Bản tin 14H: Giải cứu thành công nữ y tá bị bắt cóc ở Thường Tín

Nữ con tin đã được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: VnExpress.
Nữ con tin đã được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: VnExpress.
TPO - Trưa 29/10, sau hơn hai tiếng "đấu trí" với kẻ khống chế nữ y tá, Công an Hà Nội đã bắt được nghi phạm.

Vào khoảng 9h sáng nay (29/10), 2 nam thanh niên vào Bệnh viện Tâm thần trung ương I (huyện Thường Tín), sau đó bất ngờ khống chế một nữ y tá lên taxi di chuyển ra khu vực đường quốc lộ 1A cũ. Khi đi đến đường Trần Phú (Thường Tín, Hà Nội, tài xế đã lao ra khỏi xe. Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục khống chế nữ con tin đưa vào khu vực cửa hàng hoa sát với số nhà 105. Đến hơn 10h cùng ngày, đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế và đưa đi khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Đại úy Lê Đăng Khoa – Đội phó Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng mặc thường phục để tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. "Với nhiệm vụ này, các chiến sĩ hóa trang phải có phản ứng nhanh, kỹ năng phối hợp tốt với đồng nghiệp. Mỗi khi phát hiện người vi phạm, chiến sĩ CSGT sẽ xuất trình thẻ ngành, chỉ ra lỗi vi phạm yêu cầu kiểm tra hành chính theo quy định pháp luật, Đại úy Khoa cho biết. (Xem chi tiết)

Khoảng 6h ngày 29/10 tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), ông Trần Quốc Hội (64 tuổi) khi lái xe máy chở con gái Trần Thị Thoa (8 tuổi), đã bị xe tải biển Nghệ An chạy cùng chiều từ phía sau tông vào. 
Cú tông mạnh khiến hai bố con ngã xuống đường, bé Thoa bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Ông Hội bị kéo lê khoảng 20 m, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu song đã không qua khỏi. Theo người thân, ông Hội chở con gái đi thăm mẹ vợ ở Nghệ An, trên đường về thì gặp nạn. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 5h15 sáng 29/10, cơ sở sản xuất nệm Anh Tú số 197 đường Bế Văn Đàn, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy thành phố đã điều 10 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ với các phương tiện chữa cháy hiện đại tiếp cận đám cháy để dập lửa. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa đã được khống chế dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản bên trong như máy móc, nệm giường bị lửa thiêu rụi. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Tối 28/10, Công an TP.HCM phối hợp cùng công an quận 2 đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Minh Khải (16 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Đây là nghi can chính đã ra tay sát hại anh Nguyễn Thanh Hữu (23 tuổi, quê Nghệ An), nhân viên bảo vệ của quán sườn nướng Cao Bồi tại địa chỉ số 49 đường Song Hành (phường An Phú, quận 2). Trước đó, vào khoảng gần 7h sáng ngày 27/10, nhân viên của quán ăn trên đến chỗ làm và phát hiện nam nhân viên bảo vệ tên Nguyễn Thanh Hữu bị đâm nhiều nhát bằng dao Thái Lan vào vùng mặt, nằm gục chết trên sàn nhà nên vội trình báo cơ quan công an. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ gây án của đối tượng. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo, tình hình trên biên giới giữa Nga và các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã trở nên tồi tệ và có thể leo thang.
Theo chuyên gia phân tích an ninh Igor Nikolaychuk, những nỗ lực của NATO trên biên giới phía tây Nga là một phần trong nỗ lực để biện minh cho sự tồn tại của liên minh quân sự này. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, do tình hình tại Syria và một phần Địa Trung Hải, nên lực lượng Hải quân của Nga sẽ hoạt động một cách thường trực. Việc mở rộng hiện diện của Hải quân Nga trên tất cả các khu vực chiến lược quan trọng của đại dương thế giới có ý nghĩa đặc biệt trong điều kiện tình hình chính trị – quân sự bất ổn, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo như vậy trong cuộc họp của Bộ này. (Xem chi tiết)


Saudi Arabia vừa gây sốc với thế giới khi tuyên bố sẽ là quốc gia đầu tiên cấp giấy phép công nhận robot là một công dân, theo đó quốc gia vùng Vịnh này sẽ công nhận nữ robot có tên gọi Sophia là công dân. Nhưng quyết định này đã gây tranh cãi trên mạng xã hội khi nữ robot này có thể có nhiều quyền hơn phụ nữ thực tế trong vương quốc vốn hạn chế nhiều quyền của phụ nữ.  Sophia được công ty Hanson Robotics ở Hong Kong phát triển vào năm 2015.


Đài truyền hình CNN ngày 29/10 cho biết Mỹ vừa hạ thủy tàu ngầm hạt nhân USS South Dakota, thuộc lớp Virginia, trị giá 2,7 tỷ USD, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Hải quân Mỹ nhằm duy trì thế sức mạnh số 1 trên biển. Được xem là tàu ngầm tấn công nhanh với kỹ thuật tàng hình tối tân nhất thế giới, chiếc USS South Dakota dài 110 mét, dự tính sẽ chính thức gia nhập hạm đội của Hải quân Mỹ vào tháng 8/2018, trong bối cảnh ưu thế tác chiến ngầm của Mỹ đang ngày càng bị các quốc gia đối thủ đe dọa. 


Một máy bay chở khách ở Mỹ đã bị móp đầu sau khi hạ cánh tại sân bay do va chạm với vật thể nghi là chim khi đang di chuyển trên không. Vụ việc xảy ra ngày 28/10 khi máy bay của hãng hàng không Delta chở đội bóng rổ City Thunder từ bang Oklahoma tới bang Chicago. Hình ảnh ghi lại lại sân bay cho thấy đầu chiếc máy bay Boeing 757-200 đã bị bong tróc phần sơn và lõm vào bên trong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG