Bản tin 14H: Đập phá khu cầu nguyện của người Hồi giáo tại Pháp

Phòng cầu nguyện của người Hồi giáo bị đập phá tại thành phố Ajaccio. (Ảnh: AFP)
Phòng cầu nguyện của người Hồi giáo bị đập phá tại thành phố Ajaccio. (Ảnh: AFP)
TPO - Ngày 25/12, cảnh sát cho biết một nhóm người biểu tình đã xông vào và tìm cách đốt phá phòng cầu nguyện của người Hồi giáo tại thành phố Ajaccio trên đảo Corsica (Pháp). Theo nhà chức trách địa phương, nhóm người này đã phá vỡ cửa kính rồi tràn vào trong căn phòng và tìm cách đốt cháy các cuốn kinh Koran. Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã lên án vụ việc này là “một sự báng bổ không thể chấp nhận”.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong tháng 12/2015, tai nạn giao thông giảm cả ba mặt: số vụ, số người chết và bị thương, trong đó số vụ và số người bị thương giảm sâu. Như vậy, tính chung cả năm 2015, cả nước xảy ra 22.404 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.671 người, làm bị thương 20.556 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 2.918 vụ (11,52%), giảm 325 người chết (3,61%), giảm 3.861 người bị thương (15,81%). Tuy nhiên trên tuyến đường sắt, tai nạn giao thông tăng đột biến cả ba mặt so với cùng kỳ năm trước với 261 vụ (tăng 58,18%), 214 người chết (tăng 53,96%), 43 người bị thương (100%).


Ngày 27/12/2015 và các ngày mồng  5, 7, 9/1/2016, tại khu vực trước khán đài B - Sân vân động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham gia buổi lễ có khoảng 5.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 125 ôtô, môtô đặc chủng và khoảng 100 ôtô chở quân. Phòng CSGT Hà Nội cho hay, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ buổi lễ, hàng loạt tuyến đường sẽ bị cấm.


Chợ truyền thống Ninh Hiệp sẽ được nâng cấp, cải tạo chứ không xóa bỏ. Hiện kế hoạch nâng cấp, cải tạo chợ truyền thống (có tính đến việc di dời trường Tiểu học và THCS Ninh Hiệp sang vị trí đất mới) đã được UBND huyện Gia Lâm gửi các sở, ban ngành của Hà Nội và chờ phê duyệt. Ngoài trung tâm thương mại đang vấp phải sự phản đối của người dân, trước đó, tại Ninh Hiệp đã có 2 trung tâm thương mại (tư nhân) được xây dựng là TTTM Sơn Long và Phú Điền. Hiện tại, 2 TTTM này vẫn chưa phủ hết chỗ ngồi.


Sáng 26/12, một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Công Ngọc (25 tuổi, ở thị xã Sơn Tây) về hành vi giết người. Trước đó, đêm 24/12, người dân phát hiện khói bốc ra từ nhà ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi, ngõ 24 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Mọi người hò nhau gọi cửa nhưng không ai trả lời. Cạy cửa vào trong ngôi nhà 2 tầng, hàng xóm phát hiện ông Chúc và vợ ông là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương tích trên thi thể. (Xem chi tiết)


Chiều tối 25/12, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại ngã tư siêu thị Big C, trung tâm TP Huế làm một bé gái 2 tuổi tử vong. Khoảng hơn 17h ngày 25/12, anh T.N.H (SN 1988, trú TP Huế) điều khiển xe máy BKS 75 H8 – 5579 chở cháu gái ruột 2 tuổi vừa tan học ở trường mẫu giáo về nhà. Khi đến ngã tư siêu thị Big C thì xe của anh H. bất ngờ va chạm với xe tải BKS 75K-3384. Sau cú va chạm, chiếc xe máy đổ ra giữa đường khiến 2 cậu cháu anh H. ngã xuống. Cháu bé bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tài xế xe tải đã bỏ đi khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc đầu tuần này tiết lộ Mỹ đã chi hơn 5 tỷ USD cho các chiến dịch tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria tính từ tháng 9/2014 đến cuối tháng trước, trung bình là 11 triệu USD mỗi ngày. Tính đến thứ Tư tuần trước (tức 16/12) liên quân chống IS đã tổ chức tổng cộng 8.912 cuộc không kích với 2/3 là nhằm các mục tiêu khủng bố ở Iraq và 1/3 còn lại là ở Syria. Mỗi cuộc không kích kèm theo nhiều chiến đấu cơ tham dự. Lầu Năm Góc cho hay tính đến 12/12 tổng cộng 60.735 cuộc xuất kích được tiến hành. (Xem chi tiết)


Quân đội Iraq ngày 25/12 tuyên bố đã tiêu diệt 54 tay súng của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch chống khủng bố đang diễn ra ở các khu vực phía Nam thành phố Fallujah, thuộc tỉnh Anbar bất ổn. Theo chỉ huy chiến dịch, Chuẩn tướng Saad Mo’en, binh sỹ Iraq đã tiêu diệt 33 phần tử IS tại khu vực Nuaimiya, cách Fallujah 5km về phía Nam, phá hủy 8 nơi ẩn náu và vô hiệu hóa 45 thiết bị nổ tự chế.


Ngày 25/12, cảnh sát cho biết một nhóm người biểu tình đã xông vào và tìm cách đốt phá phòng cầu nguyện của người Hồi giáo tại thành phố Ajaccio trên đảo Corsica (Pháp). Theo nhà chức trách địa phương, nhóm người này đã phá vỡ cửa kính rồi tràn vào trong căn phòng và tìm cách đốt cháy các cuốn kinh Koran. Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã lên án vụ việc này là “một sự báng bổ không thể chấp nhận”.


Ngày 26/12, 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc (CCG), trong đó có 1 tàu được cho là trang bị pháo, đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) tại Naha, Okinawa cho biết 3 tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển trên ngay sau 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày và di chuyển ra vùng tiếp giáp khoảng 70 phút sau đó. Đây là lần đầu tiên một tàu CCG được trang bị pháo đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản.


Số người chết trong vụ chìm phà ở miền trung Indonesia tăng lên 63, trong khi một số vẫn còn mất tích và chiến dịch tìm kiếm cứu hộ thu hẹp dần. Phà chở 118 người bị những cơn sóng cao ba mét nhấn chìm hôm 16/12 trong thời tiết bão. Phà rời Kolaka ở tỉnh Sulawesi và dự kiến tới cảng Siwa qua Vịnh Boni. Hầu hết trong số 40 người sống sót được kéo lên khỏi mặt nước một ngày sau đó, sau khi bám lấy phao bắt cá trong nhiều giờ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.