Bản tin 14H: Đức kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine

Một cửa khẩu trên đường biên giới Nga-Ukraine. (Ảnh: AP)
Một cửa khẩu trên đường biên giới Nga-Ukraine. (Ảnh: AP)
TPO - Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 6/2 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị ông Putin đóng biên giới với Ukraine.

Hành vi phá thai đối với nhiều người hoặc phá thai cho trẻ vị thành niên sẽ bị phạt tù từ 3-7 năm tù. Tại điều 319 dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) quy định rõ sẽ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1-3 năm nếu thực hiện việc phá thai trái phép gây thiệt hại đến tính mạng hoặc thiệt hại về sức khỏe cho người mang thai. Mức án này còn áp dụng cho người đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.


Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức đưa vào sử dụng sáng 8/2 được đánh giá là tuyến cao tốc hiện đại nhất nước. Sáng 8/2, tại Trạm thu phí Dầu Giây (km 52+300, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức thông xe toàn tuyến 55 km Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Đến dự lễ thông xe có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và nhiều vị lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công.


Rạng sáng 8/2, hàng trăm ô tô vẫn nối đuôi nhau "bò như sên" trên cầu Thăng Long, nguyên nhân do đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt, sửa chữa trên cây cầu nối trung tâm thành phố với sân bay Nội Bài. Tình trạng ùn tắc này đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ, đến 1h sáng cùng ngày, tình trạng ùn tắc trên mới có xu hướng "giảm nhiệt" do một phần các phương tiện đã chuyển sang đi cầu Nhật Tân và lượng phương tiện lưu thông cũng giảm dần.


Phó Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo Nga trước những hậu quả kinh tế ngày càng gia tăng liên quan chính sách của nước này với Ukraine. Ông Biden nói: "Làm suy yếu hay thậm chí sụp đổ nền kinh tế Nga không phải là mục tiêu của Mỹ, song Tổng thống Putin phải đưa ra một quyết định đơn giản, đó là hoặc rút (lực lượng) khỏi Ukraine hoặc phải tính tới những tổn hại về kinh tế ngày càng lớn của nước này".


Ngày 7/2, Tư lệnh NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove tuyên bố, Phương Tây sẽ không loại trừ lựa chọn quân sự cho vấn đề Ukraine, đồng thời ám chỉ tới khả năng cung cấp vũ khí và trang bị quân sự cho Kiev hơn là điều binh lính tới nước này. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc cung cấp vũ khí phòng vệ cho quân đội Ukraine hay không, ông Breedlove nói: “Tôi không nghĩ chúng ta nên loại bỏ khả năng sử dụng lựa chọn quân sự".


Ngày 7/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đưa ra các cuốn hộ chiếu Nga mà ông gọi đó là "bằng chứng tố cáo" Nga đưa binh sỹ vào hỗ trợ lực lượng đòi ly khai miền Đông chống lại quân Chính phủ Ukraine. Cầm trên tay những cuốn hộ chiếu này, Tổng thống Poroshenko đã tố cáo binh sỹ Nga tham chiến ở Đông Ukraine.


Ngày 8/2, trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 6/2 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị ông Putin đóng biên giới với Ukraine. Tại cuộc gặp ở Moskva, việc dỡ bỏ trừng phạt Nga không được nhắc tới, song theo báo Toàn cảnh Frankfurt Chủ Nhật, để không bị cô lập, Nga phải nhanh chóng thực thi Thỏa thuận Minsk và quan trọng nhất hiện nay là đóng biên giới với Ukraine.


Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 7/2 nêu rõ, Chính phủ nước này sẽ không ký vào bất cứ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, nếu như thỏa thuận đó củng cố thành quả cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Phát biểu sau Hội nghị an ninh Munich (Đức) với các quan chức cấp cao của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và Nga, ông Philip Hammond thừa nhận các cuộc thương lượng với Moskva là "rất khó khăn".


Ngày 7/2, truyền thông Mỹ đưa tin đã xảy ra một vụ xả súng tại hạt Douglasville ở ngoại ô thành phố Atlanta thuộc bang Georgia, khiến năm người thiệt mạng và hai trẻ em bị thương. Cảnh sát trưởng của Douglas, ông Glenn Daniel cho biết, bảy nạn nhân, trong đó có trẻ em, đã được tìm thấy khi cảnh sát tới hiện trường vụ việc tại Willow Tree Circle, thuộc Douglasville, vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương). Kẻ nổ súng đã bị thương và được đưa tới bệnh viện, trong khi một số nạn nhân được phát hiện nằm gục trên phố và số còn lại được tìm thấy trong một ngôi nhà.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh phá hủy khoảng 400 ngôi nhà của người Palestine vừa mới được xây dựng ở Bờ Tây. Động thái này của chính quyền Tel Aviv diễn ra sau khi một phóng sự của tờ nhật báo Daily Mail của Vương quốc Anh nói rằng Liên minh châu Âu (EU) tài trợ cho một dự án xây dựng các khu nhà ở cho người Palestine tại khu vực nói trên. Chính quyền Israel tuyên bố rằng EU có thể bị chất vấn liên quan tới vấn đề giấy phép xây dựng của các ngôi nhà này.

MỚI - NÓNG