Bản tin 14H: Đang ăn cơm, ba mẹ con rơi xuống sông vì sạt lở

Sạt lở cuốn trôi nhiều nhà dân ven sông Hậu trong đêm 22/8. Ảnh: Vnexpress
Sạt lở cuốn trôi nhiều nhà dân ven sông Hậu trong đêm 22/8. Ảnh: Vnexpress
TPO - Chị Trần Kim Chi (44 tuổi) cho biết, chiều tối 22/8, chị cùng 2 con đang ăn cơm thì nghe tiếng “ầm ầm”, toàn bộ căn nhà bị đổ sụp xuống dòng sông Hậu. Chị không biết bơi nên chới với dưới dòng nước cùng con gái kêu cứu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10h ngày 23/8, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Dự báo trong 06 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần.

Vào khoảng 7h40 sáng nay (23/8), trên đường sắt thống nhất km 268 +600, đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An), xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong. Thời điểm trên, ông Lê Trọng T. (SN 1960), trú tại xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, (Thanh Hóa) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A đến đoạn đường sắt dân sinh thì rẽ vào. Cùng lúc tàu hàng Bắc –Nam, số hiệu HH7 chạy hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đến và đâm trực diện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Chiều 22/8, người phụ nữ ở xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đi chăn bò dẫn theo hai cháu gái (6-9 tuổi). Bé trai 8 tuổi ở hàng xóm cũng chạy theo chơi. Trong lúc bà dẫn bò đi ăn, ba đứa trẻ nhảy xuống hố nước sâu hơn 2 m tắm. Lúc sau quay lại, người bà không thấy các cháu, phát hiện ba đôi dép trên bờ nên hô hoán, nhờ mọi người xuống hố mò. Ba cháu được đưa lên bờ nhưng đã tử vong. Ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, hố nước do đơn vị xây công trình ở gần đấy đào lên để thi công. Khu vực này khá xa với khu dân cư, xung quanh đặt biển báo "cấm tắm".


Tối 22/8, một vụ sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 20m, dài hàng trăm mét xảy ra tại tổ 6, khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 21 hộ dân ở khu vực này.Thống kê sơ bộ của UBND thị xã Bình Minh, vụ sạt lở làm 21 căn nhà bị ảnh hưởng và 10 căn bị sụp hoàn toàn. Đêm qua và sáng nay nhiều hộ dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Chị Trần Kim Chi (44 tuổi) cho biết, chiều tối 22/8, chị cùng 2 con đang ăn cơm thì nghe tiếng “ầm ầm”, toàn bộ căn nhà bị đổ sụp xuống dòng sông Hậu. Chị không biết bơi nên chới với dưới dòng nước cùng con gái kêu cứu. “May mà con trai bơi giỏi nên kịp thời đưa hai mẹ con lên bờ an toàn. Gia đình mất hết, không còn tài sản gì nữa. Chỉ có chiếc ghe làm phương tiện mưu sinh neo ở bờ sông cũng bị nhấn chìm”, chị Chi nói.


Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc nữ bác sỹ và điều dưỡng bị hành hung tại khoa cấp cứu, bệnh viện 115 Nghệ An. Mới đây, Bộ Y tế đã ra công văn chỉ đạo gửi Sở Y tế Nghệ An. Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc Sở Y tế Nghệ An phối hợp với công an địa phương điều tra, làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nữ bác sĩ. Đồng thời, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo BV 115 khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu; yêu cầu bệnh viện tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại bệnh viện và có báo cáo nhanh kết quả xử lý vụ việc trước ngày 26/8. (Xem chi tiết)


Ngày 23/8, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Toản (30 tuổi, ở huyện An Biên) về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, chiều hôm trước, Toản và Mã Văn Hùng cùng đến làm việc tại bãi giữ xe của quán karaoke ở thị trấn Dương Đông. Lúc sau, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Hùng bị đồng nghiệp dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ chuẩn bị biện pháp đáp trả đối với lệnh trừng phạt mở rộng của Washington đối với Moscow.
Trên đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22/8. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt 10 tổ chức và 6 cá nhân vào danh sách trừng phạt vì bị phát hiện hỗ trợ chương trình tên lửa của Triều Tiên hoặc có quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng trong lĩnh vực năng lượng. (Xem chi tiết)

Theo một quan chức Mỹ, Hải quân dự định sa thải Phó Đô đốc Joseph Aucoin, Tư lệnh Hạm đội 7 đóng quân tại Yokosuka, Nhật Bản, sau loạt sự cố với tàu chiến, gần đây nhất là tàu khu trục USS John S. McCain va chạm tàu hàng gần Singapore, khiến 10 thủy thủ mất tích hôm 21/8. (Xem chi tiết)


Tập đoàn máy bay MiG sẽ đàm phán với một loạt nước châu Á và Mỹ Latin để tìm kiếm hợp đồng bán tiêm kích MiG-35. "Tại triển lãm quân sự Army-2017, chúng tôi sẽ thảo luận việc mua bán tiêm kích với các đối tác. Đầu tiên là Kazakhstan, Turkmenistan, Malaysia, Myanmar, Bangladesh và một số nước Mỹ Latin, điển hình là Peru", Sputnik ngày 22/8 dẫn lời tổng giám đốc tập đoàn máy bay MiG Ilya Tarasenko.

MỚI - NÓNG