Bản tin 14H: Đầu tư 1.644 tỷ đồng xây sân bay Phú Quốc

Phối cảnh Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc. (Nguồn: phuquoc.gov.vn)
Phối cảnh Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc. (Nguồn: phuquoc.gov.vn)
TPO - Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc. Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc sẽ được xây dựng trên diện tích 180ha, tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.644 tỷ đồng.

Liên quan đến việc thực hiện dự án tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vấp phải phản ứng từ nhiều phía, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu kiểm tra. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện dự án, đánh giá tác động của dự án, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành. (Xem chi tiết)


Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc. Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc sẽ được xây dựng trên diện tích 180ha, tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.644 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 647 tỷ đồng, phân bổ trong 3 năm (2015-2017), còn lại vốn hỗ trợ của trung ương, vốn đầu tư từ nguồn quỹ đất và những nguồn vốn hợp pháp khác.


Sáng nay (29/3), Bộ Giao thông Vận tại, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Trung Nam (đơn vị chủ đầu tư) đã làm lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu vượt ba tầng ngã ba Huế. Sau 16 tháng thi công, cây cầu được xem là độc đáo nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 2.050 tỷ cuối cùng cũng thông xe, chấm dứt thời gian dài ùn tắc, tai nạn giao thông ở cửa ngõ Đà Nẵng mỗi lúc có chuyến tàu đi qua. Đây là công trình chạy đua với thời gian để kịp đưa vào chào mừng ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Ngày 29/3, Đại úy Lê Đình Hùng, Phó Trưởng Công an phường Bình Hòa (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa bắt và bàn giao 2 đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ xe gian liên tỉnh. Qua khám xét nơi ở của 2 tên này, công an phường còn phát hiện bọn chúng dùng “đồ nghề” chế tạo đoản khóa chữ T, L để trộm cắp xe máy. Sau khi hoàn tất hồ sơ, công an phường Bình Hòa đã bàn giao 2 tên này cho công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ về đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh. (Xem chi tiết)


Trên 100.000 sản phẩm mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm gồm dầu gội, son môi, đồ làm tóc… có dấu hiệu vi phạm đã bị Đội quản lý thị trường số 14 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra, tạm giữ ngày 28/3 theo chuyên đề về kiểm tra hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên đều của 5 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thủy. (Xem chi tiết)


Khoảng 170 nhà lãnh đạo đến từ 27 nước và các tổ chức quốc tế đến tham dự lễ viếng cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tại tòa quốc hội nước này. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng hơn 160 lãnh đạo nước ngoài đến viếng cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tại Nhà Quốc hội hôm qua. Phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều (Li Yuanchao) cũng tới dự với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Hai người nhảy dù thiệt mạng sau cú va chạm kinh hoàng trên không tại vịnh Byron, Úc ngày 27/3. hai nạn nhân là cô Alana Clarke (29 tuổi) và Michael Vaughan (khoảng 40 tuổi). Nạn nhân Alana tử nạn ngay tại hiện trường trong khi Michael qua đời sau khi nhập viện cấp cứu. Được biết, Michael là một VĐV nhảy dù có kinh nghiệm với hơn 11.000 lần nhảy dù. (Xem chi tiết)


Ngày 28/3, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) đã giải cứu 10 thành viên thủy thủ đoàn Trung Quốc từ một xà lan hút cát bị chìm ngoài khơi Malaysia. Theo chỉ huy lực lượng MMEA khu vực Klang Mohd Aliyas Hamdan, tàu TJ 9, đăng ký tại Bolivia, bị chìm lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày do bị rò rỉ nghiêm trọng ở vị trí gần động cơ. Lực lượng MMEA đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp và mất 30 phút để giải cứu các thuyền viên Trung Quốc.


Nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N) ngày 28/3 tuyên bố đã sát hại 54 binh sỹ chính phủ và chiếm thị trấn chiến lược Habila ở khu vực Nam Kordofan, miền Nam Sudan. Tuy nhiên, quân đội Sudan đã phủ nhận thông tin trên mặc dù thừa nhận có giao tranh tại Habila. SPLM-N đã giao tranh với quân đội Sudan ở 2 bang Nam Kordofan và Blue Nile kể từ năm 2011.

MỚI - NÓNG