Bản tin 14H: Đức cung cấp vũ khí cho người Kurd chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 17/12 cho biết nước này sẽ tiếp tục cung cấp lô vũ khí mới cho lượng vũ trang người Kurd Iraq (Peshmerga) để chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Từ tháng 12/2015, người dân có thể tiếp nhận chủ trương điều hành của TP Hà Nội qua kênh Faebook có tên "Thủ đô Hà Nội - Việt Nam". Ngày 17/12, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản về kênh cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của UBND TP trên mạng xã hội. Theo đó, ngoài nguồn cung cấp thông tin chỉ đạo của UBND TP trên cổng thông tin điều hành tại địa chỉ http://thudo.gov.vn, trên Facebook, sắp tới sẽ mở rộng thêm kênh cung cấp trên mạng xã hội khác.


Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vắcxin tại các cơ sở tiêm chủng và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng không thực hiện đúng các quy định về tiêm chủng. Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa các tin về việc sử dụng vắcxin 5 trong 1 và 6 trong 1 trong tiêm chủng dịch vụ không rõ nguồn gốc nhằm trục lợi. Việc sử dụng vắcxin không đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiêm chủng và lợi ích của người dân.


Một tấn da, nội tạng trâu bò ướp muối và thuốc bảo quản không rõ nguồn gốc, xuất xứ được chuyên chở trên xe bán tải vừa bị cảnh sát bắt giữ sáng nay (18/12) tại địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội. Lái xe Nguyễn Đức Hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số da trâu bò cùng nội tạng. Tài xế này cho hay, sáng cùng ngày đã lấy hàng tại xã Trị Thủy, huyện Phú Xuyên để chở về nội thành Hà Nội, sau đó sẽ xuất đi các nơi khác.


UBND TP HCM vừa phê duyệt dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)" theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và giao cho tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư với tổng số gần 10.000 tỷ đồng. Với 6 cống ngăn triều, 8 km đê bao ven sông Sài Gòn, dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập cho 570 km2 với 6,5 triệu dân TP HCM. (Xem chi tiết)


Ủy ban Hàng không Liên bang và Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay đã bắt đầu giải mã hộp đen máy bay Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm 24/11 khi đang thực hiện nhiệm vụ ở Syria. Việc giải mã có sự tham gia của các chuyên gia thuộc Ủy ban Hàng không liên bang và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Dự kiến, Bộ Quốc phòng cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo thông báo về thủ tục và trình tự giải mã hộp đen cường kích Su-24 vào lúc 10h sáng nay (giờ Moscow). (Xem chi tiết)


Trong khuôn khổ các cuộc truy quét tại nhiều khu vực, lực lượng đặc nhiệm Đức ngày 17/12 đã tiến hành lục soát hai căn hộ được cho là nơi chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công nghiêm trọng, đồng thời bắt giữ một người đàn ông bị nghi là khủng bố. Tại Berlin, hai căn hộ tại quận Neukölln và Friedrichshain-Kreuzberg đã bị cảnh sát lùng sục do tình nghi các nghi can sở hữu vũ khí trái phép và đang chuẩn bị cho một vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng. Trong khi đó, tại thành phố Unna, bang Nordrhein-Westfalen, cảnh sát cũng bắt một người đàn ông 31 tuổi do tình nghi làm việc cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 17/12 cho biết nước này sẽ tiếp tục cung cấp lô vũ khí mới cho lượng vũ trang người Kurd Iraq (Peshmerga) để chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Theo Bộ trưởng Leyen, trong năm tới, Berlin sẽ tiếp tục cung cấp cho người Kurd ở miền Bắc Iraq 200 tên lửa chống tăng Milan, 4.000 súng trường G36, 6 triệu viên đạn và 5 xe thiết giáp Dingo. Tên lửa Milan của Đức được coi là một trong những loại vũ khí quan trọng nhất của người Peshmerga trong cuộc chiến chống IS.


Hạ viện Mỹ ngày 17/12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cắt giảm thuế trị giá 622 tỷ USD áp dụng với các doanh nghiệp, hộ gia đình và các cá nhân đóng thuế trong 10 năm tới. Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết gói cắt giảm thuế này đã được thông qua với 318 phiếu thuận và 109 phiếu chống, trong đó 77 Hạ nghị sỹ Dân chủ đã quay sang bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của các nghị sĩ Cộng hòa. Theo dự luật này, hàng chục khoản miễn thuế áp dụng đối với doanh nghiệp đã hoặc sắp hết hạn sẽ được gia hạn lâu dài.


Bắc Kinh và Moscow hướng tới thương mại song phương đạt 200 tỉ USD vào năm 2020, theo thông báo của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ông Medvedev hiện đang dẫn đầu phái đoàn Nga trong chuyến công du Bắc Kinh nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa đôi bên. Sau khi căng thẳng với Mỹ và phương Tây tăng cao vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Nga đã đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc. Bên cạnh kinh tế-thương mại, Moscow và Bắc Kinh đồng thời tăng cường hợp tác về mặt an ninh, quân sự. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG