Bản tin 14H: Danh tính người phụ nữ tự nhận là nhà báo, lăng mạ CSGT

Người phụ nữ lăng mạ cảnh sát.
Người phụ nữ lăng mạ cảnh sát.
TPO - Người phụ nữ xưng danh nhà báo, có hành vi lăng mạ CSGT được cơ quan chức năng xác định là Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1976, đăng ký hộ khẩu thường trú tại một khu tập thể thuộc phường Liễu Giai.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc hôm nay 28/5 tiếp tục đà tăng nhiệt. Thủ đô tăng thêm khoảng 2 độ, lên mức cao nhất 34 độ C, các nơi khác phổ biến 30-33 độ C. Đêm nay, khi xuất hiện gió Đông Nam, độ ẩm sẽ tăng dần, trời bớt khô hơn, nhưng từ mai, nhiệt độ tại Thủ đô và miền Bắc sẽ duy trì ở mức khá cao, 33-34 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ do có mây che phủ nên trời nắng vừa phải, phổ biến từ 29-32 độ C.


Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng một tháng áp dụng từ ngày 1/7. Cách tính lương đối với cán bộ, công chức viên chức sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương hiện hưởng. Các khoản phụ cấp sẽ bằng 1,3 triệu đồng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng. (Xem chi tiết)

Ngày 28/5, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Bến Tre Trần Văn Mướt cho biết trưa 27/5 đã có 42 công nhân Công ty JY Vina Co (Hàn Quốc) ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre phải nhập viện cấp cứu do nghi độc thức ăn. Trong số trên, Bệnh viện Minh Đức cấp cứu 33 ca, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu chín ca. Theo bác sỹ Nguyễn Văn Trách - bác sỹ chuyên khoa 2 Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Minh Đức, trưa 27/5, Khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bốn ca đầu tiên với tình trạng chóng mặt, đau bụng, nôn ói. Sau đó, nhiều công nhân có tình trạng tương tự được đưa vào cấp cứu (trong số đó có một sản phụ). Theo chuẩn đoán ban đầu, đây là những ca ngộ độc nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ tử vong.


Gần 10 ngày nay, gia đình ông Dương Văn Phong (trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) huy động nhiều người thân đào bới quanh sân nhà và vườn để tìm kiếm hài cốt. Tại 5 điểm, ông Phong cho hay phát hiện hơn 150 bộ hài cốt, hầu hết đã vỡ vụn. Ông Phong sau đó thông qua nhà chức trách xã Quảng Thọ gửi mẫu xét nghiệm ADN xương cốt này. Trung tâm giám định sinh học pháp y (Viện khoa học hình sự của Bộ Công an) cho kết quả mẫu xương phân huỷ hơn 150 năm, nên không thể làm các xét nghiệm cần thiết khác. Ông Lê Đình Lượng, Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ xác nhận vị trí phát hiện hài cốt ngày trước không phải là trận địa, các hài cốt không có tiểu sành, di vật nên “không phải là hài cốt liệt sĩ”.


Trưa 28/5, người phụ nữ xưng danh là nhà báo đã đến Công an quận Đống Đa, Hà Nội làm việc theo giấy mời của Công an. Trước đó, sáng cùng ngày,  Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, xung quanh diễn biến mới về việc một phụ nữ xưng danh là nhà báo, xin CSGT bỏ qua lỗi cho người vi phạm không được đã lăng mạ CSGT đang làm nhiệm vụ, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT số 3 phối hợp với Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình - nơi đăng ký hộ khẩu của chị này để xác minh và chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến Công an quận Đống Đa, Công an phường Trung Tự - nơi xảy ra vụ việc nêu trên để xác minh, làm rõ danh tính người phụ nữ này. Người phụ nữ xưng danh nhà báo được cơ quan chức năng xác định là Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1976, đăng ký hộ khẩu thường trú tại một khu tập thể thuộc phường Liễu Giai.


Lãnh đạo Phòng 5, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an cho biết, lực lượng C49 vừa phối hợp với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản triệt phá một vụ kinh doanh thực phẩm bẩn trên địa bàn Hà Nội. Vụ việc được phát hiện vào tối 26/5. Khi đó, các lực lượng đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sơ chế nằm trong khu tái định cư X2 Yên Sở, quận Hoàng Mai, phát hiện nhiều thùng tôm đông lạnh đang được chủ cơ sở mang đi tiêu thụ. Nhìn bên ngoài, những con tôm có dấu hiệu cong đuôi, dãn đốt, phía bụng phù nề, có dấu hiệu tôm bị bơm tạp chất. Lực lượng chức năng đã test nhanh, sau khi đưa chất lạ trong tôm vào thuốc thử, thuốc thử đã đổi màu. Kết quả test nhanh cho thấy, chất lạ này là bột agar, một thứ tạp chất có tác dụng làm tăng trọng lượng, khiến những con tôm ươn, chết vốn mềm trở nên căng cứng và đẹp hơn. Bước đầu, chủ cơ sở là Lê Thị Nga cho biết, cơ sở này chuyên thu gom tôm chết, tôm thải loại từ các cơ sở kinh doanh hải sản rồi bơm tạp chất bán cho các đầu mối cung cấp vào nhiều nhà hàng, trung tâm tiệc cưới trên địa bàn Hà Nội. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát quá trình thử nghiệm một hệ thống vũ khí chống máy bay mới và ra lệnh đưa hệ thống này vào sản xuất hàng loạt để tăng cường sức mạnh phòng không. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết cuộc thử nghiệm nói trên được tổ chức bởi Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên và đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm tổ chức thử nghiệm không được tiết lộ. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28/5 đưa tin, Bình Nhưỡng đã hối thúc Seoul hủy bỏ việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. KCNA dẫn phát biểu ngày 27/5 của một người phát ngôn Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên cho rằng "mọi tầng lớp nhân dân tại Hàn Quốc" đang ngày càng đề nghị hủy bỏ triển khai THAAD. Ủy ban này nhấn mạnh việc triển khai hay rút THAAD sẽ là cơ sở cho thấy rõ "hành động bợ đỡ kẻ bên ngoài" xét về quan điểm ưu tiên quốc gia, do đó không nên có sự thỏa hiệp ở đây. 
Quân đội Philippines ngày 28/5 cho biết, các phiến quân Hồi giáo giao tranh với lực lượng an ninh ở thành phố miền Nam Marawi đã giết hại 19 dân thường, khiến số người thiệt mạng chính thức trong gần 1 tuần giao tranh tăng lên thành ít nhất 85 người. Giới chức cho hay, thi thể 19 nạn nhân mới thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ và 1 trẻ em, đã được tìm thấy gần một trường đại học. Người phát ngôn quân đội ở khu vực, Trung tá Jo-ar Herrera cho biết lực lượng này "tìm thấy thi thể họ khi đang thực hiện chiến dịch giải cứu" vào ngày 27/5.
MỚI - NÓNG