Bản tin 14H: EU chưa cử phái bộ gìn giữ hòa bình tới Đông Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN tại Bỉ)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN tại Bỉ)
TPO - Châu Âu vẫn chưa vội quyết định cử phái bộ gìn giữ hòa bình đến Ukraine, tuy nhiên khối sẵn sàng tăng cường phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hoạt động tại nước này. Tuyên bố trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đưa ra ngày 27/4 trong cuộc trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Ukraine, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Ukraine tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong tháng Tư, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 690.440 lượt, tăng 11,7% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước.


Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Công Thương sáng 27/4 cho biết, tháng Tư ước nhập siêu 600 triệu USD, giảm 57% so với tháng trước, bằng 4,1% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, nhập siêu khoảng 2,99 tỷ USD, chiếm 6% kim ngạch xuất khẩu, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 5,7 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 2,7 tỷ USD.


Đêm 26/4, khu vực kho hàng chứa sơn và hóa chất của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại-dịch vụ Vân Trúc, Bình Dương đã cháy dữ dội. Toàn bộ khu nhà kho chứa hóa chất trên diện tích 1.500m2 đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hiện trường vụ cháy nằm trên địa bàn phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương. Lực lượng chữa cháy huy động hơn 20 xe chữa cháy, chi viện thêm đội xe chữa cháy của các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An với hàng trăm người tham gia khống chế, dập tắt vụ hỏa hoạn.


Ngày 26/4, Công an huyện Vân Hồ, Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tráng A Sếnh và Giàng A để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng 3h40 ngày 24/4, các trinh sát phát hiện hai đối tượng đi trên một chiếc xe tải từ bản Co Tang ra quốc lộ 6 theo hướng đi Hà Nội. Sau một hồi khám xét, các trinh sát phát hiện 31 bánh heroin được hai đối tượng cất giấu ở gầm xe. Các đối tượng đã cắt ống xắc xi để luồn 31 bánh heroin vào rồi hàn lại. (Xem chi tiết)


Chính phủ Nepal ngày 27/4 cho biết, đã có 3.218 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương trong trận động đất kinh hoàng ở nước này hai ngày trước đó. Thông tin trên do Giám đốc Cơ quan Quản lý thiên tai thuộc Bộ Nội vụ Nepal công bố. Trận động đất này cũng đã làm chết 90 người tại các nước láng giềng trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc.


Ông Oleg Belaventsev, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin tại Crimea, cho rằng, bán đảo này đã được trang bị những vũ khí cần thiết để chống lại các cuộc xâm lược, do đó, việc triển khai đầu đạn hạt nhân là không cần thiết. Cũng theo đặc phái viên Oleg Belaventsev, Crimea hiện đang được quy hoạch trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và giải trí, phục vụ khách du lịch đến từ Nga cũng như các quốc gia khác trên thế giới. (Xem chi tiết)


Châu Âu vẫn chưa vội quyết định cử phái bộ gìn giữ hòa bình đến Ukraine, tuy nhiên khối sẵn sàng tăng cường phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hoạt động tại nước này. Tuyên bố trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đưa ra ngày 27/4 trong cuộc trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Ukraine, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Ukraine tại thủ đô Kiev của Ukraine.


Quân đội Syria ngày 26/4 đã mở một chiến dịch phản công để giành lại kiểm soát những khu vực chiến lược bị các nhóm phiến quân chiếm giữ gần đây buộc phần đông phiến quân phải rút về các vùng ngoại ô thành phố. Chiến dịch của lực lượng chính phủ Syria nhằm vào Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Syria và một số nhóm cực đoan ở vùng lân cận thành phố Jisr al-Shughour, thuộc tỉnh Idlib miền Tây Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại New York trong ngày 27/4. Đây là lần đầu tiên 2 nhà ngoại giao này gặp mặt kể từ cuộc đàm phán dài hơi kết thúc bằng việc đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran hôm 2/4. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/4 cho biết, ông Kerry sẽ tiến hành đàm phán với ông Zarif bên lề Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ở trụ sở Liên hợp quốc.


Ngày 26/4, Tập đoàn vũ trụ Arianespace của Pháp đã phóng thành công tên lửa đẩy hạng nặng Ariane-5 mang theo hai vệ tinh liên lạc THOR 7 và SICRAL 2 lên quỹ đạo Trái Đất. Vụ phóng được thực hiện tại sân bay vũ trụ Kourou trên đảo Guyana thuộc Pháp. Vệ tinh THOR 7 có nhiệm vụ đảm bảo thu phát sóng cho công ty viễn thông Telenor của Na Uy ở khu vực Trung và Đông Âu, cũng như vùng biển và duyên hải Bắc Âu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.