Bản tin 14H: Đức có thể là mục tiêu tiếp theo của khủng bố

Bản tin 14H: Đức có thể là mục tiêu tiếp theo của khủng bố
TPO - Một số cơ quan tình báo nước ngoài có chung đánh giá Đức đang trở thành mục tiêu tiếp theo của các vụ tấn công khủng bố. Những địa điểm có khả năng bị tấn công nhất là hai nhà ga trung tâm ở thủ đô Berlin và thành phố Dresden, cũng như các địa điểm tổ chức tuần hành của phong trào chống Hồi giáo hóa (Pegida) tại Đức.

Năm người mắc kẹt trong đám cháy bùng lớn, thiêu rụi 2 xe máy, 2 xe đạp điện cùng bàn tủ, giường ghế tại tầng 1 - 2 ngôi nhà 5 tầng diện tích khoảng 30 m2 không có lối thoát hiểm ở TP Hải Phòng vào khoảng 4 giờ 45 sáng nay 17/1. Khi xảy ra vụ cháy, 5 người đã rút lên tầng trên và sau 20 phút khi lực lượng chữa cháy nhanh chóng dập tắt đám cháy ở tầng 1, tầng 2, đã giải cứu tất cả những người trong ngôi nhà, đưa vào viện. Rất may, chỉ có 3 người bị thương nhẹ và hoảng loạn do đám cháy. (Xem chi tiết)


Sau sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà về Hà Nội lần thứ 10, chủ đầu tư - Tổng Cty CP Vinaconex cho biết, xử lý triệt để sự cố vỡ đường ống hiện tại là rất khó. Ông Phạm Chí Sơn - Giám đốc Ban Đối ngoại Tổng Cty CP Vinaconex cho biết, để duy trì việc cấp nước ổn định của tuyến ống hiện tại và đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân Thủ đô và vùng lân cận, chủ đầu tư sẽ khởi công dự án đường ống số 2 trước Tết Âm lịch. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h30 ngày 17/1, trên đoạn Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Phong, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, khiến 3 người bị thương nặng. Chạy với tốc độ cao, xe khách giường nằm lưu thông theo hướng Bắc - Nam đối đầu xe ben đang quay đầu. Cú va chạm khiến xe khách đâm trực diện vào đầu xe tải, rồi mất lái đâm vào hàng rào của một nhà dân bên đường. Tại hiện trường, phần đầu của hai xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách hoảng loạn và 3 người bị thương nặng.  (Xem chi tiết)


Một số cơ quan tình báo nước ngoài có chung đánh giá Đức đang trở thành mục tiêu tiếp theo của các vụ tấn công khủng bố. Những địa điểm có khả năng bị tấn công nhất là hai nhà ga trung tâm ở thủ đô Berlin và thành phố Dresden, cũng như các địa điểm tổ chức tuần hành của phong trào chống Hồi giáo hóa (Pegida) tại Đức. Giới chức an ninh cấp cao Đức cùng ngày cho biết sẽ đặc biệt lưu tâm những thông tin này.


Cảnh sát trên toàn Vương quốc Anh đã được đặt trong tình trạng báo động gần mức cao nhất, mức cao thứ tư trong thang 5 điểm về nguy cơ bị tấn công khủng bố sau khi nhà chức trách Bỉ vừa triệt phá các âm mưu khủng bố của một số phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào cảnh sát nước này. Giới chức cảnh sát Anh cũng đang cân nhắc mở rộng việc trang bị súng bắn điện nhằm tăng khả năng tự vệ và trấn áp tội phạm của cảnh sát.


Tình báo và cảnh sát Italy đang có trong tay danh sách của hơn 100 kẻ tình nghi khủng bố sống ở Italy bằng giấy tờ hợp pháp. Hầu hết những người này là người nhập cư gốc Bắc Phi thế hệ thứ hai và đang sóng ở miền Bắc nước này, trong đó có 10 người là phụ nữ. Những người này chủ yếu ở độ tuổi từ 28 đến 35. Các nhà điều tra cho rằng, những người này dù chưa có hành động khủng bố hay đe dọa nào, nhưng có "thiện cảm" với phong trào jihad và có cảm tình với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết man rợn 15 người chỉ trong vòng 24 giờ tại Syria. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay, những vụ hành quyết diễn ra tại tỉnh Deir al-Zour, thành phố Raqqa và một số thị trấn khác tại miền đông Syria. Hầu hết nạn nhân đều bị bắn chết trước khi thi thể của họ bị đóng đinh và đưa ra nơi công cộng. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Slovakia dự kiến chi khoảng 300 triệu euro để mua mới 9 trực thăng tấn công UH-60M Black Hawk của Mỹ, nhằm từng bước thay thế số máy bay chiến đấu của Nga có trong biên chế không quân nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Martin Glvach, cho biết, số lượng giao dịch có thể lên tới 300 triệu euro. (Xem chi tiết)


Ngày 16/1, Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) José Miguel Insulza bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ mở đại sứ quán tại Cuba chậm nhất vào đầu tháng 4 năm nay, trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh OAS lần thứ 7 tại Panama dự định khai mạc vào ngày 11/4. Theo người đứng đầu tổ chức khu vực, có thể ban đầu Mỹ chưa cử đại sứ nhưng chắc chắn là mở đại sứ quán và hy vọng sẽ không có bất ngờ nào lớn hơn việc hai nước Cuba và Mỹ cùng tuyên bố nối lại quan hệ song phương.


21 người chết và còn 1 người mất tích trong vụ đắm tàu trên đoạn sông Dương Tử thuộc địa phận tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào chiều 15/1. Sự việc xảy ra chiều thứ Năm, ngày 15/1, khi tàu JMS Delta, đăng ký ở Singapore, chạy thử nghiệm trên một con kênh thuộc sông Dương Tử của Trung Quốc. Trong khi đang chạy thử nghiệm, tàu bất ngờ nghiêng một bên. Nước đổ vào cabin tàu rất nhanh, trong vòng chưa đến 20 giây, con tàu đã ngập nước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG