Bản tin 14H: Cựu tổng thống Hàn Park Geun-hye hầu tòa vào tuần tới

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: AP.
Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: AP.
TPO - Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ bị xét xử vào ngày 23/5 vì bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân.
Ngày 21/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo UBND TPHCM đã có buổi gặp mặt hơn 80 thanh niên tiêu biểu của thành phố gồm các nhà khoa học trẻ, kỹ sư, giảng viên, vận động viên, công nhân... Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong thời gian tới sẽ xây dựng TP HCM thành không gian khởi nghiệp như thung lũng Silicon. (Xem chi tiết)

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lí địa cầu) cho biết, vào ngày 21/5, một trận động đất 2,7 độ richter đã xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khu vực xuất hiện động đất có toạ độ 15.221 vĩ độ Bắc,108.067 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Theo nhận định, đây là trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản.


Sáng 21/5, bệnh viện đa khoa Tây Bắc tiếp nhận trường hợp ông Lô Văn Thủy (trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu). Ông Thủy nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi tiểu ra máu đen. Bác sĩ Hà Thị Thoa - Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện ĐK Tây Bắc cho biết, trưa 20/5, ông Thủy cùng 2 người cháu đi rừng và hái nấm nấu canh. Khi canh nấu xong, nấm chuyển sang màu đỏ. Thấy vậy, ông Thủy nói để ông ăn trước xem sao rồi các cháu hãy ăn. Được biết, nhiều khả năng loại nấm mà ông Thủy ăn là loại nấm lửa rất độc. Trước đó, vào 18h ngày 20/5, bệnh viện đa khoa Tây Bắc cũng tiếp nhận 6 bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn nấm lửa từ bệnh viện huyện Quỳ Châu chuyển xuống. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h ngày 21/5, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng điện máy ở đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Thời điểm trên, người dân ở đường Lê Văn Hiến phát hiện cột khói bốc lên từ khu vực phía sau cửa hàng điện máy nên báo tin cho lực lượng PCCC. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều động hơn 10 xe cứu hỏa của 4 đội chữa cháy trên địa bàn cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm thiết bị điện tử, máy móc trong khu vực nhà kho của cửa hàng bị hư hỏng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h ngày 21/5, xe buýt chạy tuyến Bến xe Miền Tây-Bến xe An Sương chở nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng từ Bình Tân về quận 12). Khi đến đoạn quốc lộ trước KCN Tân Tạo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) xe buýt bị xe ben chở đầy đất lưu thông từ phía sau vượt lên tông trúng. Xe ben kéo xe buýt đi một đoạn khiến nhiều hành khách trên xe buýt hốt hoảng kêu cứu. Xe ben chỉ dừng lại khi kéo xe buýt tông vào dải phân cách bằng bê tông giữa quốc lộ. Vụ va chạm khiến 2 phương tiện dính chặt nằm chắn ngang đường hư hỏng nặng. Rất may, không có thương vong về người.


Ngày 21/5, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ và di lý Hoàng Trọng Đông (43 tuổi) từ Vĩnh Phúc về Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người, phi tang xác cách đây hai năm. Theo đó, hai tháng trước, người dân phát hiện bộ xương nữ bỏ trong túi nylon tại bãi đất trống ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân bị giết 2-3 năm và hiện trường là một nơi khác. Bước đầu Đông khai nhận cách đây 2 năm sống ở TP HCM và có tình cảm với nạn nhân. Cuối tháng 6/2015, người phụ nữ này đến phòng trọ của hắn ở quận Tân Bình "tâm sự" thì xảy ra ghen tuông. Đông bóp cổ người tình đến chết rồi lấy khăn quấn thi thể lại, bỏ vào túi nylon, chở bằng xe máy từ TP HCM về huyện Tân Thành phi tang. Hai tháng sau khi gây án, Đông bỏ về Vĩnh Phúc ở đến khi bị bắt.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố đưa một số xe tăng T-80 đến phía Đông - Nam (Donbass) của nước này. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 20/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko viết: “Lô kế tiếp xe tăng T-80 sẽ được Lực lượng Dù Ukraine đưa đến tuyến đầu! Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để củng cố nền quốc phòng Ukraine”. (Xem chi tiết)

Tòa án trung tâm quận Seoul thông báo kế hoạch tổ chức phiên tòa vào ngày 23/5 tới đối với cựu Tổng thống bị phê truất Park Geun-hye cùng với người bạn thân Choi Soon-sil, bị nghi đồng lõa trong bế bối tham nhũng chấn động trong lịch sử Hàn Quốc.
Đây sẽ là lần đầu tiên, bà Park xuất hiện tại tòa sau khi không có mặt trong hai phiên tòa sơ bộ trước đó. Bà Park bị cáo buộc nhận hoặc đòi 59,2 tỷ won (52,7 triệu USD) tiền hối lộ từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Samsung. Bà đã bị phế truất khỏi chức vụ Tổng thống từ ngày 10/3.

Trang Politico dẫn tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Joseph Dunford cho biết, lực lượng vũ trang Mỹ đang trong giai đoạn cuối cùng để ký một thỏa thuận mới với Nga. Mục đích của thỏa thuận này là nhằm giảm thiểu nguy cơ đối đầu tiềm tàng trong bối cảnh các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn tiếp tục chiến dịch của họ để giải phóng những phần riêng lẻ ở Syria khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).