Bản tin 14H: Gần trăm cảnh sát đột kích quán bar phố Tây lúc rạng sáng

Hiện trường vụ đột kích quán bar ở phố Tây. Ảnh: Zing
Hiện trường vụ đột kích quán bar ở phố Tây. Ảnh: Zing
TPO - Sau vụ đột kích, cảnh sát đưa hàng chục dân chơi nghi “phê thuốc” về đồn kiểm tra, đồng thời tịch thu nhiều tinh thể ma túy.

Trạm thu phí cao tốc TP HCM- Dầu Giây ùn tắc hàng cây số. Trưa nay (28/4), Trạm thu phí Long Phước trên đường cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây ùn tắc hàng cây số. Nguyên nhân do người dân Sài Gòn đổ xô đi Vũng Tàu vui chơi dịp lễ 30/4. (XEM CHI TIẾT)


Quán cà phê ở Đà Lạt bốc hỏa, hàng loạt xe cổ cháy rụi. Vụ cháy quán quán cà phê PiNi tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, xảy ra vào 6h sáng ngày 28/4, khiến 10 chiếc xe máy cổ các loại trưng bày cho du khách thưởng lãm cũng bị cháy trơ khung. (XEM CHI TIẾT)


Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng đính chính phát ngôn về Giám đốc Công an liên quan Vũ “nhôm”. Trả lời ý kiến cử tri quận Thanh Khê và quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) liên quan đến thông tin Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm”, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng đã bất nhất về thông tin Bộ Công an đang điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Hợp long cầu 7.200 tỷ do người Việt tự thiết kế, thi công. Sau 3 năm thi công, hôm nay (28/4), cầu Bạch Đằng chính thức hợp long, kết nối 3 trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây là cây cầu đầu tiên người Việt tự thiết kế, tổ chức thi công với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. (XEM CHI TIẾT)


Việt Nam chúc mừng hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Hàn Quốc và Triều Tiên trong việc tổ chức thành công Hội đàm thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018, góp phần quan trọng vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, trong đó có việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Khu đền chứa toàn tượng Phật dát vàng ở Sri Lanka. Ở khu hang động Dambulla lớn nhất Sri Lanka, có 5 ngôi đền linh thiêng mà bên trong là hàng chục tượng Phật dát vàng, có tượng dài tới 30m. (XEM CHI TIẾT)


Tấn công bằng dao ở Trung Quốc, 19 học sinh thương vong. Ít nhất 7 học sinh đã thiệt mạng và 12 em khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). (XEM CHI TIẾT)


Gần trăm cảnh sát ập vào quán bar ở khu phố Tây lúc rạng sáng. Rạng sáng nay (28/4), Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự (PC64, Công an TP.HCM) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát 113, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào quán bar 030-X8 (đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Hàng chục dân chơi có biểu hiện sử dụng ma túy đã được cảnh sát đưa về trụ sở để kiểm tra. Các đối tượng này có tuổi đời từ 18-25. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều ma túy trong khi các đối tượng cố phi tang.


Lốc xoáy kinh hoàng ở Lâm Đồng gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngày 28/4, ông Lê Quang Hiển - Chủ tịch UBND xã Đạ M’ri cho biết, xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy trên địa bàn vào khoảng 16h chiều ngày 27/4, gây thiệt hại lớn cho người dân tại đây, ước tính khoảng gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, theo ông Hiển, trận lốc xoáy thổi bay 6 mái nhà dân; làm gãy đổ gần 10 ha cây trồng chủ yếu là sầu riêng ghép chuẩn bị cho thu hoạch; gãy 1 cây cầu treo nối địa thôn 1, xã Đạ M’ri với thị trấn Đạ M’ri khiến việc đi lại của hàng chục hộ dân gặp nhiều khó khăn; và làm nhiều cột điện bị gãy đổ, khiến cả xã Đạ M’ri bị cúp điện trong nhiều giờ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.