra, cho ngưng hoạt động bãi giữ xe trên đường Thi Sách và tại giao lộ Thi Sách – Nguyễn Siêu, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Hai điểm này bị đoàn liên ngành lập biên bản xử phạt vì để 2-3 hàng xe chiếm trọn vỉa hè (giấy phép chỉ cho để một hàng xe); khu vực giữ xe kéo dài hơn 100 m, vượt khung cho phép; thảm cỏ trên vỉa hè bị cày nát... (Xem chi tiết)


Khoảng 11h trưa nay (1/9), một vụ cướp tiền táo tợn đã xảy ra tại ngân HD Bank chi nhánh huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Theo tin thông tin ban đầu, vào thời gian trên, 2 đối tượng đi xe gắn máy đến trụ sở một ngân hàng có chi nhánh Xuân Lộc (đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Một trong hai đối tượng dùng vật giống súng ngắn đe dọa nhân viên ngân hàng, đối tượng còn lại dùng dùng búa đập vở cửa kính cướp đi 1 số lượng tiền mặt. Thực hiện xong hành vi cướp tiền, 2 đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Hiện lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án. Số lượng tiền bị cướp chưa được tiết lộ. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 6 giờ vừa qua, bão số 8 hầu như ít dịch chuyển. Hồi 7h ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 550 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên. Đến 7h ngày 2/9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100 km/giờ), giật cấp 12. 


Cơ quan chức năng Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của thanh niên tại rẫy cà phê thuộc tổ dân phố 9, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Danh tính nạn nhân được xác định là H.C.V (SN 1985 trú tại TP Buôn Ma Thuột). Theo một người dân sống gần hiện trường, chiều 31/8, họ thấy V đến khu vực trên và dựng xe máy ngoài đường. Sáng nay khi đi thăm rẫy cà phê, chủ rẫy kinh hãi phát hiện V chết trong tư thế nằm ngửa bên cạnh có chai thuốc sâu cùng một số vật dụng khác. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h ngày 31/8, anh Cao Đình Việt (41 tuổi) cùng ba cậu bạn thuê taxi đến nhà người quen ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Đến đầu làng, nhóm anh Việt bị khoảng 10 thanh niên bịt mặt mang theo dao kiếm và súng hoa cải tấn công.
Đám đông ném đá vỡ kính xe, bắn nhiều phát đạn vào trong khiến anh Việt và hai người bạn bị thương ở vùng đầu, lưng, tay. Sau loạt đạn, nhóm thanh niên lên hai ôtô tẩu thoát. Anh Việt khai với cảnh sát rằng không có mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên. Công an huyện Nông Cống đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang và đang trên bờ vực của một cuộc xung đột quy mô lớn.
Theo Tổng thống Nga Putin, các vấn đề liên quan tới tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á hiện nay cần phải được giải quyết một cách nhanh chóng thông qua đối thoại, và không đòi hỏi bất cứ điều kiện tiên quyết nào. (Xem chi tiết)


Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 31/8, trong vòng một tuần, các máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã tám lần xuất kích để ngăn chặn máy bay do thám nước ngoài xuất hiện trên không phận gần biên giới Nga. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, có tổng cộng 24 máy bay do thám nước ngoài bay dọc theo biên giới Nga. Trong đó, 16 máy bay do thám xuất hiện trên phần phía Tây lãnh thổ Liên bang, bốn ở phía Tây – Nam, một ở Bắc Cực và ba ở phía Đông. (Xem chi tiết)


Không quân Anh ngày 31/8 công bố đoạn video cảnh một xe bán tải vũ trang của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị chiến đấu cơ của nước này tiêu diệt ở khu vực thị trấn chiến lược Tal Afar, phía bắc Iraq, theo Sun. Trong video, tiêm kích Typhoon của Anh phóng tên lửa dẫn đường Brimstone nhằm trúng mục tiêu khiến chiếc xe của phiến quân nổ tung thành nhiều mảnh. Toàn bộ phiến quân trên xe bị tiêu diệt trong vụ nổ. Cuộc không kích của tiêm kích Anh nhằm hỗ trợ cho chiến dịch tấn công của lực lượng chính phủ Iraq vào thị trấn Tal Afar, một trong các thành trì cuối cùng của IS ở Iraq.


Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 1/9 đưa tin, nước này đã bổ nhiệm một lãnh đạo quân đội mới. Theo quyết định trên, ông Hàn Vệ Quốc được bổ nhiệm thay ông Lý Tác Thành giữ chức Tư lệnh Lục quân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.