Bản tin 14H: EU sắp bỏ lập trường chống Cuba

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Federica Mogherini (trái). (Nguồn: ndtv.com)
Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Federica Mogherini (trái). (Nguồn: ndtv.com)
TPO - Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Federica Mogherini mới đây đã lên tiếng yêu cầu Nghị viện châu Âu thông qua “trong thời gian gần” Hiệp định Đối thoại Chính trị và Hợp tác giữa EU và Cuba, đồng thời khẳng định sẽ yêu cầu các nước thành viên cùng từ bỏ Lập trường chung chống Cuba.

Trong giai đoạn 2016-2020 thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, trên cả nước sẽ tiếp tục sắp xếp, đổi mới và chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp nhà nước còn lại, với mục tiêu số lượng doanh nghiệp nhà nước đến năm 2020 còn gần 200 (giảm 50% số lượng tại thời điểm năm 2015), đồng thời cơ bản hoàn thành việc xử lý các tồn tại về tài chính, lao động dôi dư của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Theo Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), công việc cần làm tiếp theo của giai đoạn này là giải phóng nguồn lực xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nhanh, bền vững.


Ngày 15/4, bức xúc vì một ngày phải làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không đủ chỉ tiêu sản lượng mà công ty đặt ra, các chế độ chính sách cho người lao động cũng không được đảm bảo nên hàng ngàn công nhân công ty sản xuất giầy da KaiYang (Đài Loan, đóng trên đường Hoàng Quốc Việt, TP. Hải Phòng) đã đồng loạt bỏ việc. Theo nhiều công nhân, đây là ngày thứ hai các công nhân phản ứng. Việc dùng trứng thối, mắm tôm công nhân cho rằng do trước đó một số đối tượng lạ mặt hung hãn hành hung các công nhân.


Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu và 2 cô giáo phụ trách lớp mầm non 3 tuổi C của trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Hà Giang trong vụ cháu bé 3 tuổi bị rơi từ ban công tầng 2 trong giờ học, gây chấn thương sọ não. Trước đó, khoảng hơn 9 giờ ngày 14/4, tại lớp 3 tuổi C, trường Mầm non Hoa Sen, khi đang trong giờ học, cháu Hoàng Tuấn Kiệt, con anh Hoàng Công Tuấn và chị Lê Thị Thảo, thường trú tại tổ 1 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã đi ra ban công tầng 2 của lớp học, trèo lên ban công song sắt, chui ra ngoài và rơi xuống đất từ độ cao 5,2 mét. 


Sáng 15/4, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc ong rừng tấn công khiến 17 học sinh trường mầm non phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, vào ngày 14/4, cô và trò trường mầm non đóng trên địa bàn xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) đang sinh hoạt trong lớp học, bất ngờ có một đàn ong rừng bay vào. Cô và trò đã tìm cách bỏ chạy nhưng nhiều em nhỏ vẫn bị ong đốt vào đầu và tay chân, phải nhập viện cấp cứu.


Khoảng 8h hôm nay, 15/4, trên cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 30K2-1018 kéo theo thùng chứa hàng đang lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, hướng ra Quốc lộ 5 thì đột nhiên bốc cháy. Phát hiện sự việc, thanh niên điều khiển xe vội dừng xe vào lề đường, hô hoán người đi đường ứng cứu. Chiếc xe cháy ngùn ngụt khiến người đi đường hoảng hốt, giao thông ùn tắc cả hai chiều. (Xem chi tiết)


Ngày 15/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 xét xử bị cáo Donna Buenagua Mazon (sinh năm 1975, quốc tịch Philippines) về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Donna Buenagua Mazon bị bắt quả tang khi đang mang gần 1,5 kg cocain qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại phiên tòa, Hội đồng đã tuyên phạt bị cáo Donna Buenagua Mazon mức án tử hình.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua 14/4 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga gần thành trì Raqqa ở Syria và bắt sống 2 phi công. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã lên tiếng bác bỏ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 14/4 cho biết: Máy bay chiến đấu của Không quân Nga không hoạt động tại khu vực đó trong ngày 14/4, tất cả máy bay tham gia chiến dịch không kích ở Syria hiện đều đang nằm tại căn cứ không quân Khmeimim. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết: “CHDCND Triều Tiên vào sáng nay đã khởi động một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực biển Nhật Bản, nhưng vụ phóng dường như đã thất bại”. Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, tên lửa được chính quyền Bình Nhưỡng phóng vào sáng nay là Musudan, với tầm bắn là khoảng 3 – 4.000km, cho phép tấn công tới Alaska hay Guam của nước Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Federica Mogherini mới đây đã lên tiếng yêu cầu Nghị viện châu Âu thông qua “trong thời gian gần” Hiệp định Đối thoại Chính trị và Hợp tác giữa EU và Cuba, đồng thời khẳng định sẽ yêu cầu các nước thành viên cùng từ bỏ Lập trường chung chống Cuba. Lập trường chung về Cuba được EU thông qua năm 1996 theo đề xuất của Thủ tướng Tây Ban Nha khi đó là José María Aznar, theo đó ràng buộc đối thoại giữa Brussels với La Habana với vấn đề nhân quyền và tự do theo quan điểm phương Tây.

MỚI - NÓNG