Bản tin 14H: Gần 100 trực thăng chiến đấu Mỹ di chuyển tới Đức

Bản tin 14H: Gần 100 trực thăng chiến đấu Mỹ di chuyển tới Đức
TPO - Gần 100 chiếc trực thăng Chinook, Apace và Black Hawk của quân đội Mỹ đã được đưa tới một cảng ở miền Bắc nước Đức để di chuyển đến căn cứ tại bang Bayern ở miền Nam.

Sáng 13/2, ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt khẳng định, 2 đầu máy và 2 toa chở khách thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) đã chính thức cập cảng Hải Phòng vào chiều 12/2. Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt, đây là mã hàng đầu tiên và còn 50 toa tàu chở khách sẽ được nhà thầu tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Được biết, trọng lượng mỗi đầu máy 35 tấn, dài 19m, cao 3,8m, rộng ngang 2,8m. Toa chở khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy.


Sáng 13/2, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã tiến hành khảo sát, xác định khối lượng, phân loại rác thải để triển khai thu gom, xử lý dầu vón cục và rác thải bị tấp dạt vào bờ biển các xã Tam Nghĩa và Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông Trần Đình Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành cho biết công tác thu gom, xử lý dầu vón cục và rác thải sẽ được tiến hành khẩn trương để ngăn ngừa tình trạng nắng nóng khiến dầu vón cục tan chảy, thấm vào cát sẽ khó xử lý hơn.


Ngày 13/2, Đội Cảnh sát môi trường - Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng/1 người đối với 3 lái xe taxi vì hành vi đi vệ sinh không đúng nơi quy định. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận: để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo cho đơn vị thực thi nhiệm vụ là Đội Cảnh sát môi trường khi làm nhiệm vụ phải chuẩn bị cả máy quay để ghi hình từ đầu đến cuối hành vi của đối tượng để xử lý. 


Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) cho biết đã chính thức khởi động gói thầu số 1 dự án đầu tư xây dựng Bến xe Miền Đông mới tại xa lộ Hà Nội, cửa ngõ hướng đông vào TP.HCM, nằm cạnh nhà ga tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Nhà thầu thi công hiện đang triển khai đóng cọc thử, dự kiến đầu quý 2 sẽ thực hiện thi công đóng cọc đại trà và thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực bến xe mới. Các hạng mục thi công này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017, đủ điều kiện để thực hiện việc di dời Bến xe Miền Đông hiện hữu.


Liên tiếp trong hai đêm 12-13/2, triều cường dâng cao kèm theo sóng to, gió lớn đã làm kè đê biển Gành Hào (huyện Đông Hải) và Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), tỉnh Bạc Liêu, bị sạt lở nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung có mặt tại hiện trường, trực tiếp khảo sát tình hình thiệt hại hai tuyến kè trên. Chủ tịch tỉnh đã kịp thời chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai nhanh các biện pháp tiếp ứng để bảo đảm an toàn tính mạng và giảm bớt thiệt hại về tài sản cho nhân dân.


Khoảng 7 giờ 50 sáng 13/2, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 14 gồm thượng uý Đào Xuân Dũng, thương úy Nguyễn Triệu Hải và trung uý Phạm Ngọc Quỳnh đang làm nhiệm vụ tại đường gom Pháp Vân - Yên Sở (quận Hoàng Mai) phát hiện 1 xe tải có nhiều dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Khi thùng tải được mở ra, tổ công tác phát hiện số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc chất đầy bên trong. Tại cơ quan công an, lái xe là bà Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969 ở Gia Viễn, Ninh Bình) khai nhận, số gỗ trên là gỗ hương có trọng lượng khoảng 900kg đang được vận chuyển từ Ninh Bình về Bắc Ninh tiêu thụ. 


Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, hiện nay hầu hết các đơn vị trong ngành đều mở máy sản xuất như Tổng công ty May Đức Giang, Tổng công ty May Hưng Yên, Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định, Công ty cổ phần May Nam Định… Các doanh nghiệp dệt may cũng đi vào sản xuất ổn định, số lượng công nhân không biến động so với năm cũ. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết, thông tin từ các doanh nghiệp cho thấy về sản xuất năm nay có khả quan hơn năm trước, các doanh nghiệp năm nay có đơn hàng khá ổn định đến hết quý I và nhiều doanh nghiệp có đơn hàng hết quý II. 


Gần 100 chiếc trực thăng Chinook, Apace và Black Hawk của quân đội Mỹ đã được đưa tới một cảng ở miền Bắc nước Đức để di chuyển đến căn cứ tại bang Bayern ở miền Nam. Theo hãng thông tấn DPA của Đức, 94 chiếc trực thăng cùng một số xe tải đã được Mỹ chuyển đến cảng Bremerhaven từ căn cứ không quân tại Fort Drum, New York. Phần lớn số phương tiện quân sự này sẽ được triển khai tại một căn cứ của Mỹ ở thị trấn Illesheim thuộc bang Bayern, trong đó một số sẽ được sử dụng luân phiên tại Litva và Romania.


Ngày 13/2, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ tiếp tục đề nghị Trung Quốc gây sức ép đối với Triều Tiên để Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra sau vụ Triều Tiên vừa mới phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 12/2. Phát biểu họp báo, ông Suga nói: "Trong việc đối phó với vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc có vai trò cực kỳ quan trọng" khi nhấn mạnh Trung Quốc chiếm khoảng 90% kim ngạch thương mại quốc tế của Triều Tiên và là một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.