Bản tin 14H: EU cảnh báo 'chiến tranh nóng' Nga-Thổ

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại-an ninh của EU, bà Federica Mogherini. Ảnh: Reuters.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại-an ninh của EU, bà Federica Mogherini. Ảnh: Reuters.
TPO - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại – an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini quan ngại nguy cơ chiến giữa Nga – Thổ Nhĩ Kỳ khởi nguồn từ những hoạt động quân sự đối địch ở Syria.

Từ ngày mai (25/2), Sở Giao thông Vận tải TP HCM sẽ cấp giấy phép lái xe quốc tế sử dụng được ở 73 nước cho người dân. Theo Sở GTVT TP HCM, bằng lái xe quốc tế được cấp cho người Việt Nam, hoặc người nước ngoài có thẻ tạm trú và có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET, còn giá trị sử dụng. Hồ sơ để được cấp bằng gồm: đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu; bản sao giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị sử dụng. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang ngày 24/2, không có động vật quý hiếm như sư tử, hổ, báo, tê giác chết tại vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc. Trước đó, ngày 23/2, Chi cục kiểm lâm Kiên Giang và phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra tại Vinpearl Safari Phú Quốc, sau khi Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có công văn đề nghị tăng cường giám sát kiểm tra trại nuôi động vật hoang dã. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h hôm nay (24/2), người dân thấy khói bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà số 107 nằm dưới tầng 1 khu chung cư C6 Giảng Võ (Hà Nội); nhiều người trong ngôi nhà cháy hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa. Đến khoảng 11h30, lực lượng PCCC đã dập tắt được đám cháy. Được biết căn nhà xảy ra cháy đang được sử dụng làm cửa hàng thẩm mỹ, spa. (Xem chi tiết)


Sáng 24/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, làm 2 người chết tại chỗ và 4 người bị thương. Được biết, vào khoảng thời gian trên, tài xế Trần Viết Hòa (Bình Phước) điều khiển xe tải BKS 47C-070.74 dừng trên đường ĐT741. Trong khi anh Đặng Văn Hải (20 tuổi, Lâm Đồng, đi cùng xe với Hòa) xuống xe thì xe tải của họ bị xe tải BKS 47C-092.41 do Dương Duy Nhân (25 tuổi, Đắk Lắk) chạy cùng chiều tông thẳng vào đuôi xe. Hậu quả, tài xế Nhân tử vong trong cabin; Hải cũng bị xe tải cán tử vong. Ngoài ra, 4 người khác trên cả hai xe bị thương.


Lúc 5h30 phút hôm nay (24/2), trong lúc chở công nhân thuộc Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) đến nơi làm việc, chiếc xe đột ngột bị mất lái, lật nhào giữa đường khiến nhiều người bị thương. Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe chở 24 công nhân cao su đang lưu thông trên QL 1A, đoạn qua cầu Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì bị tai nạn, xe bị lật nhào khiến 25 người nhập viện. Các công nhân cho biết, xe đón công nhân đi làm tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và lưu thông như thường ngày. Xe chạy với tốc độ bình thường. Nhưng khi đến cầu Nam Ô, xe tránh một chiếc xe máy ngược chiều nên bỗng dưng bị mất lái, loạng choạng rồi lật nhào giữa đường. (Xem chi tiết)

Trong lúc cãi vã với người yêu trên cầu, nam thanh niên bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống đầm tự vẫn.
Vụ việc xảy ra khoảng 8h hôm nay (24/2) trên cầu Thị Nại (hay còn gọi là cầu Nhơn Hội, nối TP.Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định). (Xem chi tiết)

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại – an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini quan ngại nguy cơ chiến giữa Nga – Thổ Nhĩ Kỳ khởi nguồn từ những hoạt động quân sự đối địch ở Syria. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu ở Brussels hôm 23/2, bà Mogherini nói:  “Chúng tôi luôn xem khủng hoảng Syria là chiến tranh ủy quyền giữa những tay chơi ở khu vực. Thế nhưng tình hình hiện nay có thể đưa đến nguy cơ mà kết cục nguy hiểm hơn nhiều. Tôi không nói về chiến tranh Lạnh. Không, chúng ta đứng trước nguy cơ chiến tranh nóng giữa những nước can dự. Không nhất thiết đó phải là đối đầu Nga – Mỹ, mà có thể là cuộc chiến giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ”.
Các cố vấn quân sự và tình báo hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, vốn luôn cho rằng Nga sẽ không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đang nỗ lực tìm cách gia tăng áp lực lên Moskva, trong đó có việc ngấm ngầm hỗ trợ quân sự cho một số nhóm phiến quân hiện đang chống chọi với các cuộc không kích của Nga. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng Nhà Trắng sẽ đánh giá Nga qua hành động chứ không chỉ qua lời nói.
Chiếc máy bay chở theo 21 người đã mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu sau khi bay vào một khu vực đồi núi ở Nepal. Theo các quan chức, có thể chiếc máy bay này đã bị rơi. Chiếc máy bay này cất cánh từ sân bay Yogendra Kumar, Nepal vào hôm nay (24/2). Chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại Twin Otter và được điều hành bởi hãng hàng không nội địa Tara Air. (Xem chi tiết)
Cuộc chiến chống virus Zika sẽ kéo dài và hết sức khó khăn. Đây là cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan đưa ra trong chuyến thăm Brazil để thị sát tình hình dịch bệnh virus Zika, cũng như các biện pháp phòng chống bệnh lây lan tại quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch lần này với 1,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh. 
MỚI - NÓNG