Bản tin 14H: Donald Trump được nhiều ủng hộ tranh cử Tổng thống Mỹ

Ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng hòa Donald Trump. (Nguồn: nydailynews.com)
Ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng hòa Donald Trump. (Nguồn: nydailynews.com)
TPO - Cuộc thăm dò dư luận do hãng CNN tiến hành công bố ngày 26/7 cho biết ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng hòa Donald Trump đang giành được nhiều sự ủng hộ nhất trong nội bộ đảng với 18% số phiếu, vượt đối thủ Jeb Bush với 15% số phiếu, bất chấp một loạt tuyên bố gây tranh cãi của ông này trong thời gian gần đây.

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015), sáng 27/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng… đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. (Xem chi tiết)


Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã chuyển tới Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trên 8.000 trường hợp liệt sỹ chưa có tên để thực hiện giám định ADN, cùng đó là trên 2.000 mẫu phẩm của thân nhân các liệt sỹ cũng đã được chuyển tới Bộ để phục vụ công tác giám định hài cốt các liệt sỹ. Bộ trưởng hy vọng sẽ ngày càng nhiều liệt sỹ được biết tên, ngày càng nhiều gia đình được đón các anh về, thông qua việc giám định ADN này.


UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND phường Long Biên (Q. Long Biên, Hà Nội) dừng ngay việc san lấp mặt bằng trong hành lang thoát lũ sông Hồng đoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Đồng thời phải có biện pháp cụ thể về công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động ngoài bãi sông, trong hành lang thoát lũ trên địa bàn quận theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra không để phát sinh những sai phạm mới. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm nêu trên.


Mưa lớn kéo dài liên tiếp trong hai ngày 25 và 26/7 với lượng mưa từ 100-260 mm khiến Quốc lộ 18A đoạn qua khu vực Đèo Bụt, thuộc phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị ngập sâu, kéo dài hàng trăm mét, khiến các phương tiện vận tải đường bộ không thể lưu thông qua đoạn đường này. Đến 10 giờ 30 ngày 27/7, nước vẫn chưa rút hết nên Quốc lộ 18A bị gián đoạn tại địa điểm trên. Hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả bị chia cắt về giao thông.


Vào khoảng 10 giờ trưa ngày 27/7, tại cầu vượt nút giao thông Láng Hạ-Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra sự cố giao thông khi một chiếc xe tải mắc kẹt tại khung thép hạn chế cầu vượt. Một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C-048.54 lưu thông theo hướng Giảng Võ-Lê Văn Lương. Tới cầu vượt Láng Hạ-Huỳnh Thúc Kháng, dù đầu cầu đã có biển giới hạn chiều cao, trọng tải, nhưng người điều khiển vẫn cố tình lao xe lên. Lập tức, phần thùng xe do quá chiều cao quy định đã bị mắc vào khung chắn thép hạn chế và kẹt lại.


Thấy cháu trai 8 tháng tuổi bị sốt cao, bà ngoại lấy thuốc hạ sốt để trong “rổ thuốc gia đình” cho uống, chẳng may lấy nhầm gói thuốc diệt chuột. Sáu tiếng sau khi uống nhầm thuốc, bé trai bỏ bú, ói ra máu, tiêu phân đen. Thấy vậy, gia đình đưa em nhập viện địa phương để sơ cứu, rồi chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Hiện tình trạng sức khỏe của em đã ổn định, không có biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng, xét nghiệm chức năng đông máu về gần bình thường. (Xem chi tiết)


Cuộc thăm dò dư luận do hãng CNN tiến hành công bố ngày 26/7 cho biết ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng hòa Donald Trump đang giành được nhiều sự ủng hộ nhất trong nội bộ đảng với 18% số phiếu, vượt đối thủ Jeb Bush với 15% số phiếu, bất chấp một loạt tuyên bố gây tranh cãi của ông này trong thời gian gần đây. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ đối với tỷ phú bất động sản Donald Trump trong nội bộ đảng đã tăng 6% kể từ cuối tháng 6.


Sáng 27/7, cảnh sát Afghanistan cho biết đã xảy ra xung đột tại một đám cưới diễn ra ở huyện Dehsalah thuộc tỉnh Baghlan, cách thủ đô Kabul 160 km về phía Bắc, làm 21 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Cảnh sát trưởng Dehsalah Gulistan Khan xác nhận: "Đã xảy ra đấu súng giữa những người đàn ông có vũ trang khi tiệc cưới đang diễn ra tại một ngôi làng ở huyện Dehsalah đêm 26/7...".


Truyền thông sở tại đưa tin sáng 27/7, ít nhất bốn phần tử khủng bố đã tấn công đồn cảnh ​sát và một bến xe chở khách ở thị trấn Dinanagar thuộc quận Gurdaspur, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ (giáp biên giới Pakistan), làm ít nhất một người thiệt mạng, năm người bị thương và nhiều người bị bắt làm con tin. Quan chức bang Punjab, ông Harcharan Bains cho hay "các phần tử này đã xả súng bừa bãi trên đường tới đồn cảnh sát." Tuy nhiên, các quan chức cũng đã bác bỏ thông tin trên truyền hình trước đó cho rằng các tay súng này đã bắt cóc nhiều con tin. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG