Bản tin 14H: Đặc nhiệm Pháp ào ạt đột kích khủng bố

Xe đặc chủng của đặc nhiệm Pháp trên đường phố Toulouse hôm 15/11 (Nguồn: Guardian)
Xe đặc chủng của đặc nhiệm Pháp trên đường phố Toulouse hôm 15/11 (Nguồn: Guardian)
TPO - Đặc nhiệm Pháp đã tiến hành hàng loạt các vụ đột kích vào đêm 15/11 ở nhiều thành phố trên cả nước, bắt giữ hàng loạt nghi can khủng bố sau các vụ tấn công liên hoàn ở Paris khiến 129 người thiệt mạng.

Sáng nay (16/11), Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ. Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cho rằng việc xử lý hiện tượng tham nhũng chưa được mạnh mẽ, khi hàng triệu người dân đang vật lộn với mức lương vài triệu đồng thì nhiều cán bộ, thậm chí cán bộ rất thấp giàu lên một cách rất nhanh chóng. Đại biểu Nguyễn Anh Sơn cũng bày tỏ quan ngại trước vấn đề chủ quyền biển đảo, vì cho rằng việc bảo vệ chủ quyền biển đảo cho đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời trọn vẹn. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 16/11 cho biết, nói xấu trong đời thường cũng không được và nói xấu trên mạng, trên facebook cũng không được. Nếu nhẹ xử phạt hành chính, cao thì có thể xử lý hình sự. Theo Bộ trưởng, trang mạng cũng như đời thường, đời sống trên mạng cũng như ngoài đời thường, nếu động viên khích lệ thì tốt quá, nhưng dùng cái đó, giấu danh tính để nói xấu người khác thì không được. (Xem chi tiết)


Sáng nay (16/11) TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” khiến 13 công nhân tử vong, 29 người bị thương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tối 25/3. Sau phần kiểm tra căn cước, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do thiếu bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo, người bị hại, người làm chứng vắng mặt. Bốn bị cáo đưa ra xét xử gồm Lee Jae Myeong (62 tuổi) và Kim Jong Wook (43 tuổi) cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thái Đức. (Xem chi tiết)


Một người chết và 5 người khác bị thương trong một vụ sập nhà kinh hoàng tại xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) vào hôm qua (15/11). Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 15/11, tại một ngôi nhà đang xây ở khu vực kinh doanh dịch vụ bên bờ suối Yến (xóm 7, thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội). Vào thời điểm trên, khi đang đổ mái bê-tông tầng 1, ngôi nhà bất ngờ đổ sập chôn vùi những người có mặt bên trong công trình. (Xem chi tiết)


Đặc nhiệm Pháp đã tiến hành hàng loạt các vụ đột kích vào đêm 15/11 ở nhiều thành phố trên cả nước, bắt giữ hàng loạt nghi can khủng bố sau các vụ tấn công liên hoàn ở Paris khiến 129 người thiệt mạng. Hiện Pháp và Bỉ đang phối hợp truy lùng nghi can Salah Abdeslam, sau khi hai người anh em của tên này được cho là đã chết sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13/11.


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 5 đối tượng là thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi nhóm này âm mưu tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Istabul, cùng ngày vào cuộc tấn công đẫm máu rung chuyển Paris. Hiện, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra kế hoạch tấn công Istanbul kể trên có liên quan tới vụ tấn công ở Paris hay không. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Giám đốc Trung tâm giảm thiểu nguy cơ hạt nhân quốc gia Nga, ông Sergei Ryzhkov cho biết, từ ngày 16-19/11, các chuyên gia nước này sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát trên không phận Áo theo Hiệp ước Bầu trời mở. Theo ông Ryzhkov, hoạt động giám sát này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ một máy bay trực thăng và phương tiện vận tải mặt đất. Các chuyên gia Nga cũng sẽ đi thăm một số cơ sở huấn luyện quân sự tại quốc gia Trung Âu này.


Sau khi tái chiếm thị trấn Sinjar, lực lượng người Kurd đã phát hiện hai hố chôn tập thể chứa hơn trăm thi thể nạn nhân bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại. Hố chôn đầu tiên được phát hiện ở phía tây thị trấn, gần một học viện kỹ thuật. Hố chôn này chứa thi thể của 78 phụ nữ lớn tuổi. Hố chôn thứ hai được phát hiện ở khu vực cách Sinjar khoảng 15km về phía tây, chứa 60 thi thể gồm nam giới, phụ nữ và cả trẻ em. (Xem chi tiết)


Các phiến quân Malaysia bị truy nã ở miền Nam Philippines đang lên kế hoạch thành lập một nhánh “chính thức” của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Đông Nam Á bằng cách tập hợp các nhóm khủng bố ở các nước trong khu vực. Tên Mahmud Ahmad cùng những tên khác, vốn nằm trong danh sách truy nã của Malaysia và đang lẩn trốn ở Philippines, được xác định là những mục tiêu đang tìm cách triển khai kế hoạch táo tợn trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG