Bản tin 14H: Giá dầu thế giới thấp nhất trong 5 năm qua

Khai thác dầu tại khu vực gần Tioga, Bắc Dakota, Hoa Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khai thác dầu tại khu vực gần Tioga, Bắc Dakota, Hoa Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Giá dầu trên thị trường thế giới ngày 27/11 tiếp tục đà lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua. Như vậy, kể từ tháng Sáu đến nay, giá loại nguyên liệu sống còn đối với mọi nền kinh tế này đã giảm xấp xỉ 34% và riêng trong tháng 11 giảm 13%.

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), hồi 19 giờ 0 phút 33 giây tối 27/11, một trận động đất 2,1 độ Richter xảy ra tại khu vực Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,340 độ vĩ Bắc và 108,107 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6,5 km. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực Bắc Trà My trong tháng 11.


Sáng nay 28/11, như dự kiến, Tòa Phúc thẩm – TAND Tối cao mở tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm về 4 tội danh. An ninh phiên tòa được thắt chặt, ban đầu máy tính của các luật sư cũng không được đem vào phòng xử. Ông Kiên cũng đề nghị được áp dụng quyền tự bào chữa cho mình. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên quốc lộ 1, xe tải 16 tấn bất ngờ đâm vào gần 10 đoạn dải phân cách, khiến xe bị hư hỏng nặng phần gầm. Vụ việc xảy ra lúc 3h sáng nay (28/11), trên quốc lộ 1 (đoạn qua P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.HCM).

Tại hiện trường, xe tải 16 tấn hư hỏng nặng, gãy nhíp trước, rơi hai trục cầu trước và bánh xe ra ngoài, gần 10 đoạn dải phân cách bê tông văng ra khỏi hàng. Vụ việc gây cản trở giao thông khiến các phương tiện xếp hàng dài lưu thông chậm theo hướng đi ngã tư Bình Phước. (Xem chi tiết)


Dự kiến, HĐND thành phố Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 lãnh đạo chủ chốt. Đại diện Thành ủy cho biết, không chờ hết nhiệm kỳ, những cán bộ có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp sẽ cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác.

Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được triển khai từ nay cho đến hết tháng 12 gắn với việc kiểm điểm cuối năm. (Xem chi tiết)


Hàng chục năm nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác tạm Dốc Búng ở phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) là vấn đề bức xúc ở địa phương. Nhiều cơ quan thông tin đại chúng phản ánh nước rỉ từ bãi rác ảnh hưởng tới nguồn nước mặt sông Đà, nơi cung cấp 1/4 sản lượng nước sinh hoạt của người dân thủ đô Hà Nội.

Trước mắt, từ ngày 31/12, tỉnh sẽ chính thức đóng cửa bãi rác Dốc Búng, không tiếp nhận rác mới và bắt đầu thực hiện chuyển rác tồn từ đây đi.


Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, Đại tá Andrei Lysenko, cho biết: Binh sĩ Ukraine đồn trú tại Lugansk một lần nữa ghi nhận chuyển động của máy bay không người lái Nga tại tỉnh miền Đông Ukraine ngày 27/11.

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine nhiều lần cáo buộc quân đội Nga và lực lượng ly khai tiến hành trinh sát các vị trí đóng quân của quân đội Ukraine trong khu vực miền Đông. (Xem chi tiết)


Giá dầu trên thị trường thế giới ngày 27/11 tiếp tục đà lao dốc, xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác của nhóm nước này.

Như vậy, kể từ tháng Sáu đến nay, giá loại nguyên liệu sống còn đối với mọi nền kinh tế này đã giảm xấp xỉ 34% và riêng trong tháng 11 giảm 13%.


Sau khi sĩ quan Safiullah gục xuống vì trúng đạn, mẹ của Safiullah đã cầm lấy súng của con trai và chiến đấu tiếp. Sự xuất hiện của người mẹ đã nâng cao tinh thần kháng cự, buộc các tay súng Taliban phải bỏ chạy sau 7 giờ đấu súng ác liệt. Ít nhất 25 phần tử Taliban bị tiêu diệt và 31 người khác bị thương chỉ riêng tại làng Abdul Satar.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan tán thưởng bà Gul là biểu tượng của cách mạng và sự nổi dậy chống lại Taliban. Farah là một trong những tỉnh bất ổn nhất ở miền Tây Afghanistan. (Xem chi tiết)


Chỉ trong ngày 26/11, truyền thông Nga khiến thế giới bất ngờ khi đưa tin Nga đã bán tổ hợp S-400 cho Trung Quốc nhưng ngay sau đó đã cải chính lại. Hiện ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang lên kế hoạch ra mắt phiên bản xuất khẩu của S-400 (cắt giảm tính năng so với phiên bản nội địa).

Nhiều khả năng, khi S-400 được phép xuất khẩu thì Belarus và Kazakhstan mới là các quốc gia đầu tiên có S-400 theo khuôn khổ thỏa thuận thành lập khu vực phòng không hợp nhất với Nga chứ không phải là Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Trung Quốc cho biết, 9 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại Quảng Tây miền nam nước này vào hôm 27/11. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 15h tại siêu thị Huanlian tại huyện Jiangnan, Nam Ninh, Quảng Tây.

Kẻ tấn công là một nam thanh niên tên Zhou, khoảng 20 tuổi. Cảnh sát cho biết, nghi phạm dùng dao tấn công điên cuồng vào nhân viên và các khách hàng sau khi xảy ra tranh cãi với nhân viên tại siêu thị. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.