Bản tin 14H: EU tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng

Ảnh minh họa. Nguồn: politikus.ru.
Ảnh minh họa. Nguồn: politikus.ru.
TPO - Quyết định của Liên minh châu Âu (EU) gia hạn thêm 6 tháng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân của Nga đã có hiệu lực từ ngày 15/3, đúng thời điểm lệnh cấm vận tương ứng trước đó hết hiệu lực.

Sáng 15/3, Tại hội trường lớn Sở GTVT Hà Nội (quận Hà Đông), khoảng 100 người là chủ gần 30 doanh nghiệp kinh doanh vận tải thuộc các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình… mới được điều chuyển về bến xe Nước Ngầm tiếp tục có mặt để phản đối việc điều chuyển luồng tuyến. Các doanh nghiệp yêu cầu Sở GTVT sớm có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Nếu không, các doanh nghiệp xin được phá sản. (Xem chi tiết)


Trước những sai phạm của doanh nghiệp, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Cổ phần Kim loại mầu Nghệ Tĩnh dừng hoạt động của bãi thải tập trung nguồn lực, khắc phục sự cố, tuyệt đối không để xảy ra tràn bùn thải ra môi trường đặc biệt có các biện pháp phòng ngừa khi điều kiện mưa, lũ xảy ra. Bên cạnh đó, công ty cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng của tỉnh để hỗ trợ cho người dân, ổn định cuộc sống theo yêu cầu của UBND huyện Quỳ Hợp. (Xem chi tiết)


Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của ông Huỳnh Đức Thơ đã được thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập”, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định trong văn bản phản hồi thông tin về tài sản của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát lúc 11h hôm nay. Trước đó, một số báo điện tử có đưa tin khi còn làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ kê khai sở hữu căn nhà diện tích xây dựng 300m2, cùng 4 mảnh đất có diện tích từ 150m2 đến 1.021m2 ở trung tâm Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, ông Thơ còn góp vốn 3ha đất trồng rừng và sở hữu 1,5ha đất nuôi tôm. Ông Thơ cũng kê khai tài sản góp vốn ở 4 cơ sở sản xuất kinh doanh với giá trị kê khai 2,5 tỷ đồng (không ghi rõ là cơ sở sản xuất kinh doanh nào) và mua cổ phiếu Công ty Dana - Ý 500 triệu đồng từ năm 2007. (Xem chi tiết)


Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp của Ban chỉ đạo 197 thành phố về việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, Sở Giao thông Vận tải và Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị điều kiện về thiết bị, hạ tầng để tổ chức ứng dụng công nghệ quản lý, thu phí trông giữ xe theo giờ, trước mắt trên hai tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, bắt đầu từ ngày 1/4. Toàn bộ hệ thống trông giữ xe này cũng sẽ thí điểm phần mềm kiểm soát thông minh. Người có phương tiện đỗ tại đây sẽ trả phí qua hệ thống điện thoại. Sau khi đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp sẽ nhân rộng việc trông giữ xe theo mô hình này trên toàn thành phố. 


Khoảng 20h30 ngày 14/3, một người đàn ông đi xe đạp trên đường qua Đập Đá (phường Vỹ Dạ, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) bất ngờ rơi xuống sông Hương mất tích. Phát hiện sự việc nhiều người đi đường đã tri hô, tìm cách ứng cứu nạn nhân. Tuy nhiên do đêm tối, khu vực nạn nhân bị ngã có mực nước sâu nên không thể giúp được.

Nhận tin báo, công an lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Một ca nô cùng thợ lăn tiến hành tìm kiếm. Khoảng một giờ sau, nạn nhân đã được mọi người đưa lên bờ nhưng đã tử vong.


Vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 15/3, tại số nhà số 88, Tổ dân phố 7, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã đã phá ổ bạc ở boong ke tầng hầm kiên cố qua 3 lớp cửa, có người cảnh giới và lắp hệ thống camera quan sát chặt chẽ. Công an huyện bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc là Nguyễn Văn Sơn, Phạm Văn Hùng (cùng trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã); Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Hồng, trú tại các xã Chiềng Cang, Mường Hung, huyện Sông Mã và Hoàng Văn Lợi là chủ nhà. Lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc trên 80 triệu đồng, 1 bộ bài chắn, 4 xe máy, 5 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.


Vào lúc 18h tối 14/3, tại bản Hợp I (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ việc đâm nhau giữa 2 anh em, Đèo Văn Siêng (SN 1973) và Đèo Văn Thu (SN 1966). Hậu quả anh Thu bị Siêng đâm chết cách nhà khoảng 200m. Vợ của anh Thu là Lìu Thị Thiu (SN 1968) cũng bị Siêng đâm chết. Sau khi đâm chết chị dâu và anh trai, Siêng đã cầm dao chạy trốn lên rừng. Đến gần 24h đêm, đối tượng đã bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ trên rừng cách nhà 5km và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. (Xem chi tiết)


Quyết định của Liên minh châu Âu (EU) gia hạn thêm 6 tháng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân của Nga đã có hiệu lực từ ngày 15/3, đúng thời điểm lệnh cấm vận tương ứng trước đó hết hiệu lực. Theo quyết định gia hạn này, EU tiếp tục kéo dài hiệu lực thêm 6 tháng kể từ ngày 15/3 đến ngày 15/9/2017 lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và pháp nhân của Nga. Biện pháp trừng phạt chính gồm đóng băng tài sản và không được phép nhập cảnh EU.


Các công tố viên Hàn Quốc đã ấn định thời gian triệu Tổng thống bị phế truất, bà Park Geun Hye để thẩm vấn với tư cách nghi can trong vụ bê bối tham nhũng khiến bà mất chức. Bà Park sẽ được triệu tập để thẩm vấn vào lúc 9h30 sáng ngày 21/3 (theo giờ địa phương), văn phòng công tố Hàn Quốc cho biết. (Xem chi tiết)


Theo Reuters, những hình ảnh mới nhất từ vệ tinh do công ty tư nhân Planet Labs cung cấp cho thấy, Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động xây dựng trái phép tại khu vực Đảo Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục gia tăng mục đích quân sự trên Biển Đông. Việc xây công trình phi pháp này cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc kết nối mạng lưới các rạn san hô và các hòn đảo nhỏ, bất chấp những động thái cứng rắn mới đây từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".