Bản tin 14H: Đồng Tháp dừng thi học kỳ vì đề bị phát tán trên mạng

TPO - Sở Giáo dục tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo dừng thi học kỳ 2 khối 11 khi phát hiện đề chính thức môn Sử, Toán bị phát tán trên mạng.

Vào rạng sáng 9/5, một tàu cá của ngư dân đang neo đậu trên vùng biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã bị bốc cháy dữ dội. Ước tính ban đầu thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến gần 900 triệu đồng. Chiếc tàu bị cháy là của gia đình anh Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1976, trú tại thôn Phú Vượng, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Sáng 9/5, ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp - cho biết đã chỉ đạo dừng kỳ thi học kỳ 2 khối 11 tại 43 trường THPT vì giáo viên một số trường phát hiện đề thi chính thức môn Sử, Toán bị lộ trên mạng xã hội. "Đề thi được chụp ảnh và phát tán trên một số trang mạng sáng nay. Học sinh sẽ thi đề dự bị thay thế vào ngày 12/5 tới, riêng các môn còn lại vẫn thi bình thường. Chúng tôi đang phối hợp công an xác minh đơn vị, cá nhân nào đã phát tán đề thi này", ông Liêm nói. Theo ông Liêm, từ trước đến nay việc ra đề thi đều do Sở Giáo dục chủ trì, được thực hiện theo quy trình khá nghiêm ngặt và chưa từng xảy ra sự cố.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) mấy tháng qua tiến độ chậm vì tắc vốn.
 Ban quản lý dự án cho hay, nhà thầu phản ứng gay gắt vì chậm vốn (hiện nợ nhà thầu hơn 600 tỷ đồng). Nếu không giải quyết sớm, dự án này sẽ tiếp tục đội vốn vì lãi vay ít nhất 1,2 tỷ đồng/ngày. (Xem chi tiết)

Trưa 9/5, trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng tham mưu Công an Gia Lai - cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra nguyên nhân tai nạn xe tải đâm ôtô khách làm 13 người chết trên Quốc lộ 14 sáng 7/5. Theo Công an tỉnh Gia Lai, bước đầu xét nghiệm tài xế xe tải Võ Văn Quý (27 tuổi, quê Bình Định) âm tính ma túy. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang cho lấy lại mẫu để kiểm tra lần 2 đối với tài xế này. (Xem chi tiết)


Lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng phát-xít (9/5/1945 – 9/5/2017) diễn ra vào lúc 10h sáng nay (giờ Moscow, tức 14h chiều, theo giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ của nước Nga. Buổi duyệt binh năm nay có sự tham gia của tất cả các khối quân thuộc Lực lượng vũ trang liên bang Nga, với hơn 10.000 quân nhân, 114 đơn vị thiết bị khí tài quân sự, 72 máy bay và trực thăng các loại. Tại lễ duyệt binh năm nay, Nga cũng lần đầu giới thiệu một loạt trang bị khí tài mới được tối ưu hóa cho hoạt động ở vùng băng giá Bắc Cực, các hệ thống tên lửa bờ đối hải tối tân Bal, Bastion, xe tăng chiến đấu chủ lực nâng cấp T-72B3M... và đặc biệt là lần đầu tiên có sự góp mặt của các đội thiếu sinh quân. (Xem chi tiết)


Tờ Chosun Ilbo ngày 8/5 đưa tin lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ thành lập một đơn vị gồm những chuyên gia về thu thập thông tin tích báo từ Triều Tiên. Theo Chosun Ilbo, quá trình thành lập đơn vị trên đang được triển khai. Đây là đơn vị sẽ hoạt động như "một cánh tay nối dài" của chính phủ Mỹ để giải quyết các vấn đề liên quan tới tình báo của Triều Tiên. Hiện Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng đã tuyển chọn nhân viên từ Hội đồng An ninh Quốc gia và Cơ quan Tình báo Quốc gia cho kế hoạch trên.


Cuộc tập trận quy mô lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang mật danh "Cơn bão Mùa xuân 2017" vừa chính thức bắt đầu vào hôm qua, ngày 8/5 ở Estonia. Theo Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Estonia, cuộc tập trận có sự tham gia của 9.000 binh sỹ từ Estonia và 13 quốc gia khác, đây là cuộc tập trận mùa xuân lớn nhất cho đến thời điểm này. (Xem chi tiết)


Với 76 phiếu thuận, 22 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 8/5 đã thông qua việc bổ nhiệm bà Heather Wilson, cựu Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, làm Bộ trưởng Không quân Mỹ. Bà Wilson, 56 tuổi, tốt nghiệp Học viện Không quân Mỹ và từng là Chủ tịch Trường mỏ và công nghệ Dakota Nam từ năm 2013. Bà từng là Hạ nghị sĩ đại diện cho bang New Mexico trong thời gian từ năm 1998 - 2009 trước khi trở thành Cố vấn của ngành công nhiệp quốc phòng và là một thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia dưới thời chính quyền Tổng thống George H.W. Bush.


Người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Biển Đen (Nga), Đại úy Vyacheslav Trukhachev ngày 8/5 cho biết hạm đội này được bổ sung các tàu tấn công nhanh mới nhất U-415 và U-425 thuộc dự án Raptor. Ông Trukhachev nói: "Tại Sevastopol, cờ hải quân St. Andrew được trịnh trọng kéo lên trên 2 tàu tấn công nhanh mới nhất U-415 và U-425 thuộc dự án Raptor. Các tàu này chính thức được phiên chế cho Hạm đội Biển Đen và bắt đầu thực thi nhiệm vụ." Ông lưu ý rằng với việc bổ sung các tàu cao tốc mới, số lượng tàu này tại căn cứ hải quân Crimea tăng lên thành 8 chiếc.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.