Bản tin 14H: Đánh bom kép tại Syria, gần 100 người thương vong

Lực lượng an ninh người Kurd điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh người Kurd điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong vụ đánh bom kép ngày 14/9 làm rung chuyển tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria. Một kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công đầu tiên bằng việc kích nổ chiếc xe chở thuốc nổ ở Khashman. Khoảng nửa giờ sau, một kẻ đánh bom liều chết khác đã kích nổ khối thuốc chất trên chiếc xe chở nước ở khu vực Mahatta.

Sáng 15/9, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (QH) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong kỳ họp tới QH sẽ xem xét quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với đại biểu QH và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Tổng Thư ký QH… Luật tổ chức QH có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Theo đó, một số nhiệm vụ phục vụ công tác chuẩn bị, tiến hành các phiên họp tháng 1, 2 và 3/2016 của Ủy ban thường vụ QH và kỳ họp thứ 11 của QH sẽ thuộc trách nhiệm của Tổng thư ký QH. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h sáng nay, một số người dân đến tập thể dục tại khu vực công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM nghe tiếng động lớn phát ra từ bên cạnh đường Trương Định. Chạy lại gần quan sát thấy một cây xà cừ cổ thụ cao hơn 30m, đường kính gốc cây khoảng hơn 1m đã đổ ập xuống đè lên làm sập một đoạn hơn 4m của bức tường nhà thuộc cung văn hóa lao động quận 1 nằm trong công viên, rất may không có người bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h, sáng 15/9, người dân sống ở khu tập thể 5 tầng (đường Tôn Đức Thắng, P. An Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng) bị một phen hoảng loạn khi thấy một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, trên người không mặc quần áo cầm dao đuổi từng người dân dọa chém. Đến 7h30 thì thanh niên này tự rơi từ tầng 5 xuống tấm bạt mà lực lượng PCCC đã chăng sẵn và được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sáng 15/9, một nhánh cầu vượt Thủ Đức (hay còn gọi là cầu vượt Trạm 2, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) đã bị sạt lở nghiêm trọng khiến lực lượng chức năng phải tổ chức phong tỏa khu vực, không cho phương tiện lưu thông lên cầu để đảm bảo an toàn. Khoảng 7h sáng 15/9, người dân phát hiện mặt đường dẫn lên nhánh cầu vượt Thủ Đức ở lý trình 1879+694 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) có dấu hiệu bị nứt. Ít phút sau, toàn bộ mặt đường và taluy dài hơn 20 mét bị sạt lở xuống dưới vực sâu ven đường. (Xem chi tiết)


Ngày 15/9, theo thông tin từ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa mổ cấp cứu cháu bé bị chấn thương nặng khi đồ chơi bị phát nổ. Nạn nhân là bé Chu Văn Bảo Long (9 tuổi, trú xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Theo gia đình cho hay, chiều 14/9 cháu Long trên đường đi học về qua bãi biển em nhặt được một đồ vật to chừng nắm tay, có dây điện thò ra ngoài. Bé Long sau đó mang về nhà, lấy pin gắn vào để chơi. Khi Long vừa gắn 2 dây điện vào pin, đồ vật này bất ngờ phát nổ lớn. (Xem chi tiết)


Đang chạy trên đường, chiếc xe tải bỗng nhiên mất lái tông thẳng vào một người đang đi xe đạp khiến người này tử vong tại chỗ. Chiếc xe chỉ dừng lại khi húc thủng tường nhà của một gia đình sống ven đường. Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 14/9, tại QL 37B đoạn chạy qua địa bàn xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải gây tai nạn đã bỏ đi khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hải dương châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), ông Greg Poling, cho biết các hình ảnh chụp từ vệ tinh hồi tuần trước cho thấy dường như Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng một đường băng thứ 3 trên Biển Đông. Bức ảnh do CSIS chụp hôm 8/9, đã cho thấy hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc tại bãi ngầm Mischief (Đá Vành Khăn) - một trong những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong vụ đánh bom kép ngày 14/9 làm rung chuyển tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria. Một kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công đầu tiên bằng việc kích nổ chiếc xe chở thuốc nổ ở Khashman. Khoảng nửa giờ sau, một kẻ đánh bom liều chết khác đã kích nổ khối thuốc chất trên chiếc xe chở nước ở khu vực Mahatta. Hai vụ nổ đã gây thiệt hại lớn về tài sản, làm nhiều phụ nữ và trẻ em bị thương nặng vì một trong hai vụ xảy ra gần một trường học.


Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung đoạn clip đe dọa tái hiện vụ tấn công khủng bố 11/9 trên đất Mỹ, bằng cách đưa tới những chiếc xe chở đầy thuốc nổ cũng như các phần tử đánh bom liều chết. Đoạn clip sau khi được tung lên mạng đang thu hút sự chú ý, khi xuất hiện đúng dịp nước Mỹ tưởng niệm 14 năm thảm kịch 11/9/2001, khi hai chiếc máy bay bị không tặc điều khiển lao vào tòa tháp đôi tại New York, làm gần 3.000 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Một trợ giảng đã bắn chết giáo sư sử học Ethan Schmidt, 39 tuổi, tại trường Đại học Delta State ở Cleveland, Mississippi, Mỹ hôm 14/9. Cảnh sát đã xác định nghi phạm là trợ giảng Shannon Lamb, 45 tuổi. Lamb cũng bị nghi ngờ dính líu tới cái chết của một phụ nữ tên Amy Prentiss, 41 tuổi ở cùng hắn ở Gautier, Mississippi. Trường đại học đã phải đóng cửa trong khi cảnh sát đang truy lùng tay súng. Cảnh sát vẫn đang trong khuôn viên trường, lục soát từng phòng truy tìm hung thủ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG