Bản tin 14H: Gần 5 triệu người Triều Tiên gia nhập quân đội chống Mỹ

Người dân Triều Tiên tham gia lễ mít tinh ở Bình Nhưỡng ngày 23/9. Nguồn: AFP/TTXVN.
Người dân Triều Tiên tham gia lễ mít tinh ở Bình Nhưỡng ngày 23/9. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Triều Tiên hôm nay 28/9 cho biết khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân viên nước này đã tình nguyện đăng ký gia nhập hoặc tái gia nhập quân đội sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra tuyên bố chống Mỹ hồi tuần trước.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hậu Giang sáng 28/9 tại TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. “Chỉ số PCI của Hậu Giang còn thấp, chính quyền cần cầu thị, lắng nghe, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho tương lai phát triển, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp về môi trường pháp lý, tiếp cận thị trường, cung cấp thông tin… không để xảy ra tình trạng trì trệ…” - Thủ tướng nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Trưa 28/9, ông Lê Xuân Hùng, phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy Nông Cống vừa tiến hành họp và ra quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Quyết, phó bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh do bị bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng một nữ cán bộ ở xã khác. Ngoài ra nữ cán bộ liên quan cũng đang bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền. (Xem chi tiết)


Sáng 28/9, bên trong hầm Thủ Thiêm (còn gọi hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô, rất may là không có thương vong về người. Cụ thể, khoảng 9h15, xe ben BKS: 51C – 849.97, lưu thông qua hầm Thủ Thiêm hướng từ Mai Chí Thọ đi Võ Văn Kiệt. Khi vào giữa hầm, bất ngờ tông vào đuôi xe tải BKS: 51D – 216.91 chạy phía trước. Cú tông mạnh khiến xe tải lao về phía trước, tông liên tiếp 3 xe ô tô. Trong đó có chiếc xe sang hiệu Audi A8L. Tại hiện trường, 5 phương tiện dính chặt vào nhau trong tình trạng hư hỏng phần đầu, đuôi . Do các xe nằm chắn hết 1 làn đường trong hầm khiến giao thông theo hướng từ quận 2 đi quận 1 bị ùn ứ.


Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động làm 3 người thương vong tại mỏ đá Suối Viền, phường Xuất Hoá, TP Bắc Kạn.
Trước đó, sáng 24/9, tại mỏ đá Suối Viền đã xảy ra vụ sạt lở đất đá từ trên đỉnh núi. Vào thời điểm này có ba công nhân đi lại qua khu vực này khiến 2 người chết và 1 người bị thương. Hai công nhân bị tử vong là Hoàng Tuấn Minh (SN 1978) và Nông Văn Nghè (SN 1986) cùng trú ở Phương Viên, Chợ Đồn, TP Bắc Kạn. (Xem chi tiết)

Sáng 28/9, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã họp, làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Long về vụ cướp hơn 200 triệu đồng xảy ra tại ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) để đánh giá, phân tích ban đầu về vụ cướp và triển khai công tác điều tra, truy bắt thủ phạm. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là người đàn ông cao khoảng 1m65, dáng mập, bịt mặt, cầm vật nghi là súng, khoảng dưới 40 tuổi, mặc áo thun sọc, quần kaki, đội mũ bảo hiểm đỏ, bịt mặt điều khiển xe mô tô hiệu AirBlade không gắn biển số. Toàn bộ diễn biến vụ cướp được trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi lại và diễn ra trong 3 phút. (Xem chi tiết)


Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) vừa bắt Võ Thanh Tuấn (26 tuổi) và Châu Quốc Toàn (27 tuổi) về hành vi Buôn bán trái phép chất ma túy. Theo đó, lúc rạng sáng nay (28/9), Tuấn dừng xe trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận). Thấy anh ta có biểu hiện nghi vấn cảnh sát đến kiểm tra, phát hiện anh ta giấu 350 viên ma túy tổng hợp và gói hàng đá trong quần lót. Tuấn khai mua ma túy của người tên Toàn, đang đi bán cho dân chơi ở khách sạn, bar, vũ trường... giá 170.000 đồng mỗi viên thuốc lắc. Ngay sau đó trinh sát mật phục, chặn bắt Toàn và thu giữ hàng trăm viên ma tuý treo trên xe máy. Cảnh sát đang mở rộng điều tra.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu thăm Trung Quốc từ ngày 28/9 đến 30/9 để thảo luận về một số vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng hạt nhân và chương trình tên lửa của Triều Tiên. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson cũng được xem là việc chuẩn bị cho chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết của tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 28/9 cho biết kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố trả đũa Mỹ hồi tuần trước, đến nay đã có khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân tình nguyện gia nhập quân đội hay tái ngũ. Bài viết của tờ báo trên còn nói thêm rằng trong sáu ngày vừa qua, hàng triệu thanh niên đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập quân đội để chống Mỹ và trong số này có đến hơn 1 triệu phụ nữ.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm nay, 28/9 tuyên bố cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hiện đang ở Dubai (thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) và sẽ bị thu hồi hộ chiếu. (Xem chi tiết)


Trong một thông báo đưa ra hôm nay (28/9), Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết họ đã cấm công dân đến Triều Tiên cho đến khi có thông báo thêm. Quyết định này được đưa ra “dựa trên quan điểm về tình hình leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và những diễn biến liên quan từ các vụ thử hạt nhân”, thông báo viết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.