Bản tin 14H: EU thiệt hại 16 tỷ USD vì đòn trả đũa của Nga

Bản tin 14H: EU thiệt hại 16 tỷ USD vì đòn trả đũa của Nga
TPO - Nhiều nước phương Tây phải thừa nhận quyết định trả đũa trừng phạt kinh tế Nga chắc chắn gây thiệt hại đối với các quốc gia có quan hệ xuất nhập khẩu thực phẩm với Nga, ước tính khoảng 16 tỷ USD đối với EU, đồng thời đẩy khu vực này càng lún sâu vào khủng hoảng.

Tập đoàn Metro (Đức) cho biết vừa ký thỏa thuận với Tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan về việc chuyển nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam (MCC Việt Nam), bao gồm 19 trung tâm phân phối và danh mục bất động sản có liên quan, tổng giá trị 655 triệu euro (tương đương 879 triệu USD). Đại diện Metro cho biết dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2015. (Xem chi tiết)


Ngày 6/8, ông Igor Novoselov, Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Viện Duma Liên bang Nga cho biết, Việt Nam sẽ sớm nhận được tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400. Quân đội Việt Nam được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-300. Trong tương lai không xa, thay thế chúng sẽ là S-400 – những tổ hợp tên lửa hiện đại nhất. S-400 bắn hạ mục tiêu ở các độ cao lớn và nhỏ, hoạt động trên diện tích rộng.


Phó giáo sư Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết về dịch Ebola. Trước kia, Tổ chức Y tế Thế giới có nói rằng nguy cơ lan truyền của bệnh ra các châu lục khác là thấp, nhưng nay họ đã đánh giá nguy cơ lan truyền qua nước khác qua biến động dân cư, qua đường hàng không và Việt Nam cũng không loại trừ vấn đề đó.


Một nam thanh niên đã khống chế phụ nữ trong dãy nhà trọ tại quận 12, TPHCM. Các trinh sát đang bao vây, áp sát thuyết phục thanh niên thả con tin. Hiện hàng chục trinh sát đang bao vây xung quanh phòng trọ để tiếp cận kẻ khủng bố từ phía trên. Người dân cho biết, có thể kẻ bắt cóc khống chế và người phụ nữ trên có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau ở căn phòng trên. Trong lúc hai người đang cự cãi thì người chồng đến rồi xảy ra sự việc. (Xem chi tiết)


Một máy bay trực thăng SOCOL của Không quân Philippines đã bị rơi ngay trong doanh trại quân đội ở thành phố Kampo Ranao Marawi phía Nam Phillipines chỉ vài phút sau khi cất cánh từ căn cứ này để đến Sân bay quốc tế Laguindingan ngày 7/8. Chiếc trực thăng này là một phần trong đoàn hộ tống các quan chức cấp cao chính phủ Phillipines làm nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng tại Lanao del Sur.


Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tối qua, 7/8 (giờ Kiev), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng các chuyên gia quốc tế cần chấm dứt cuộc điều tra hiện trường máy bay MH17 bị nạn “vì mối đe dọa thường trực từ những kẻ khủng bố”.


Theo người phát ngôn quân sự Ukraine Vladislav Seleznyov, tối hôm 7/8, lực lượng ly khai đã bắn hạ chiếc máy bay MiG-29 của quân đội Ukraine ở gần thị trấn Yenakievo, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Máy bay bị tên lửa đất đối không Buk hay SA-11 của Nga chế đạo bắn hạ. Hiện số phận của phi công vẫn chưa được rõ. (Xem chi tiết)


Nhiều nước phương Tây đã phải thừa nhận quyết định trả đũa trừng phạt kinh tế Nga chắc chắn gây thiệt hại đối với các quốc gia có quan hệ xuất nhập khẩu thực phẩm với Nga. Giới phân tích cho rằng việc Nga cấm nhập khẩu hoàn toàn thịt gia súc, gia cầm, rau quả và các sản phẩm bơ sữa từ EU, Mỹ, Australia, Canada và Na Uy, có thể gây thiệt hại khoảng 16 tỷ USD đối với EU, đồng thời đẩy khu vực này càng lún sâu vào khủng hoảng.


Cổ phiếu của hãng hàng không Malaysia Airlines đã chính thức ngừng giao dịch từ 9h ngày 8/8 trên sàn Kuala Lumpur theo yêu cầu từ cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn Khazanah Nasional Bhd. Thông báo trên sàn không cho biết việc đình chỉ giao dịch của cổ phiếu này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Đây là động thái được ban lãnh đạo Malaysia Airlines đưa ra ngay trước thềm cuộc họp bàn kế hoạch tái cơ cấu hãng bay sau hai thảm họa hàng không liên tiếp trong nửa đầu 2014. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.