Bản tin 14H: Cựu quan chức quốc phòng Ukraine đào tẩu

Thiếu tướng Oleksandr Kolomiets - cựu Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đào tẩu sang phe ly khai. Ảnh: RT.
Thiếu tướng Oleksandr Kolomiets - cựu Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đào tẩu sang phe ly khai. Ảnh: RT.
TPO - Oleksandr Kolomiets, thiếu tướng, nguyên cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuriy Yekhanurov, đã gia nhập hàng ngũ phe ly khai, tờ Vesti.ru (Nga) ngày 22/6 đưa tin. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (23/6), bão số 1 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ. Vào hồi 11 giờ, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 10h đêm nay (23/6), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh.


Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, tối 22/6, đơn vị đã vớt được thi thể Thượng úy Phạm Văn Huy, cán bộ Phòng Trinh sát-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 bị mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên biển. Trước đó, tối 20/6, Thượng úy Huy cùng một số cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển thuộc huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đội tuần tra đã phát hiện một tàu chở dầu có nhiều nghi vấn vi phạm, trong quá trình áp sát, lên tàu để kiểm tra, Thượng úy Huy bị ngã xuống biển và mất tích. 


Lúc 1 giờ 45 sáng nay, 23/6, một vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra trên đèo Chuối, QL 27, thuộc xã Phi Liêng, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Khi tránh xe tải chạy ngược chiều, xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực bên trái, hai bánh trước nằm chơi vơi bên suối nước nhỏ. May mắn phần đuôi xe khách còn nằm trên lề đường, gần 50 người thoát chết trong gang tấc. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 23/6, ông Trần Văn Tiến, Bí thư xã Diễn Hải huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một người bị tử vong khi đi bè ngoài biển. Theo đó, vào khoảng 14h hôm qua (22/6) người dân đi biển xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu đã vớt được thi thể người đàn ông bị mắc trong lưới cá. Sau đó, nạn nhân đã được tàu cá của người dân đưa vào bờ. Nạn nhân nhanh chóng được chính quyền địa xã Diễn Thành xác định là anh Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi) trú ở xóm 4 xã Diễn Hải huyện Diễn Châu. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 22/6 yêu cầu Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh văn phòng Sergei Prikhodko chuẩn bị các đề xuất về việc áp đặt biện pháp đáp trả liên quan đến việc gia hạn lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Theo các nhà phân tích, Nga sẽ trả đũa EU gia hạn lệnh trừng phạt bằng việc tăng cường lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ châu Âu. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter cho biết, Mỹ cam kết tăng cường bảo vệ các quốc gia đồng minh ở châu Âu, đồng thời sẽ cung cấp cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) các máy bay trinh sát, vận tải, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và tàu chiến. Ông Ashton Carter khẳng định, Mỹ sẽ nỗ lực tới cùng để bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa mới hình thành. (Xem chi tiết)


Hãng tin Bloomberg ngày 22/6 đưa tin, Tổng thống Macedonia, ông Gjorge Ivanov cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không mở đường cho một số quốc gia trong khu vực gia nhập đã tạo thêm cơ hội cho Nga mở rộng tầm ảnh hưởng tại các quốc gia vùng Balkan. 

Ông Ivanov nhấn mạnh: "Rõ ràng EU đã quên đi yếu tố địa lý... trong khi Nga lại giỏi hơn về mặt này. Nếu bạn tạo ra một khoảng trống thì người khác sẽ sẵn sàng lấp đầy nó."


Người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga Roman Martov ngày 22/6 thông báo các chiến đấu cơ của đơn vị không quân hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương nước này từ căn cứ Yelizovo đã diễn tập các hoạt động cảnh báo tác chiến trong khuôn khổ một đợt kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ông Martov nêu rõ: "Trong các chuyến bay làm nhiệm vụ huấn luyện, các máy bay đánh chặn MiG-31 đã thực hành kỹ thuật cất cánh tiêu chuẩn và phối hợp tương tác giữa các đội trên không và đội mặt đất trong tình huống cảnh báo chiến đấu." 


Tờ Vesti.ru (Nga) ngày 22/6 đưa tin, Thiếu tướng Oleksandr Kolomiets, nguyên cố vấn cho ông Yuriy Yekhanurov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine  đã gia nhập hàng ngũ phe ly khai. Trên trang web của lực lượng dân phòng Donetsk, ông Kolomiets nói rằng mình từng là chính ủy quân sự vùng Donetsk trong suốt 19 năm. Kolomiets giữ cương vị cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine năm 2008. Bộ Quốc phòng Ukraine ra tuyên bố xác nhận Kolomiets từng là Cục trưởng Cục phân tích thông tin Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho đến tháng 8/2012.


Đại sứ quán Mỹ tại Cairo ngày 22/6 cho biết nước này đã bàn giao 2 tàu trang bị tên lửa cho Hải quân Ai Cập nhằm giúp lực lượng này đảm bảo an toàn cho các tuyến đường biển then chốt như Kênh đào Suez và Biển Đỏ. Thông cáo trên trang web của sứ quán Mỹ nêu rõ 2 tàu trên đã được bàn giao từ hồi tuần trước tại thành phố cảng Alexandria bên bờ Địa Trung Hải, qua đó nâng số lượng loại tàu này của Ai Cập lên gấp đôi. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.