Bản tin 14H: Động đất 7,8 độ tại Ecuador, cảnh báo sóng thần

Địa điểm trận động đất xảy ra ở bờ biển Ecuador.
Địa điểm trận động đất xảy ra ở bờ biển Ecuador.
TPO - Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển Ecuador, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và có thể gây ra sóng thần ở Ecuador, Colombia.

Sáng 17/4, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức, thống nhất lập danh sách 175 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 để bàn giao cho Ủy ban Bầu cử TP và Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, đưa vào danh sách ứng viên chính thức. Trong số này có 4 người tự ứng cử là ông Trần Quang Thắng - Viện trưởng Kinh tế quản lý TP HCM; bà Nguyễn Thị Huyền - công nhân, Trưởng phân xưởng sản xuất nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty Cầu Tre; Luật sư Hà Hải - Trưởng Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự; ông Lê Nguyễn Minh Quang - Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam. (Xem chi tiết)


Khoảng 3 giờ sáng 17/4, ngôi nhà 5 tầng của gia đình ông Nguyễn Hữu Điếm (cán bộ nghỉ hưu) tại tại tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng bị sập, vùi lấp sáu người đang ngủ trong nhà, trong đó ba người chết tại chỗ. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, kịp thời cứu thoát ba người (con trai và 2 cháu nội của ông Điếm) đang mắc kẹt trong nhà và đưa đi cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được thi thể ba người tử vong ra khỏi đống đổ nát vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày.


Xe khách chở 46 người do tài xế Huỳnh Văn Hải (43 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) cầm lái, đêm 16/4, chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Gia Lai đi TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Đến xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, ôtô bị mất lái, lao xuống vực sâu chừng 20 m bên trái đường rồi lật nghiêng. Gần 50 người bị thương hoặc ngất xỉu, kêu cứu, tự đập kính chui ra ngoài. CSGT huyện Krông Búk ngay sau đó đến hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu và bảo vệ tài sản cho người dân. (Xem chi tiết)


Ngày 17/4, ông Lê Anh Xuân- Bí thư huyện ủy Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết, các công nhân của công ty CP Quốc tế Swimax (Nhà máy may tại xã Thọ Nguyên) bị ngộ độc thực phẩm, hiện đã ổn định sức khỏe. Trước đó vào ngày 15/4, công ty CP Quốc tế Swimax mua bánh mỳ, thị lợn, trứng, dưa chuột… để chế biến bữa ăn trưa cho công nhân. Sau bữa ăn trưa,51 công nhân của công ty bị đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, trong số đó có 35 người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm nặng phải vào điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân. Số còn lại điều trị tại phòng y tế của công ty. (Xem chi tiết)


Ngày 17/4, ông Nguyễn Đình Liên - quyền Giám đốc Công ty Cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ cho biết, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với tài xế Nguyễn Công Hoàn (tài xế vừa lái xe buýt vừa chơi bài) để xử lý kỷ luật. Đồng thời, công ty cũng tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên thu ngân Trần Ngọc Thành vì có liên quan đến sự việc này. Trước đó, một đoạn clip dài hơn 3 phút của một hành khách ghi lại cảnh tài xế lái xe buýt trên vừa lái xe vừa quay sang đánh bài cùng 2 người khác đã được đăng tải lên mạng xã hội facebook. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ Su-27 của Không quân Nga hôm 14/4 đã chặn một máy bay do thám RC-135 của Mỹ trên vùng biển Baltic. Không có va chạm xảy ra, tuy nhiên sự cố khiến giới chức quân sự Mỹ cảm thấy bất an. Đại tá hải quân Daniel Hernandez, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu khẳng định, thời điểm bị Su-27 Nga chặn, chiếc RC-135 đang bay trong không phận quốc tế, máy bay chiến đấu của Nga “thực hiện hành động bất thường và hung hăng”. (Xem chi tiết)


Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển Ecuador, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và có thể gây ra sóng thần ở Ecuador, Colombia. Cơn địa chấn xảy ra lúc 20h ngày 16/4 theo giờ địa phương (8h sáng 17/4 theo giờ Hà Nội). Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn nằm cách thủ đô Quito khoảng 173 km về hướng tây - tây bắc và có độ sâu khá nông, khoảng 10 km. Ban đầu, USGS cho biết cường độ cơn địa chấn là 7,4 độ Richter, nhưng sau đó điều chỉnh tăng lên thành 7,8 độ.


Việc làm đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi trên cương vị cố vấn Nhà nước Myanmar là thúc đẩy việc phóng thích các tù nhân chính trị, trong đó có một số sinh viên. Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới do đảng của bà điều hành. Myanmar hiện đang giam giữ hơn 500 người bị coi tù nhân chính trị, hầu hết chưa qua xét xử.  Không rõ bà Suu Kyi đề cập đến bao nhiêu sinh viên, nhưng hàng chục người như vậy sẽ phải ra tòa vì tham gia biểu tình. (Xem chi tiết)


Triều Tiên hôm qua tuyên bố nước này phát triển vũ khí hạt nhân là "lựa chọn tự vệ không thể tránh khỏi" để phản ứng trước việc bị Mỹ đe dọa. Triều Tiên từ lâu đã tuyên bố rằng nước này phải tự vệ bằng vũ khí hạt nhân trước nguy cơ xảy ra một cuộc xâm lược tiềm tàng do Mỹ dẫn đầu, cáo buộc hoạt động tập trận chung thường niên giữa Washington - Seoul là để chuẩn bị tấn công Bình Nhưỡng. Mỹ và Hàn Quốc nhấn mạnh mục đích tập trận là phòng thủ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.