Bản tin 14H: Đức chuyển xong 370 tấn vàng dự trữ từ Pháp về nước

Đức hoàn tất việc đưa trên 370 tấn vàng dự trữ từ Pháp về nước. Ảnh: theqnote.
Đức hoàn tất việc đưa trên 370 tấn vàng dự trữ từ Pháp về nước. Ảnh: theqnote.
TPO - Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) ngày 23/8 thông báo đã chuyển về nước số vàng dự trữ mà ngân hàng này cất giữ ở Pháp trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nhanh hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.

Ngày 24/8, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 – cho biết đã giao chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh tập trung xử lý tình trạng bày bán lấn chiếm vỉa hè của nhà hàng Biển Dương 3 (số 45 Nguyễn Thái Học). Phường phải thống kê các vi phạm của cơ sở kinh doanh này để báo cáo UBND quận. Trong trường hợp nhà hàng Biển Dương còn vi phạm, ông Hải đề xuất lãnh đạo quận ra quyết định hạ chức vụ chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh vì để nhà hàng này tái chiếm nhưng không có biện pháp xử lý dứt điểm. Nhà hàng Biển Dương 3 hồi tháng hai từng bị đoàn liên ngành quận 1 kiểm tra, phạt 7,5 triệu đồng vì chiếm vỉa hè để buôn bán, xả thải nơi công cộng. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn thường xuyên tái chiếm dù nằm đối diện trụ sở UBND, Công an phường Cầu Ông Lãnh. Đêm 7/8, đoàn liên ngành tiếp tục lập biên bản các lỗi tương tự.


Sáng 24/8, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra 2 vụ cháy gây thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng 24/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ đường điện dẫn vào cửa hàng xe Honda Đạt Ngọc 3 (ngụ ấp thị trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), rồi cháy sang cửa hàng tạp hóa của anh Nguyễn Văn Tùng kế bên. Vụ hỏa hoạn khiến cửa hàng tạp hóa của anh Tùng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, ngọn lửa còn làm cháy một phần quán càphê Hải Đăng kế bên cửa hàng xe Honda Đạt Ngọc 3, làm hư hỏng nhiều đồ đạc. Lúc 9h30 cùng ngày, tại kho chứa ngư lưới cụ (số 1/3 đường Nguyễn Tất Thành, khóm 3, phường 7, thành phố Bạc Liêu) của anh Hứa Giáo Bưu, cũng bị hỏa hoạn thiêu rụi nhiều hàng hóa và cháy lan sang 2 căn nhà kế bên. Nguyên nhân ban đầu được xác định, cả hai vụ cháy đều xuất phát từ điện.

Khoảng 9h sáng nay 24/8, chị Phạm Thị Hiền đang bế con nằm võng trong phòng trọ tại số 41, đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ nghe tiếng rầm trên nóc nhà. Chưa kịp trở người thì thanh sắt dài gần 4m lao từ tầng 11 công trình chung cư Đất Xanh cắm thẳng xuống xuyên thủng mái tôn, vỡ cửa sổ rồi đâm thủng tủ đựng đồ làm mảnh vỡ văng thẳng vào người chị. Con chị Hiền giật mình khóc thét, may mắn không bị thương. Sau sự cố, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt đang lập biên bản xử lý. Theo người dân, thời gian qua công trình này đã làm rơi rất nhiều đá xanh, thanh sắt nhỏ xuống khu phòng trọ nhưng may mắn không trúng người. (Xem chi tiết)

Tối 23/8, các công nhân tiến hành phá dỡ khu nhà 3 tầng của trường tiểu học Đồng Tâm nằm sát ngõ 128C Đại La (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Đến khoảng 22h15 bất ngờ một mảng tường lớn đã bất ngờ đổ sập xuống phần đường đi lại của ngõ 128C. May mắn, vào thời điểm trên vắng người nên đã không xảy ra sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, vụ việc khiến gạch, vữa chắn ngang lối đi, giao thông gặp khó khăn. Ngoài ra vụ việc cũng làm hư hỏng cánh cửa sắt của một ngôi nhà ven ngõ 128C. Sau khi sự việc xảy ra, công an phường Đồng Tâm có mặt tại hiện trường, và đơn vị thi công bị tạm dừng phá dỡ. (Xem chi tiết)


Sau 4 trận đấu, U22 Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng B với 10 điểm (hiệu số +11). Cùng được 10 điểm nhưng Thái Lan (hiệu số +6) xếp thứ 2 do kém chỉ số phụ. Đứng thứ 3 là Indonesia, đang được 8 điểm, hiệu số +4. 
Ở trận đấu chiều nay, nếu đánh bại Thái Lan, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Trường hợp hoà, U22 Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại cao vẫn có thể giành 1 trong 2 suất vào bán kết. Suất còn lại thuộc sẽ là cuộc so kè giữa Thái Lan với Indonesia. Trận đấu với Thái Lan chiều nay được xác định sẽ vô cùng quyết liệt đối với U22 Việt Nam. Trước trận đấu, thông qua báo Tiền Phong, ông Đào Hồng Tuyển, “Chúa đảo Tuần Châu” Hạ Long, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu thông báo, sẽ thưởng đội tuyển U22 Việt Nam 700 triệu đồng nếu đội đánh bại Thái Lan. (Xem chi tiết)

Trong khi Mỹ liên tiếp bày tỏ sự lạc quan về khả năng cải thiện quan hệ với Triều Tiên trong tương lai, Bình Nhưỡng lập tức “dội gáo nước lạnh” vào chính quyền Washington khi dùng những lời lẽ gay gắt lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, đồng thời chế nhạo ông Trump vì cho rằng “ông Kim bắt đầu tôn trọng chúng tôi”. (Xem chi tiết)

Các công ty quốc phòng Mỹ là Raytheon Co. và Lockheed Martin Corp. được chỉ định phát triển một mẫu tên lửa hành trình mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhằm trang bị cho máy bay ném bom tầm xa. Hãng RIA Novosti ngày 24/8 dẫn thông báo của dịch vụ báo chí thuộc Không quân Mỹ, cho biết hợp đồng có thời hạn 54 tháng với tổng giá trị 900 triệu USD. Sau khi thử nghiệm các nguyên mẫu, Không quân Mỹ sẽ chọn một trong hai công ty này để sản xuất 1.000 tên lửa. Tuy nhiên, không phải tất cả số tên lửa trên được trang bị đầu đạn hạt nhân. (Xem chi tiết)


Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm thiết lập vùng giảm căng thẳng thứ tư ở tỉnh Idlib của Syria. Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/8 sau cuộc hội đàm về các vấn đề Trung Đông và châu Phi giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đồng thời là Phái viên của Tổng thống Nga phụ trách Trung Đông và châu Phi và Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Onal đang ở thăm Moskva. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ do các vụ bạo lực tại Syria đã giảm căn bản sau khi ba vùng giảm căng thẳng được thiết lập trong khuôn khổ tiến trình hòa đàm Astana, hai bên nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm thiết lập vùng giảm căng thẳng thứ tư ở Idlib.


Nhằm tăng cường khả năng giám sát tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Mỹ đã công bố kế hoạch lắp đặt các hệ thống radar ở Palau. Trong một tuyên bố chung ngày 23/8, Bộ Quốc phòng Mỹ và Chính phủ Palau cho biết hai bên đang phối hợp nhằm hoàn tất việc bố trí các trạm radar ở đảo quốc này. Tuyên bố nêu rõ: "Các hệ thống radar sẽ tăng cường khả năng thực thi luật biển của Palau... đồng thời cung cấp cho phép Mỹ giám sát không phận rộng hơn nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hàng không". Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của dự án này đối với an ninh lãnh hãi và không phận của Palau, cũng như năng lực của Mỹ trong việc duy trì quốc phòng của Palau.

Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) ngày 23/8 thông báo đã chuyển về nước số vàng dự trữ mà ngân hàng này cất giữ ở Pháp trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nhanh hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu. Thông báo cho biết Bundesbank đã đưa hơn 100 tấn vàng cuối cùng từ thủ đô Paris của Pháp về nước, nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu là đưa toàn bộ 374 tấn vàng từ Paris và 300 tấn từ New York về Đức vào năm 2020. Riêng trong năm 2016, trên 216 tấn vàng đã được đưa về kho dự trữ ở Frankfurt, trong đó 111 tấn từ New York và 105 tấn từ Paris. 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.