Bản tin 14H: Động thái mới của ông Obama với IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28/1 đã chỉ thị cho các cố vấn an ninh quốc gia ngăn chặn nỗ lực của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mở rộng hoạt động sang Libya và các nước khác.

Vừa thoát khỏi đợt rét lịch sử, Miền Bắc lại tiếp tục đón đợt không khí lạnh mới tăng cường gây rét đậm, rét hại cho khu vực, thậm chí vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (29/1), ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. (Xem chi tiết)


Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT-Công an TP Hà Nội cho biết, trong năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật giao thông, lực lượng CSGT sẽ đẩy mạnh xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera xử phạt. Đồng thời, Hà Nội cũng nâng cao hiệu quả, mở rộng địa bàn hoạt động của 15 tổ công tác 141, tập trung kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, các loại hàng lậu, hàng giả, thực phẩm bẩn vào thành phố.


Bộ Giao thông Vận tải vừa chấp thuận cho Ban quản lý dự án 7 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành nâng cấp, sửa chữa toàn bộ 48 cầu trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Khánh Hòa với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng, trích từ vốn dư sau khi thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1. Theo Ban quản lý Dự án 7, trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa chỉ xây dựng một cầu mới còn hầu hết số cầu cũ đều được giữ lại. Tuy nhiên, số cầu cũ cần sớm sửa chữa, nâng cấp để tạo sự đồng bộ cho tuyến Quốc lộ 1 và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.


Khoảng 5h20 hôm nay (29/1) tại km 25 + 500 quốc lộ 19 thuộc xã Nhơn Thọ, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định, xe tải chở củ mì mang BKS 81K - 8517 do tài xế Phạm Ngọc Anh điều khiển theo hướng xuống cảng Quy Nhơn bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô con chạy cùng chiều mang BKS 81A – 060.08. Sau cú va chạm, xe tải lật nghiêng một bên, hàng chục bao mì trên xe tải vương vãi khắp mặt đường. Còn chiếc ô tô con sau khi bị cú húc mạnh, theo quán tính lao vào hàng rào lưới B40 bên đường, hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 28/1, Cảnh sát chống khủng bố Australia đã đột kích 2 ngôi nhà ở ngoại ô phía Bắc Melbourne và bắt giữ đối tượng Mohomed Unais Mohomed Ameen - người Australia gốc Sri Lanka - với cáo buộc xuất hiện trong một video tuyên truyền cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tên Ameen, 41 tuổi, đã xuất hiện trong một đoạn băng của IS cùng với bác sỹ người Australia Taeq Kamleh.


Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28/1 đã chỉ thị cho các cố vấn an ninh quốc gia ngăn chặn nỗ lực của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mở rộng hoạt động sang Libya và các nước khác. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho hay IS đang thiết lập các cơ sở huấn luyện ở Libya và thu hút các tân binh nước ngoài như đã từng làm ở Iraq và Syria.


Ít nhất 3 người thiệt mạng khi một máy bay hạng nhẹ rơi xuống biển gần Barwon Heads, bán đảo Bellarine, bang Victoria, Australia vào hôm nay (29/1). Theo cảnh sát bang Victoria, vụ tai nạn xảy ra vào 12h30 hôm nay (giờ địa phương), cách thành phố Geelong khoảng 25km về phía nam. Hiện, chưa biết chính xác có bao nhiêu người trên máy bay vào thời điểm gặp nạn. Chiếc máy bay được cho là 6 chỗ ngồi và không có tín hiệu khẩn cấp được phát đi trước vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm không phận của Hy Lạp vào hôm qua 28/1, thời điểm giới chức quân sự Athens đặt hoa tưởng niệm các binh sĩ nước này hy sinh trong cuộc khủng hoảng với Thổ Nhĩ Kỳ năm 1996. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos cho biết, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/1 đã vi phạm không phận của Hy Lạp vào thời điểm khi các nhà lãnh đạo quân đội Hy Lạp đặt vòng hoa tưởng niệm các binh sĩ nước này hy sinh trong cuộc khủng hoảng với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới chủ quyền đảo Imia trên biển Aegean. (Xem chi tiết)


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/1 cảnh báo virus Zika đang lây lan rất nhanh chóng tại các nước ở châu Mỹ với số ca nhiễm loại virus nguy hiểm này trong khu vực có thể lên tới 4 triệu người. Phát biểu trong cuộc gặp với các thành viên ban điều hành WHO tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nhận định virus đang lây lan "nhanh bất ngờ và đáng báo động" với 24 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.