Bản tin 14H: Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện Mỹ

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)
Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)
TPO - Theo kết quả cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, đảng Cộng hòa đã giành thêm 7 ghế tại Thượng viện từ tay đảng Dân chủ, đồng thời vẫn giữ vững 15 ghế bầu lại, giúp đảng này chiếm 52/100 ghế tại Thượng viện.

Theo thông tin mới nhất từ Viện Bỏng Quốc gia, trung úy Đinh Văn Dương trong vụ rơi máy bay trực thăng ở Hoà Lạc xảy ra ngày 7/7, đã qua cơn nguy kịch và đã nói chuyện được. Bác sỹ điều trị cho chiến sỹ trên tại Viện Bỏng Quốc gia cho hay, thời điểm này các vết bỏng của chiến sỹ Dương đang phục hồi nhưng không vì thế mà chủ quan. Tình trạng của chiến sỹ Dương bước đầu ổn định, thoát cơn nguy kịch. Chiến sỹ đã nói chuyện, ăn uống được, cai máy thở.


Lúc 19h ngày 4/11, tại Trạm kiểm tra tải trọng lưu động Hải Phòng trên quốc lộ 5 (xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng), khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe và hướng dẫn vào trạm cân, chiếc xe tải 16H-3431 (trọng tải 5,5 tấn) đã không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy. Nhân viên thanh tra giao thông truy đuổi xe quá tải, bị hất tung lên mũi xe tải, bị tài xế xe tải cắn vào tay và tiếp tục bị tấn công khi dừng xe. (Xem chi tiết)


Theo thông báo mới nhất của Công ty Đại Nam, khu du lịch Đại Nam sẽ được đóng cửa từ ngày 10/11 cho tới hết năm nay. Ông Huỳnh Uy Dũng - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Namcho biết, sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về vụ ông tố cáo chủ tịch tỉnh Bình Dương thì công ty ông phải chịu đựng cách xử sự "không giống ai' của chính quyền địa phương, thu hồi quyền sử dụng 61,4 ha đất ở và liên tục thanh, kiểm tra thuế. (Xem chi tiết)


Sáng 5/11, Công an thành phố Vinh, Nghệ An, đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vụ đấu súng làm chết một người và bị thương hai người xảy ra vào tối 4/11. Vào khoảng 22 giờ ngày 4/11, xảy ra vụ dùng súng bắn nhau giữa hai nhóm đối tượng làm chị Nguyễn Thị Thu Hằng tử vong và hai công nhân vệ sinh môi trường bị trúng đạn.


Các chiến binh Peshmerga từ Iraq tới viện trợ người Kurd ở Kobani đã nã pháo dữ dội vào những vị trí của Nhà nước Hồi giáo, với hy vọng giúp lực lượng bản địa đẩy lùi nhóm phiến quân đang âm mưu chiếm thị trấn chiến lược này. Peshmerga xuất phát từ khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq, đi qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, tới thị trấn Kobani vào tuần trước. IS hiện đã chiếm quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq. (Xem chi tiết)


Thủ tướng New Zealand John Key ngày 5/11 thông báo, các cơ quan an ninh nước này đang theo dõi 30-40 đối tượng bị tình nghi liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông Key cho biết IS đã tuyển mộ nhiều công dân New Zealand để phục vụ mục đích khủng bố. Trong số các đối tượng nằm trong diện bị theo dõi trên, một số đã tới Syria tham gia cuộc xung đột, số khác đã cố gắng đến đó nhưng không thể do bị hủy hộ chiếu.


Kết quả mới nhất công bố vào trưa 5/11 (theo giờ Việt Nam) của cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ cho thấy, đảng Cộng hòa đã giành thêm 7 ghế tại Thượng viện từ tay đảng Dân chủ, đồng thời vẫn giữ vững 15 ghế bầu lại, giúp đảng này chiếm 52/100 ghế tại Thượng viện. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ được chuyển giao cho các nghị sỹ đảng Cộng hòa.


Ngày 4/11, các tay súng nghi là thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công một nhà máy xi măng của tập đoàn công nghiệp khổng lồ Lafarge của Pháp tại thị trấn Ashaka, bang Gombe, thuộc khu vực Đông Bắc hẻo lánh của Nigeria. Nhân viên nhà máy cho biết có công dân Pháp trong nhà máy vào lúc xảy ra vụ đột kích, dù trước đó hầu hết mọi người đã sơ tán khi có tin các tay súng đang đến. Hiện chưa có thông tin về số phận của những người này.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay đứng tham gia cuộc gặp các chỉ huy tiểu đoàn và giảng viên chính trị quân đội mà không cần gậy chống, cho thấy ông đã bình phục sau cuộc phẫu thuật cổ chân. Đây là cuộc họp đầu tiên với các chỉ huy tiểu đoàn và giảng viên chính trị quân đội được tổ chức kể từ năm 2006. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili ngày 4/11 đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Irakli Alasania trong bối cảnh một số quan chức trong Bộ của ông bị cáo buộc tham nhũng. Trong một tuyên bố trên truyền hình, thủ tướng Gharibashvili cho biết, ông đã bổ nhiệm Mindia Janelidze, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và xử lý khủng hoảng trực thuộc Chính phủ làm Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia thay ông Alasania. Ông Alasania là một trong những bộ trưởng có quan điểm thân Phương Tây trong chính phủ liên minh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG