Bản tin 14H: Đề phòng dịch viêm não Nhật Bản bùng phát

Nhân viên y tế điều trị cho trẻ mắc bệnh mùa Hè. (Ảnh: TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho trẻ mắc bệnh mùa Hè. (Ảnh: TTXVN)
TPO - Trước tình hình dịch bệnh viêm não Nhật Bản đang vào mùa với nhiều trẻ mắc bệnh, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo về cách phòng và con đường lây truyền của bệnh này. Bệnh lưu hành quanh năm và gây dịch trong mùa Hè, thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Lợn và chim là ổ chứ virus, muỗi là trung gian truyền bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh viêm não Nhật Bản đang vào mùa với nhiều trẻ mắc bệnh, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo về cách phòng và con đường lây truyền của bệnh này. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền. Bệnh lưu hành quanh năm và gây dịch trong mùa Hè, thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Lợn và chim là ổ chứ virus, muỗi là trung gian truyền bệnh.


Khoảng 4h30 sáng nay 27/6, chiếc xe đầu kéo mang BKS 16H – 4469 mất lái đâm vào lan can làm tràn hàng chục nghìn vỏ bia thủy tinh ra chắn ngang đường trên cao khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi khiến giao thông qua đây tắc nghẽn. May mắn, lúc xảy ra sự việc đường vắng nên không va chạm với các phương tiện đang lưu thông khác và không có ai bị thương nặng, lái xe chỉ bị xây sát nhẹ.  (Xem chi tiết)


Ông Hà Lê, Phó cục trưởng Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khẳng định việc người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc là hoàn toàn bịa đặt.

Tại buổi họp chiều qua, ông Hà Lê cho biết, Việt Nam cực lực phản đối và bác bỏ thông tin do người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra mới đây, cho rằng tàu Việt Nam tiến vào khu vực tác nghiệp của tàu Trung Quốc và cố tình đâm va tàu Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Một nhóm các tay súng thuộc tự vệ Donetsk bất ngờ tấn công vào doanh trại đơn vị quân đội 3004 của Ukraine vào tối qua, 26/6. Thời điểm bị tấn công trong doanh trại có một số binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine. Nhóm các tay súng thuộc tự vệ Donetsk tấn công đơn vị quân đội 3004 đã yêu cầu binh sĩ ở đây rút khỏi “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”. Tuy nhiên, yêu cầu đã không được binh sĩ Ukraine đáp ứng, một số tiếng súng đã nổ. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay trực thăng chở binh sỹ Iraq đã bị phiến quân bắn hạ tại thành phố Tikrit. Theo Reuters, chiếc máy bay trực thăng nói trên bị trúng đạn khi đang bay thấp trong thành phố và định hạ cánh tại sân vận đông của một trường đại học tại đây. Ngay sau đó đã có các cuộc đụng độ nghiêm trọng diễn ra xung quanh khuôn viên của trường. (Xem chi tiết)


Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sẽ “lĩnh ấn tiên phong” cho cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang mật danh “Vành đai Thái Bình Dương – 2014” (RIMPAC-2014) diễn ra từ ngày 26/6 tới 1/8 tại Hawaii. Cuộc tập trận có sự tham gia của 49 tàu chiến, 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 binh sĩ từ 23 quốc gia. (Xem chi tiết)


Ấn Độ sẽ sớm gia nhập nhóm các quốc gia sở hữu chiến đấu cơ thế hệ thứ năm, trong bối cảnh Trung Quốc đang rục rịch bán những chiến đấu cơ thế hệ mới nhất thế giới này cho Pakistan. Chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Ấn Độ (FGFA) do Công ty TNHH Hindustan Ấn Độ và Sukhoi Nga hợp tác phát triển dựa trên mẫu Sukhoi PAKFA T-50. (Xem chi tiết)


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 27/6 cho biết, cuộc thử nghiệm tên lửa được phát triển dưới sự chỉ dẫn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thành công. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp kiểm tra vụ phóng thử tên lửa chiến thuật có độ chính xác cao. KCNA không cho biết loại tên lửa, nhưng khẳng định “đây là một bước đột phá lớn về năng lực phòng thủ của đất nước”. (Xem chi tiết)


Hôm 26/6, một "sát thủ" đã cầm dao xông vào sân bay quốc tế La Paz (Bolivia) và đâm chém điên cuồng. Vụ cuồng sát này khiến 11 người bị thương. Cảnh sát đã xác định danh tích kẻ tấn công là Javier Virgilio Cusi, 41 tuổi, thuộc bộ tộc Aymara tại Santa Rosa. Phía bệnh viện cho biết, trong số 11 người bị thương có một cảnh sát. Hiện vẫn còn 8 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Bất chấp đang bay trên chuyên cơ xuyên nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama vẫn dành thời gian xem trận đấu quyết định của tuyển Mỹ và chứng kiến đội nhà lọt vào vòng 2. Tổng thống Obama đã bay từ Maryland đến Minnesota khi thầy trò HLV Jurgen Klinsmann thi đấu và ăn mừng về việc giành tấm vé thứ 2 của bảng H để lọt vào vòng 16 đội. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG