Bản tin 14H: Đất đá đè sập nhà vào nửa đêm, bé 3 tuổi tử vong

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: VNN
Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: VNN
TPO - Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ sập nhà do mưa dông lúc nửa đêm, khiến 1 bé gái 3 tuổi thiệt mạng thương tâm.

Nửa đêm đất đá sạt lở đè sập nhà, bé 3 tuổi tử vong. Khoảng 2h sáng ngày 5/6, trên địa bàn huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, có mưa lớn gây sạt lở đất, khiến ngôi nhà của anh Cao Văn Thực (28 tuổi, trú tại khu 6, thị trấn Quan Sơn) bị đổ sập. Vụ việc xảy ra lúc gia đình anh Thực đang ngủ. Hậu quả, cháu Cao Lê Thị Huyền Tr (3 tuổi, con gái anh Thực) bị thiệt mạng, còn vợ anh Thực, chị Lê Thị Nghị (28 tuổi), bị thương, hiện đang được cấp cứu.


Điều 8 tàu cao tốc “giải cứu” du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn. Trước tình trạng hàng nghìn du khách bị mắc kẹt dài ngày tại huyện đảo Lý Sơn do thời tiết xấu, sáng 5/6, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã điều động 8 tàu cao tốc trọng tải lớn chạy luân phiên theo hình thức cuốn chiếu 17 chuyến, để đưa tất cả số du khách đang bị mắc kẹt vào đất liền. Đơn vị phấn đấu trong trưa 5/6 sẽ đưa hơn 2.300 du khách cập cảng Sa Kỳ, không để trường hợp nào phải ở lại trên đảo.


Hai vợ chồng bán rau tử vong thương tâm sau tai nạn liên hoàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h35 ngày 5/6, tại km68+200 QL37 (thuộc địa phận thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), khi đang chở vợ là bà Lê Thị Th. (SN 1962, trú tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cùng các loại rau củ quả để đem ra chợ bán, xe máy do ông Nguyễn Văn L. (SN 1958) điều khiển va chạm với một xe ô tô đi cùng chiều. Sau đó, xe máy ngã phía bên trái đường, tiếp tục va chạm với một xe tải, khiến vợ chồng ông L. và bà Th. thiệt mạng.


Huy động 10.000 giáo viên trông thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội. Tại cuộc hội nghị hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 tại Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 tăng hơn 18.700 so với năm trước, Sở đã bố trí 185 điểm thi và hơn 3.970 phòng thi, tăng 32 điểm, hơn 470 phòng và hơn 10.000 giáo viên THCS và THPT được huy động tham gia trông thi. Trong điều kiện phải huy động hết nhân sự, Sở yêu cầu không cho giáo viên nghỉ phép trong những ngày tổ chức thi, nếu lý do không quá đặc biệt.


Luật sư của cựu thủ tướng Malaysia đồng loạt nghỉ việc. Reuters dẫn lời luật sư M. Puravalen cho biết, ông và luật sư thứ hai là Yusof Zainal Abidee không còn làm việc cho vợ chồng cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Puravalen không nói rõ lý do nghỉ việc nhưng theo trang tin Malaysia Insight, cả hai luật sư và các thành viên khác trong nhóm pháp lý đều bỏ đi vì không đạt được quan điểm chung với Najib trong một số vấn đề. Abideen và vợ chồng Najib đều chưa đưa ra bình luận nào. Hiện tại, vợ chồng cựu thủ tướng Malaysia đang bị điều tra về bê bối tham nhũng.


Công chúa Nhật Bản du học Anh để trải nghiệm cuộc sống không bị ràng buộc bởi các quy tắc của hoàng gia. Kênh truyền hình quốc gia NHK đưa tin, Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Thái tử Nhật Bản Naruhito, sẽ có ba tuần học tập tại trường Eton College, ngoại ô thủ đô London, Anh từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Theo sự sắp xếp của Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật, công chúa 16 tuổi sẽ sống trong ký túc xá, tham gia các lớp học tiếng Anh và tìm hiểu về nền văn hóa Anh. Được biết, Công chúa Aiko đã đề nghị việc du học với mong muốn một lần trải nghiệm cuộc sống không bị ràng buộc bởi các quy tắc của hoàng gia.

MỚI - NÓNG