Bản tin 14H: Đoàn xe nhân đạo Nga được phép vào Ukraine

Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga tại biên giới với Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga tại biên giới với Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đại diện của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) tại Nga, Pascal Cuttat cho biết, Moskva và Kiev ngày 16/8 đã nhất trí về thủ tục cho phép đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga đi vào lãnh thổ Ukraine.

Cơn mưa chiều tối 15/8 làm nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Nhiều người dân cho biết họ bị thiệt hại tài sản do mức ngập cao hơn những đợt mưa trước. Theo ông Đỗ Tấn Long - trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM, cơn mưa ngày 15-8 khá lớn, lượng mưa đo được tại trạm Cầu Bông (Q.1) lên đến 79,8mm xuất hiện trong thời gian khoảng 35 phút, nước rút không kịp.


Vào lúc 10h hôm nay (17/8) tại bãi biển Vàn Chảy, Cô Tô, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ đuối nước, khiến một người mất tích, một người phải nhập viện cấp cứu. Vào khoảng 9h hôm nay, đoàn khách này ra bãi biển Vàn Chảy để tắm. Một tiếng sau, mọi người phát hiện có 2 thành viên trong đoàn bị đuối nước. Lực lượng cứu hộ tại bãi tắm chỉ cứu được một nạn nhân (chưa rõ danh tính) và đưa về Trung tâm Y tế huyện Cô Tô cấp cứu.


Đại diện của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) tại Nga, Pascal Cuttat cho biết, Moskva và Kiev ngày 16/8 đã nhất trí về thủ tục cho phép đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga đi vào lãnh thổ Ukraine. Đại diện Cuttat thông báo chính phủ hai bên đã nhất trí về cách thức tiếp tục kiểm duyệt các các mặt hàng chuyên chở trong xe cũng như công tác chuẩn bị đối với đoàn xe cứu trợ của Nga. ICRC ngày 16/8 cũng xác nhận rằng Nga đã cung cấp cho ICRC danh mục chung các mặt hàng mà đoàn xe chuyên chở.


Ngày 16/8, Nga tuyên bố sẵn sàng cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh sát cơ sở hạt nhân ở Crimea và thành phố Sevastopol. Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra liên quan đến báo cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine về vấn đề tình trạng pháp lý của cơ sở hạt nhân ở Crimea và Sevastopol.


Thủ tướng Anh kêu gọi phải có các biện pháp an ninh mạnh mẽ để xử lý nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang trỗi dậy mạnh mẽ. Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo có thể phát triển mạnh đến mức đủ khả năng tấn công nước Anh, nếu như không bị ngăn chặn kịp thời. Đây là tuyên bố do Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra hôm qua (16/8).


Trong bản tin phát đi chiều 15/8, Bộ Ngoại giao Mexico đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc chính quyền bang Texas của Mỹ đưa vệ binh tới đường biên giới, cho rằng hành động này không thể thanh minh bằng bất cứ lý do nào. Bộ nhấn mạnh quyết định đơn phương của chính quyền bang Texas không đóng góp gì cho những nỗ lực chung nhằm ổn định và xây dựng một đường biên giới an toàn, thịnh vượng và hiện đại, đồng thời cũng không giải quyết được vấn đề di cư.


Cơ quan tình báo nước ngoài của Đức bị cho là đã nghe lén Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người tiền nhiệm của ông, bà Hillary Clinton. Ông Kerry được cho là đã phàn nàn với người đồng cấp Đức, Frank-Walter Steinmeier, về cáo buộc trên. Giới phân tích cho rằng thông tin trên sẽ khiến Đức bị “bẽ mặt”, sau khi Đức và Mỹ tranh cãi gay gắt về việc Mỹ do thám Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Xem chi tiết)


Ít nhất 109 người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây nên ở Nepal và Ấn Độ hôm 16/8. Những trận mưa lớn liên tiếp trong 3 ngày qua ở Nepal và Ấn Độ đã làm hàng nghìn người ở vùng núi thuộc dãy Himalaya mất nhà cửa. Riêng ở Nepal đã có 85 người thiệt mạng và hơn 100 người khác mất tích do mưa lũ.


Một trận động đất có cường độ 5,1 richter nhưng ở vị trí nông so với mặt đất đã làm rung chuyển Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, vào sớm nay (17/8). Theo Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra vào khoảng 6h07 (22h07GMT thứ bảy) ở độ sâu 10km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong. (Xem chi tiết)


Malaysia và Thái Lan sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh và quản lý biên giới dọc theo khu vực biên giới chung. Tại cuộc họp ủy ban biên giới cấp cao lần thứ 30 giữa hai nước được tổ chức tại Kota Kinabalu, bang Sabah, Malaysia, ngày 15/8, hai bên đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong các hoạt động tác chiến, diễn tập, quản lý biên giới và thảm họa thiên tai,cùng các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.