Bản tin 14H: Đạn nổ trong xe tăng, 2 binh sĩ Anh thiệt mạng

Căn cứ quân sự Castlemartin Range. Ảnh: Telegraph
Căn cứ quân sự Castlemartin Range. Ảnh: Telegraph
TPO - Các bài diễn tập xe tăng bắn đạn thật của Trung đoàn Xe tăng Hoàng gia Anh đã tạm ngưng sau khi 2 binh sĩ thiệt mạng và 2 binh sĩ bị thương nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đạn phát nổ bên trong xe tăng. 
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ đêm nay đến hết ngày 19/6, do rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ bị tác động bởi khối khí lạnh, kết hợp với một vùng xoáy thấp trên cao, nên miền Bắc sẽ liên tục mưa to. Tổng lượng mưa tính ước tính ở vùng núi khoảng 200-300 mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi 300-350 mm. Vùng trung du 100-200 mm, có nơi trên 200 mm. Đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 50-100 mm. Mưa lớn dồn dập kéo dài nhiều ngày có thể làm xuất hiện một đợt lũ trên sông Thao, sông Lô với biên độ 2-4 m, đỉnh lũ dưới báo động 1.

Hà Nội tính chi gần 7.800 tỷ đồng xây 2,2 km đường. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội trình lên UBND TP Hà Nội thẩm định, phê duyệt. Theo tờ trình, tuyến đường có chiều dài 2,2 km với mặt cắt ngang 50 m. Điểm đầu của tuyến đường giao cắt với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu. Điểm cuối tuyến đường tại nút giao thông Voi Phục. Tổng mức đầu tư theo chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt và phần mở rộng phía Bắc dự án (đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ) khoảng 7.779 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư là hơn 6.400 tỷ đồng, chi phí xây lắp hơn 1.800 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Nhắc đổ rác đúng chỗ, nữ công nhân bị đánh ngất xỉu. Sáng 16/6, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, khoảng 19h20 tối 15/6, chị Trần Thị Thanh (SN 1985, là công nhân của Urenco 2 - chi nhánh Hoàn Kiếm) đã ra phố Hàng Mắm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tuyên truyền nhắc nhở người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định thì bị một số hộ kinh doanh ở đây phản ứng. Sau đó, chị Thanh di chuyển ra phố Nguyễn Hữu Huân để làm việc bình thường thì bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) tấn công dẫn đến chị này ngất xỉu rồi sau đó bỏ trốn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Cô gái trẻ đi xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe bồn, tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/6, tại đường Đại lộ Thăng Long, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Khi đó, cô gái được xác định tên Ng. (23 tuổi, ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đang lưu thông trên đường đầu đại lộ Thăng Long, Hà Nội theo hướng ra đường ngã tư Khuất Duy Tiến thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn mang BKS tỉnh Hải Dương khiến bánh xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ. Chiếc xe bồn gây tai nạn cách địa điểm cô gái trẻ tử vong khoảng 200m. Chiếc xe đạp điện mắc kẹt trong gầm ô tô bị hư hỏng nặng.

Tài xế GrabBike hỗn chiến ở bến xe, cảnh sát nổ súng trấn áp. Vụ việc xảy ra đêm 15/6 tại bến xe Miền Tây, đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Ông Võ Văn Phúc, Trưởng phòng bảo vệ Công ty cổ phần bến xe Miền Tây, thông tin thời điểm trên có khoảng 10 thanh niên mặc đồ GrabBike đòi vào bến xe Miền Tây để tìm một người có dáng người lùn để giải quyết mâu thuẫn. Các bảo vệ không cho vào thì nhóm người trên bỏ đi, không lâu sau nhóm này quay lại với số lượng đông hơn, trên tay cầm theo gậy gộc. Các bảo vệ bến xe tiếp tục chặn lại thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Sự việc khiến một bảo vệ bị trầy xước, Công an phường An Lạc A đã có mặt nổ 2 phát súng chỉ thiên để giải tán đám đông. (Xem chi tiết)


Ngày 16/6, Tòa án Malaysia quyết định các nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, sẽ ra Tòa thượng thẩm Shah Alam vào ngày 28/7 trước thẩm phán Azmi Ariffin. Đây là lần đầu tiên các nghi phạm ra tòa trước thẩm phán. Trong ngày 28/7, tòa án sẽ quyết định ngày xét xử chính thức Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah.


Mỹ sẽ điều thêm 4.000 quân sang Afghanistan. Ngày 15/6, một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, Lầu Năm Góc sẽ gửi thêm 4.000 quân bổ sung cho Afghanistan với hy vọng phá vỡ thế bế tắc trong cuộc chiến kéo dải hàng chục năm ở quốc gia Trung Á này. Quyết định trên có thể sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis công bố vào đầu tuần tới, một quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết. (Xem chi tiết)

Hàn Quốc nêu điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán liên Triều. Ông Cho Myoung-gyon, người được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ định làm Bộ trưởng Thống nhất, ngày 16/6 tuyên bố rằng việc Triều Tiên ngừng các chương trình trình hạt nhân sẽ là điều kiện tiên quyết để mở lại đàm phán liên Triều. Phát biểu trên được ông Cho đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Moon tuyên bố rằng Hàn Quốc sẵn sàng tiến hành đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa. 


Các bài diễn tập xe tăng bắn đạn thật của Trung đoàn Xe tăng Hoàng gia Anh đã tạm ngưng sau khi 2 binh sĩ thiệt mạng và 2 binh sĩ bị thương nghiêm trọng. Danh tính 4 nạn nhân vẫn chưa được công bố. Hai binh sĩ bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đạn phát nổ bên trong xe tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Tobias Ellwood cho biết vụ việc xảy ra tại căn cứ quân sự Castlemartin Range, miền Nam Xứ Wales, vào chiều 14/6 (giờ địa phương). 

Tờ The Sun ngày 16/6 đã liệt kê danh sách 65 người được cho là mất tích hoặc đã thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà chung cư cao tầng Grenfell Tower tại quận White City, ở thủ đô London (Anh). Tính đến nay, giới chức Anh xác nhận 17 người đã thiệt mạng, 78 người bị thương trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng lúc rạng sáng 14/6. Trong số 17 người này, chỉ có 6 nạn nhân tìm thấy bên ngoài tòa nhà đã được xác định rõ danh tính, 11 người còn lại vẫn đang nằm bên trong tòa chung cư bốc khói. Số người cư trú chính thức của tòa nhà này được xác định là 600 người. 
MỚI - NÓNG