Bản tin 14H: Gần 5000 người thiệt mạng vì xung đột tại Đông Ukraine

Bản tin 14H: Gần 5000 người thiệt mạng vì xung đột tại Đông Ukraine
TPO - Ukraine đang xảy ra khủng hoảng nhân đạo khi tính từ trung tuần tháng 4/2014 tới ngày 6/1/2015, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.808 người (bao gồm 298 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Malaysia) và khiến 10.468 người bị thương.

Trưa 12/11, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Giám đốc Bệnh viện quốc tế Columbia (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết thí sinh Got Talent Trần Tấn Phát đã được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào 9h sáng nay vì các lo ngại biến chứng phỏng hệ tiêu hóa. Trong màn ảo thuật tại chương trình tìm kiếm tài năng Việt tối 11/1, thí sinh này đã uống nhầm ly nước chứa a xít. Bệnh nhân được chẩn đoán bị bỏng rộp vùng lưỡi và môi độ 1 do a xít, lo ngại vì tổn thương do a xít sẽ ăn mòn từ từ.


Theo báo cáo của các cơ quan thú y, trong năm 2014 đã có nhiều trường hợp phát sinh ổ dịch lở mồm long móng; đặc biệt là thời điểm những tháng cuối năm vừa qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chỉ đạo khẩn trước diễn biến phức tạp của dịch lở mồm long móng hiện nay. Với các điều kiện thời tiết bất lợi, giá rét tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nguy cơ mầm bệnh tiếp tục phát tán làm dịch lây lan trên diện rộng là rất cao.


Ngày 11/1, công an xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, vẫn đang làm rõ vụ một bé trai 3 tuổi bị gấu nuôi cắn đứt lìa cánh tay ngay trong khuôn viên nhà. Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, bé D (3 tuổi) ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) đang chơi trong khuôn viên nhà thì bị một con gấu nuôi nhốt trong lồng sắt cắn cánh tay, kéo vào trong. Nhiều người dân địa phương cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ kéo bé D. ra ngoài. Tuy nhiên cánh tay của bé D. đã bị con gấu cắn đứt lìa. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, đội thợ lặn của hải quân Indonesia đã trục vớt được một hộp đen- thiết bị ghi dữ liệu hành trình bay của máy bay Air Asia, số hiệu QZ8501 gặp nạn từ biển Java. Tuy nhiên, đây mới chỉ là hộp đen ghi dữ liệu hành trình bay, trong khi đó, hộp đen ghi âm buồng lái vẫn mất tích. Hộp đen chứa các dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái chính là 'chìa khóa' quan trọng giúp xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc. (Xem chi tiết)


Ukraine đang xảy ra khủng hoảng nhân đạo khi tính từ trung tuần tháng 4/2014 tới ngày 6/1/2015, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.808 người (bao gồm 298 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Malaysia) và khiến 10.468 người bị thương. Số người Ukraine phải di cư đã vượt quá 1 triệu người, trong đó 634.000 người buộc phải di chuyển trong nước, còn 594.000 người phải tị nạn sang các nước láng giềng, chủ yếu là Nga. Vẫn tồn tại tình trạng khan hiếm thực phẩm trong các bệnh viện, cũng như thiếu nhiên liệu cho xe cứu thương.


Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Christian Schmidt bày tỏ hy vọng Nga sẽ giảm nhẹ các lệnh cấm vận đối với hàng nông nghiệp. Theo các nhà báo Đức, ông Schmidt chuẩn bị gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Nikolai Fyodorov tại triển lãm sản phẩm nông nghiệp Green Week ở Berlin vào ngày 16/1. Bộ trưởng Đức mong mối quan hệ nông nghiệp truyền thống giữa hai nước sẽ nhanh chóng quay trở lại. Mặc dù tờ báo lưu ý theo ông Schmidt, điều này không có nghĩa các biện pháp trừng phạt của Phương Tây đối với Liên bang Nga sẽ tự động được nới lỏng.


Ngày 11/1, Edina Lakatos, Người phát ngôn công ty vận hành mạng lưới đường ống khí đốt Hungary (FGSZ) cho hay, nước này đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi tạm ngừng hoạt động này từ hồi tháng 9/2014. Trong ngày 10/1, khoảng 2,6 triệu m3 khí đốt đã được chuyển đi. Trước đó hôm 25/9, FGSZ đã quyết định ngừng vận chuyển vô thời hạn khí đốt sang cho Ukraine. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau một cuộc họp tại Budapest giữa Alexei Miller, người đứng đầu tập đoàn Gazprom khổng lồ của Nga và Thủ tướng Hungary Viktor Orban.


Một đoạn video được đăng tải trên các mạng thánh chiến và mạng xã hội Twitter ngày 11/1 cho thấy hàng chục tay súng từng thuộc lực lượng Taliban tại Pakistan, trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới này, đã tuyên bố liên minh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Shahid đồng thời tuyên bố tướng lĩnh của 10 nhóm phiến quân đã chọn Hafiz Saeed Khan, đến từ khu vực bộ lạc Orakzai của Pakistan, làm thủ lĩnh IS tại Afghanistan và Pakistan.


Các sỹ quan Hải quân Hàn Quốc ngày 12/1 cho biết, trong hai ngày 13-14/1, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành tập trận hải quân chung trên bờ biển phía Đông của Hàn Quốc. Tham gia tập trận có hai tàu khu trục lớp Aegis của Mỹ, kể cả tàu USS Mustin 9.200 tấn (DDG 89); tàu khu trục 3.200 tấn Aegis của Hàn Quốc, một tàu ngầm và hai máy bay trực thăng Lynx. Cuộc tập trận theo dự kiến này diễn ra giữa lúc căng thẳng đang sôi sục trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Mỹ từ chối tạm gác kế hoạch tập trận chung để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng thử hạt nhân.


Giới chức Mozambique ngày 11/1 cho biết, ít nhất 56 người đã thiệt mạng sau khi uống bia nhiễm độc tại một đám tang ở quốc gia miền nam châu Phi này. Những người trên bị ngộ độc do uống một loại bia mang tên Phombe tại một đám tang hôm 9/1. Các quan chức tin rằng, bia mà các nạn nhân đã uống rất có thể bị nhiễm mật cá sấu trong thời gian diễn ra lễ tang. Những người uống bia vào buổi sáng không có dấu hiệu nhiễm độc, trong khi những người uống nó vào buổi chiều lại bị nôn mửa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG